Thứ năm, 28/03/2024 15:45 (GMT+7)

Thêm 15 ca nhiễm Covid-19 khỏi bệnh, có 192 ca được chữa khỏi

MTĐT -  Thứ sáu, 17/04/2020 09:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, chiều nay 17/4, sẽ có 15 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, số ca khỏi bệnh ở Việt Nam là 192/268 ca (chiếm 71,6% tổng số bệnh nhân).

Chiều nay 17/4, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 sẽ có 15 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có 3 người là nhân viên căng tin ở Bệnh viện Bạch Mai. Hiện nay, tại Việt Nam đã có 192 ca được điều trị khỏi. 

BN108: Bệnh nhân nam, 19 tuổi, trú trại Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, vào viện ngày 21/3. Trong quá trình điều trị, bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1 ngày 12/4; lần 2 ngày 15/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở.

BN128: Bệnh nhân nam, 20 tuổi, ở An Biên, Lê Chân, Hải Phòng. Bệnh nhân vào viện ngày 24/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 3 lần vào các ngày 8/4, 11/4, 14,4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Các bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh ngày 14/4 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

BN133: Bệnh nhân nữ, 65 tuổi, trú tại Tân Phong, thành phố Lai Châu, Lai Châu, vào viện ngày 25/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 12/4, lần 2 ngày 14/4. Hiện, người bệnh tỉnh táo, hết sốt 16 ngày, không sốt, không ho, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN39: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội, vào viện ngày 23/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 10/4 và 15/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, hết đi ngoài phân lỏng.

BN169: Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, ở Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Đây là nhân viên căng tin Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân vào viện ngày 38/3. BN169 có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần vào các ngày 12/4, 15/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, không ho, không sốt, không khó thở.

BN172: Bệnh nhân nữ, 35 tuổi, ở Quốc Oai, Hà Nội. Bệnh nhân vào viện ngày 25/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần vào các ngày 12/4, 15/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, dấu hiệu sinh tồn ổn định.

BN173: Bệnh nhân nữ, 43 tuổi, Cao Minh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Bệnh nhân vào viện ngày 27/3. BN173 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 12/4, lần 2 ngày 15/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không ho, không khó thở, dấu hiệu sinh tổn ổn định.

BN174: Bệnh nhân nữ, 57 tuổi, ở Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên, vào viện ngày 28/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 ngày 10/4, lần 2 ngày 15/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, không ho, không sốt.

BN191: Bệnh nhân nữ, 36 tuổi, ở Hồng Anh, Hưng Hà, Thái Bình, vào viện ngày 30/3. Kết quả xét nghiệm âm tính ngày 11/4, 14/4 và 15/4. Hiện, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không tức ngực, không khó thở.

BN213: Bệnh nhân nữ, 40 tuổi, ở Cự Khê, Thanh Oai, Hà Nội, vào viện ngày 30/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 8/4, 11/4, 15/4.

BN217: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, ở Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An, vào viện ngày 1/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 12/4 và 15/4.

BN219: Bệnh nhân nữ, 59 tuổi, ở Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, vào viện ngày 25/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 12/4 và 15/4.

BN221: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, ở Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, vào viện ngày 26/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 12/4 và 15/4.

BN223: Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, ở Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định, vào viện ngày 26/3. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 9/4, 12/4 và 15/4.

BN242: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, ở Cẩm Quan, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, vào viện ngày 6/4. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính ngày 12/4, 15/4.

Tính đến 6h ngày 17/4, tổng số ca mắc Covid-19 là 268 trường hợp, trong đó 160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%, 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 73.758. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 369, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 11.628, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 61.761.

Số ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2 là 14 ca, 2 lần âm tính là 19 ca.

Bạn đang đọc bài viết Thêm 15 ca nhiễm Covid-19 khỏi bệnh, có 192 ca được chữa khỏi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hà Nam: Chủ động phòng, chống bệnh Sởi/Rubella
Tại tỉnh Hà Nam, từ đầu năm 2024 đến nay ghi nhận 07 trường hợp sốt phát ban nghi mắc sởi/rubella, trong đó qua xét nghiệm xác định 01 trường hợp dương tính với bệnh Sởi và 01 trường hợp dương tính với bệnh Rubella.

Tin mới

Bài thơ: Hoa xương rồng
Đau chẳng khóc, nhoẻn cười trong sắc lạnh.///Thấu lòng người giữa danh lợi phù hoa///Những cứ tưởng trưởng thành chung bối cảnh ///Trân trọng hơn khi gặp giữa ta bà.