Thứ ba, 19/03/2024 09:14 (GMT+7)

Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 30/3/2020

MTĐT -  Thứ hai, 30/03/2020 20:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất hôm nay 30/3/2020, cập nhật tin tức nóng nhất, mới nhất dịch Covid-19 ngày 30/3 do Môi trường và Đô thị Việt Nam tổng hợp.

Cập nhật lúc 18h00 ngày 2-4-2020:

Thế giới: 940.738 người mắc, 47.518 người tử vong, trong đó:

- Hoa Kỳ: 215.344 người mắc; 5.112 người tử vong.

- Italy: 110.574 người mắc; 13.155 người tử vong.

- Tây Ban Nha: 104.118 người mắc; 9.387 người tử vong.

- Trung Quốc: 81.589 người mắc; 3.318 người tử vong.

Việt Nam: 227 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).

59 bệnh nhân (BN17, BN18, BN20, BN22, BN23, BN 24, BN25, BN27,BN29, BN32, BN33, BN35, BN39, BN 45, BN46, BN47, BN 48, BN 49, BN51, BN53, BN 54, BN55, BN56, BN58, BN59, BN60, BN61, BN62, BN63, BN64 , BN66, BN67, BN69, BN70, BN71, BN73, BN75, BN76, BN77, BN78, BN79, BN85, BN88, BN89, BN90, BN93, BN107, BN110, BN112, BN113, BN129, BN130, Bn131, BN132, BN138, BN140, BN179, BN187, BN198) mắc COVID-19, tính từ ngày 06/3 đến 02/4 được chữa khỏi (giai đoạn 2).

 Thêm 5 bệnh nhân mắc COVID-19

BN227: nam, 31 tuổi là con của BN209, có tiếp xúc gần tại gia đình trong khoảng thời gian từ 16-25/3

BN226: nam, 22 tuổi, về nước cùng chuyến bay với BN 212 ngày 27/3.

BN225: nam, 35 tuổi, quê An Dương, Hải Phòng, làm việc ở Nga 10 năm nay, về nước trên chuyến bay SU290 ngày 25/3/2020.

BN224: nam, 39 tuổi, quốc tịch Brazil, có địa chỉ tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có thời gian sống cùng phòng với BN158 tại chung cư Masteri.

BN223: nữ, 29 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định, chăm sóc người thân tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Bạch Mai từ 11/3.


Cập nhật dịch Covid-19 trên thế giới

Tính đến sáng nay (30/3), theo thống kê của trang Worldometers, tổng số ca nhiễm virus corona chủng mới SARS-CoV-2 (gây dịch bệnh Covid-19) trên toàn thế giới là 720.217 trường hợp, trong đó 33.903 trường hợp tử vong.

Số ca nhiễm bệnh đã phục hồi là 150.918 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 199 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Mỹ: Số ca nhiễm vượt 135.000

Mỹ đã vượt qua cả Italy và Trung Quốc trở thành quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đến sáng sớm 30/3, ít nhất 135.738 người trên tất cả bang của Mỹ và thủ đô Washington, D.C. đã dương tính với virus, theo thống kê của New York Times. Ít nhất 2.391 người đã tử vong. Ít nhất 20 bang đang có trên 1.000 ca nhiễm bên trong ranh giới của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/3 thông báo sẽ kéo dài việc thực hiện chỉ thị "giãn cách xã hội" tới ngày 30/4 nhằm ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch COVID-19 tại Mỹ.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng cho biết số ca tử vong do mắc COVID-19 tại Mỹ được dự đoán sẽ lên tới mức cao nhất trong 2 tuần tới.

Theo ông, giai đoạn đỉnh của dịch sẽ rơi vào lễ Phục sinh 12/4. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng bày tỏ hy vọng nước Mỹ sẽ bắt đầu phục hồi từ ngày 1/6.

Italy: Số ca tử vong bắt đầu giảm nhẹ

Italy có thêm 756 ca tử vong ngày 29/3, nâng tổng số ca tử vong lên 10.779, vẫn là nước có thương vong tồi tệ nhất trên thế giới do đại dịch Covid-19.

Giới chức y tế cấp cao nhận định đại dịch Covid-19 tại Italy sẽ đạt đỉnh và đi xuống trong tối đa 10 ngày nữa. Tại các vùng tâm dịch như Lombardy, các ca tử vong và nhiễm mới được kiểm soát ở mức ổn định, không có sự tăng đột biến trong vài ngày qua, đồng thời số lượng bệnh nhân được chữa khỏi cũng bắt đầu nhiều hơn.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte và các quan chức y tế đang gửi đi các thông điệp báo hiệu lệnh phong tỏa ở Italy sẽ còn kéo dài, bất chấp thiệt hại kinh tế nặng nề cũng như gián đoạn đối với cuộc sống người dân.

Dự đoán từ một vài ngân hàng, viện chính sách lớn tuần vừa qua cho thấy nếu lệnh phong tỏa không kéo dài quá tháng 4, kinh tế Italy có thể giảm 7%, theo AFP.

“Các biện pháp (phong tỏa) sắp hết hạn ngày 3/4 chắc chắn sẽ được gia hạn”, Bộ trưởng phụ trách Các tiểu vùng Francesco Boccia nói với đài Sky TG24 của Italy. “Nói tới chuyện mở cửa lại là không phù hợp và thiếu trách nhiệm vào lúc này... Ai cũng muốn quay lại bình thường... nhưng cần phải bật từng công tắc một”.

Tây Ban Nha, số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 80.000 sau khi nước này ghi nhận thêm 6.875 trường hợp trong ngày 30/3.

Tây Ban Nha hiện là “ổ dịch” lớn thứ 2 ở châu Âu sau Italy. Số ca tử vong do Covid-19 của Tây Ban Nha hiện tại là 6.803 trường hợp, tăng thêm 838 ca tử vong mới - con số thương vong cao nhất theo ngày.

Nhằm cứu hệ thống y tế không sụp đổ, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 29/3 đã chính thức ban hành lệnh “đóng băng” nền kinh tế Tây Ban Nha khi dừng mọi hoạt động kinh tế không thiết yếu từ ngày 30/3 đến ngày 9/4. Người lao động Tây Ban Nha sẽ được trả lương trong thời gian này nhưng sau đó sẽ phải làm bù cho quãng thời gian được nghỉ.

Đức, ghi nhận 62.095 ca nhiễm, số ca tử vong là 533 trường hợp.

Chủ tịch Viện dịch tễ Robert Koch (RKI) của Đức, ông Lothar Wieler ngày 29/3 cho rằng rất có khả năng các bệnh viện ở Đức sẽ quá tải trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Chuyên gia này không loại trừ khả năng dịch bệnh COVID-19 sẽ đẩy hệ thống y tế Đức tới giới hạn và rất nhiều bệnh nhân nặng sẽ cần tới máy thở trong các bệnh viện, hoàn cảnh giống như đã diễn ra ở Ý.

Theo ông Koch, tỷ lệ tử vong thấp ở Đức là do đa số những người nhiễm không thuộc nhóm người có nguy cơ gặp nguy hiểm, song nếu tình trạng lây nhiễm xảy ra với các nhà dưỡng lão hay bệnh viện, số ca tử vong sẽ tăng mạnh.

Toàn bộ nước Anh đặt trong tình trạng khẩn cấp

Theo TTXVN, chiều 29/3, Bộ trưởng Nhà ở, Cộng đồng và Chính quyền địa phương của Anh Robert Jenrick tuyên bố toàn bộ nước Anh hiện đặt trong tình trạng khẩn cấp, một điều chưa có tiền lệ trong thời bình.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Jenrick cho biết "chúng ta chưa bao giờ có lệnh này kể từ Thế chiến thứ 2," để chiến đấu chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, các trung tâm điều phối chiến lược đã được thành lập trên khắp cả nước và chính phủ Anh sẽ không dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội được áp đặt hiện nay trong vài tuần tới.

Cũng tại cuộc họp báo, quan phụ trách y tế của vùng England, bà Jenny Harries cảnh báo nguy cơ nước Anh sẽ đối mặt với làn sóng đỉnh dịch COVID-19 lần thứ hai nếu dỡ bỏ sớm những biện pháp phong tỏa, vốn được xem xét lại sau mỗi 3 tuần và cho rằng người dân Anh có thể sẽ phải thực hiện lệnh phong tỏa kéo dài tới 6 tháng.

Trong 24h qua, nước Anh ghi nhận thêm 2.433 ca mắc và 209 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 30/3. Như vậy, tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này hiện tại là 19.522 trường hợp, trong đó 1.228 ca tử vong.

Pháp cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể ca nhiễm mới trong ngày với 2.599 trường hợp, nâng số ca nhiễm lên 40.174. Số ca tử vong cũng tăng lên 2.606 sau khi xác nhận thêm 292 trường hợp.

Thủ tướng Edouard Philippe nói cuộc chiến chống Covid-19 ở Pháp "chỉ mới bắt đầu", đồng thời cảnh báo hai tuần đầu tiên của tháng 4 "sẽ còn khó khăn hơn" hai tuần cuối tháng ba.

Cựu bộ trưởng nội các Pháp Patrick Devedjian, 75 tuổi, ngày 29/3 được thông báo tử vong vì nCoV. Ông là chính trị gia cấp cao đầu tiên của nước này qua đời do Covid-19.

Tại châu Á,Trung Quốc báo cáo thêm 31 trường hợp dương tính với Cvid-19 trong ngày 29/3, trong đó chỉ có 1 trường hợp lây nhiễm trong nước.

Theo Uỷ ban y tế quốc gia Trung Quốc, số ca mới của ngày 29/3 giảm so với 45 ca ngày hôm trước.

Cũng theo Uỷ ban này, có 4 ca tử vong được ghi nhận trong ngày 29/3 (toàn bộ là ở tỉnh Hồ Bắc). Tổng số tử vong do bệnh COVID-19 ở đại lục là 3.304.

Tổng số ca nhiễm virus là 81.470.

Iran là vùng dịch lớn thứ hai châu Á, sau Trung Quốc, với 2.901 ca nhiễm mới và 123 ca tử vong, nâng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 38.309 và 2.640.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố chính phủ sẽ hỗ trợ 90% chi phí điều trị cho mỗi người dân nhiễm nCoV. Quốc gia Trung Đông này đã áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, bao gồm lệnh cấm đi lại liên tỉnh bằng đường bộ. Các hạn chế sẽ còn hiệu lực ít nhất đến ngày 8/4.

Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 tại nhiều nước châu Á có diễn biến xấu khi nhiều nước đã có hơn 1.000 ca mắc.

Tính tới rạng sáng 30/3, khu vực Đông Nam Á có tổng cộng 7.839 ca nhiễm SARS-CoV-2 trong đó có 832 ca mới.

Số người thiệt mạng vì dịch bệnh nguy hiểm đã tăng vọt lên 230 người, nhiều hơn 24 ca so với một ngày trước đó. Các nước trong khu vực cũng thông báo 879 người đã được điều trị thành công và xuất viện. Indonesia, Philippines và Malaysia đang là những điểm dịch nóng nhất tại Đông Nam Á.

Trong ngày 29/3, Philippines là nước thành viên ASEAN ghi nhân số ca nhiễm COVID-19 mới nhiều nhất, 343 trường hợp. Theo Bộ Y tế Philippines, trong 24h qua, quốc gia này cũng có thêm 3 người tử vong.

Tới nay, Philippines đã ghi nhận tổng cộng 1.418 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó 71 người tử vong. Bên cạnh đó, cũng đã có thêm 7 bệnh nhân hồi phục, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục tại Philippines lên thành 42 người.

Indonesia ghi nhận số ca tử vong mới cao nhất khu vực trong ngày 29/3. Theo giới chức y tế nước này, đã có 12 người thiệt mạng vì mắc COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại "quốc gia vạn đảo" lên 114 người, nhiều nhất khu vực. Quan chức y tế Achmad Yurianto cho biết Indonesia ghi nhận thêm 130 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc gia Đông Nam Á lên thành 1.285 người. Số ca khỏi bệnh hiện là 64.

Tại Malaysia, Bộ Y tế nước này ngày 29/3 thông báo có thêm 150 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 2.470 trường hợp. Số ca tử vong tại Malaysia cũng tăng thêm 7 trường hợp, lên con số 34 tính tới hết ngày.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức trong ngày dịch Covid-19 mới nhất, nóng nhất ngày 30/3/2020. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nghệ An: Quỳ Châu có tân Chủ tịch UBND huyện
Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.
Đặc sắc rừng dó trầm tại Hương Khê, Hà Tĩnh
Cây dó trầm mọc nhiều ở miền núi Hương Khê, nhưng người dân địa phương chỉ nhận ra giá trị của chúng sau khi nhóm người ngoại tỉnh đến mua. Điều này đã khơi dậy sự quan tâm về bảo vệ và phát triển tài nguyên tự nhiên.