Thứ bảy, 20/04/2024 11:17 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất tối 4/10/2018

MTĐT -  Thứ năm, 04/10/2018 19:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 4/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước tối 4/10/2018.

1.500 người dính bẫy đa cấp của Nhượng quyền thương mại Thăng Long

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long và đề nghị VKSND Tối cao truy tố 5 lãnh đạo của doanh nghiệp tư nhân này.

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Lê Văn Quang (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Vũ Đình Hùng (Tổng Giám đốc điều hành), Phạm Ngọc Tuân (Giám đốc kinh doanh), Đỗ Văn (Giám đốc IT) và Hoàng Hải Yến (Giám đốc tài chính).

Sau hơn một năm điều tra, cơ quan công an xác định các bị cáo trên đã sử dụng hình thức kinh doanh đa cấp lừa 1.540 người để chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng.

Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long có trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Quá trình hoạt động, công ty này mở hơn 20 đại lý trên toàn quốc, thu hút hàng vạn người tham gia vào kinh doanh đa cấp. Sau khi thu hàng trăm tỷ đồng của người tham gia bán hàng đa cấp, doanh nghiệp không có khả năng trả lại.

Thanh niên cầm hung khí tấn công xe buýt ở Đà Nẵng

Ngày 4/10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã chỉ đạo công an khẩn trương điều tra, truy tìm nghi phạm phá hoại tài sản xe buýt công cộng xảy ra tại quận Ngũ Hành Sơn và Hải Châu.

Trước đó khoảng 18h45 ngày 20/9, xe buýt chạy trên đường Ngô Quyền (gần chùa Bà Đa, quận Ngũ Hành Sơn) thì bất ngờ bị nam thanh niên ở trần, người xăm trổ dùng đá ném vào xe và chửi bới.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách, tài xế đã lái xe buýt rời đi thì bị người này cầm mã tấu, chạy xe máy đuổi theo. Khi qua cầu Tuyên Sơn, nam thanh niên gặp một xe buýt khác của hãng đang dừng đèn tín hiệu giao thông tại nút Xô Viết Nghệ Tĩnh giao đường 2/9 (quận Hải Châu).

"Người này cầm mã tấu chém vào kính xe và tiếp tục đe dọa. Tài xế cùng nhiều hành khách, trong đó có sinh viên phải giữ chặt cửa để ngăn chặn anh ta lao lên xe gây thương tích", chị Mai Thị Thêu, điều hành các tuyến xe buýt, nói.

Sau khi bị tấn công, xe buýt chạy được một đoạn thì ba tấm kính vỡ toang. Nhiều mảnh kính vương vãi xuống ghế ngồi, sàn xe, may mắn không ai bị thương. Theo chị Thêu, khi xe buýt bị tấn công, trên xe có hơn 10 người. Do trời tối và mưa nên mọi người nhìn không rõ mặt nghi phạm.

Vào nhà hỏi thăm rồi "chôm" 45 triệu đồng tiền mừng nhà mới

Trao đổi với PV Dân trí sáng nay 4/10, nạn nhân vụ mất trộm là chị Lê Yến (SN 1984, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cho hay khoảng 9h ngày 1/10, chị ra khỏi nhà đi công việc. Lúc này, có một người đàn ông lạ mặt (khoảng 55 tuổi) điều khiển xe máy mang BKS 43H2-6658 dừng ngay trước cổng nhà.

Một lúc sau, người này đi bộ vào nhà chị, giả vờ hỏi thăm người thân. Lúc này, nhà chị Yến đang mở cửa và có bà Lê Thị Hường, là cô ruột của chị Yến đang giúp việc ở dưới bếp.

Thấy bà Hường đang làm việc nhà, người đàn ông này nói mình là người thân của chồng chị Yến đang làm việc ở trung tâm hành chính thị xã Điện Bàn. Tưởng khách quý, bà Hường mời người đàn ông này lên phòng khách nói chuyện.

Trong lúc bà Hường ngồi đợi ở phòng khách, người đàn ông nhanh chân lẻn vào phòng ngủ của chị Yến và phát hiện bọc tiền mặt trị giá 45 triệu đồng đang để ngay trên bàn và nhanh tay “thó” bọc tiền này. Sau đó, người đàn ông này nhanh chóng rời khỏi nhà cùng chiếc xe máy dựng trước cổng.

Hà Nội xử phạt cơ sở kinh doanh hàng lậu, gắn nhãn giả

Ngày 4-10, Phòng Cảnh sát môi trường (CSMT) CATP Hà Nội cho biết, qua công tác trinh sát, nắm tình hình, hồi 10 giờ ngày 29-8, Đội 3, Phòng CSMT phối hợp với Đội QLTT số 6 (Chi cục QLTT Hà Nội) kiểm tra, hoạt động kinh doanh thực phẩm của cơ sở Nam Phương (tại số 20 Liền kề, khu đô thị Tân Tây Đô, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Nam Phương đang sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm: Há Cảo 480 gói (1200kg), bò viên 60 gói (150kg), xoắn 208 gói (520kg), chả mực 1600 gói (4000kg), lườn ngỗng trên bao bì có chữ “Smoked Duck Breast Bone les” 1903 gói (380,6kg), lườn ngỗng trên bao bì có chữ “Hong Ha company, LTD, Ly Nhan, Ha Nam” 375 gói (75kg).

Tổng trọng lượng số thực phẩm trên là 6.325,6 kg đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm.

Ông Dương Thanh Hải (SN 1980, trú tại cụm 9, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng) là chồng của bà Lương Thị Bích Thảo (đại diện cơ sở Nam Phương) thừa nhận, sản phẩm lườn ngỗng có chữ “Smoked Duck Breast Bone les” và lườn ngỗng có chữ “Hong Ha company, LTD, Ly Nhan, Ha Nam; mã vạch 4612738980811” là cùng một loại sản phẩm.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất tối 4/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ