Covid-19: Hồ Bắc có thêm 116 người tử vong và gần 5.000 ca nhiễm mới
Trong ngày 13/2, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ghi nhận có thêm 116 người tử vong và thêm 4.823 ca nhiễm mới vì Covid-19. Trên toàn thế giới đã có 65.209 trường hợp nhiễm bệnh, 1.486 người chết.
Ủy ban Y tế Hồ Bắc hôm nay thông báo có thêm 116 ca tử vong do virus corona (Covid-19). Như vậy, số người chết do Covid-19 tại Trung Quốc đại lục đã tăng lên 1.483. Hồ Bắc cũng có thêm 4.823 ca nhiễm mới, chủ yếu là các bệnh nhân được chẩn đoán lâm sàng, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại tỉnh này lên 51.986 và tại Trung Quốc đại lục lên 64.627.
Tỉnh Hồ Bắc có 36.719 bệnh nhân được nhập viện, trong đó 1.685 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, và 4.131 bệnh nhân đã xuất viện. Riêng tại Vũ Hán, thủ phủ của Hồ Bắc và là nơi virus khởi phát, 3.900 ca nhiễm mới và 88 ca tử vong được ghi nhận.
Như vậy, tính đến nay, trên toàn thế giới đã có 65.209 trường hợp nhiễm bệnh, 1.486 người chết, chủ yếu ở Trung Quốc đại lục, và 5.954 người được chữa khỏi. Và ghi nhận 2 ca tử vong ngoài Trung Quốc đại lục là một người đàn ông Vũ Hán ở Philippines, một người đàn ông ở Hong Kong và một cụ bà trong độ tuổi 80 ở Nhật Bản.
Trước đó, ngày 13/2, giới chức Hồ Bắc công bố con số nhiễm và tử vong mới cao nhất từ trước đến nay, gần 15.000 ca nhiễm và 242 ca tử vong trong khi con số lần lượt của ngày trước đó là khoảng 2.000 và 94 ca tử vong. Nguyên nhân của sự tăng vọt này là do cách tính mới, đưa số trường hợp được chẩn đoán lâm sàng vào số ca được xác nhận nhiễm virus và điều trị.
Theo chuyên gia WHO, sự gia tăng số ca tử vong và nhiễm bệnh ở Trung Quốc phần lớn là do phương pháp chẩn đoán khác, không làm thay đổi đáng kể xu hướng dự báo của dịch Covid-19.
Dù vậy, điều này một lần nữa gây ra hoài nghi về sự minh bạch của Trung Quốc, cũng như quan ngại rằng dịch bệnh có thể nghiêm trọng hơn những gì mà giới chức công bố.
Ông Mike Ryan, giám đốc chương trình y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ngày 13/2 cho biết, số liệu mới nhất về dịch bệnh phản ánh sư tăng vọt số ca nhiễm bởi có sự thay đổi trong cách chẩn đoán và báo cáo của Trung Quốc, nhưng không đến mức là "bề nổi của tảng băng chìm" như nhiều người vẫn e ngại.
Ông Ryan nói rằng ông không nhận thấy dịch lan nhanh bên ngoài Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các tổ chức liên quan không nên đưa ra các nhận định vội vã. "Chúng tôi đã thấy sự gia tăng các ca được ghi nhận tại Trung Quốc, nhưng điều này không thể hiện sự thay đổi lớn trong quỹ đạo của đợt bùng phát dịch bệnh" - ông Ryan nói trong cuộc họp báo ở Geneva, Thuỵ Sĩ.
P.V(tổng hợp)