Thứ bảy, 20/04/2024 01:55 (GMT+7)

Hà Nội chỉ đạo các bệnh viện không cho người vào thăm bệnh nhân

MTĐT -  Thứ hai, 30/03/2020 18:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch TP Hà Nội chỉ đạo Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập không cho người vào thăm hỏi bệnh nhân.

Trước diễn biến phức tạp tại ổ dịch ở Bệnh viện Bạch Mai, chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục có công điện khẩn gửi Công an TP, Sở Y tế, chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu khẩn trương lấy mẫu những người đã đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10/3 đến ngày 25/3.

Theo UBND TP Hà Nội, đây là việc làm có ý nghĩa quyết định trong việc ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Theo đó, chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh trong và ngoài công lập rà soát ngay toàn bộ các bệnh nhân nặng điều trị nội trú tại bệnh viện, thực hiện tốt công tác chăm sóc và điều trị nội trú theo quy định. "Không cho người vào thăm bệnh nhân" - công điện của chủ tịch TP Hà Nội nêu.

Chủ tịch TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các phòng khám, bệnh viện trong và ngoài công lập không cho người vào thăm bệnh nhân - Ảnh: NAM TRẦN

Đối với bệnh nhân tiếp nhận hoặc đã điều trị tại bệnh viện Bạch Mai từ ngày 10-3 đến nay, phải bố trí điều trị tại khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, chỉ cho 1 người nhà vào chăm sóc nếu cần và phải được kiểm tra y tế trước khi vào chăm sóc bệnh nhân. Lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn đảm bảo an toàn thực phẩm cho người bệnh, nhân viên của bệnh viện., đảm bảo bữa ăn cho người bệnh theo chế độ dinh dưỡng bệnh lý.

Ngay trong sáng 30/3, ông Hoàng Đức Hạnh - phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết đã triển khai tới các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn tăng cường công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, chỉ cho 1 người vào chăm sóc (nếu cần) và phải được kiểm tra y tế trước khi vào chăm sóc bệnh nhân, không cho người vào thăm hỏi bệnh nhân.

Theo báo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội chỉ đạo các bệnh viện không cho người vào thăm bệnh nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Suy gan do uống thuốc không rõ nguồn gốc
Ngày 17/4, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận hai bệnh nhân nam bị suy gan do liên quan đến uống thuốc nam không rõ nguồn gốc.

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...