Thứ sáu, 29/03/2024 16:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/6/2019

MTĐT -  Thứ hai, 10/06/2019 15:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 9/6/2019.

Bắt đối tượng vận chuyển ma túy đá

Ngày 8/6, BĐBP Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng nhiếm HIV/AIDS vận chuyển 1kg ma túy đã và 200 viên ma túy tổng hợp.

Cụ thể, lúc 14h, ngày 8/6, tổ công tác gồm Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, BĐBP Điện Biên chủ trì phối hợp với Phòng Trinh sát, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP, Phòng PC04 Công an tỉnh Điện Biên, Đồn Biên phòng Mường Pồn làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 97 thuộc địa phận đội 1, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên phát hiện 1 đối tượng đi từ biên giới vào nội địa có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác phát tín hiệu dừng lại kiểm tra, đối tượng liền quay đầu bỏ chạy nhằm thoát thân, ngay lập tức, tổ trinh sát biên phòng làm nhiệm vụ khóa đuôi ập vào khống chế. Kiểm tra tại chỗ, trong túi vải màu đen đối tượng mang theo có một gói màu vàng với nhãn thể hiện là chè khô nhưng bên trong chứa cục tinh thể màu trắng là ma túy dạng đá trọng lượng khoảng 1kg, một gói màu xanh chứa 200 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng được khai là Lò Văn Hiệp (sinh năm 1964, trú tại Đội 15b, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Hiệp là đối tượng nghiện ma túy và đã bị nhiễm HIV/AIDS, hiện đang điều trị methanone và thuốc ARV tại địa phương. Khoảng 13 giờ cùng ngày tại chân mốc 97, Hiệp gặp 1 đối tượng không rõ danh tính thuê xách số ma túy trên mang về bỏ vào thùng rác ở đầu cầu bản Nghựu, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên với tiền công 5 triệu đồng và một ít heroin để Hiệp sử dụng.

Sóc Trăng bắt tàu chở 100.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng ngày 9/6: Vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 8/6, tàu tuần tra BP 18.98.01 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang tuần tra trên khu vực biển của tỉnh đã phát hiện tại khu vực tọa độ 9 phút 25” – 106 phút 56” cách cảng cá Trần Đề (Sóc Trăng) 42 hải lý xuất hiện tàu cá số hiệu TG 93998TS có biểu hiện nghi vấn. Tổ tuần tra đã ra lệnh tàu cá TG 93998TS dừng lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện trên tàu có 5 thuyền viên do Trần Văn Pho, sinh năm 1968, hộ khẩu thường trú tại xã Tân Xuân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang làm thuyền trưởng.

Trên tàu chở khoảng 100.000 lít dầu D.O nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Các thuyền viên không có giấy tờ tùy thân và tên trong sổ danh bạ của thuyền viên đi biển.

Tổ tuần tra tiến hành kiểm tra phương tiện chở dầu trái phép tại cảng Trần Đề, Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu -TTXVN.

 Tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đã tiến hành lập biên bản và đưa người cùng phương tiện về cảng Trần Đề để điều tra làm rõ.

Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng Trần Văn Pho thì số dầu trên được lấy từ một tàu sắt không rõ quốc tịch đang hoạt động trên biển.

Hiện Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng đang tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

TP HCM: "Cát tặc" tấn công CSGT đường thủy

Tin tức trên tờ Petrotimes cho biết, ngày 8/6, Phòng CSGT đường thủy TP HCM cho biết vừa phát hiện, vây bắt nhóm "cát tặc" trên sông Đồng Nai, tạm giữ một nghi phạm.

Trước đó, nhận được tin báo của người dân, khoảng 20h30 ngày 7/6, Trạm CSGT đường thủy Cát Lái phát hiện hai phương tiện không có số hiệu đăng ký, trang bị máy bơm hút đang có hành vi hút cát trộm trên sông Đồng Nai (tại khu vực cù lao Ba Xang thuộc phường Long Bình, quận 9, TP HCM) nên ra tín hiệu kiểm tra.

Thấy ca nô cảnh sát đến gần, các đối tượng trên phương tiệm bơm cát tháo dây, tăng ga đâm thẳng vào ca nô của tổ công tác, đồng thời dùng cây, gậy chống trả. Tổ CSGT đã nhanh chóng áp sát, khống chế bắt giữ được một đối tượng; 5 tên còn lại nhanh chân nhảy xuống sông trốn thoát.

Tại hiện trường, CSGT đường thủy thu giữ một phương tiện bơm cát (không số đăng ký) bằng gỗ dài 10 mét, rộng 1,5 mét, gắn máy bơm hiệu Hyundai, ống hút cát và các dụng cụ kèm theo; phương tiện mua cát (số đăng ký ĐT 18720) không có hồ sơ đăng ký đăng kiểm, chứa khoảng 33 m3 cát được hút từ sông Đồng Nai lên.

Qua khai thác nhanh, CSGT đường thủy xác định đối tượng vừa bị bắt giữ tên Nguyễn Văn Phương (SN 1972, ngụ Khu Đình, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), là người điều khiển phương tiện mua cát trực tiếp từ phương tiện bơm hút. Phương khai nhận mua cát hút trộm trên sông Đồng Nai đem về về bãi cát Linh Phát thuộc phường Long Bình, quận 9 để bán.

Trạm Cảnh sát đường thủy Cát Lái đã bàn giao toàn bộ đối tượng, phương tiện và tang vật cho Công an phường Long Bình, quận 9 điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Truy tố 25 bị can trong vụ trùm gỗ lậu Phượng “râu”

Tin tức trên báo Bảo vệ pháp luật, ngày 8/6, VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố 25 bị can gồm: Phan Hữu Phượng (tức Phượng “râu”, SN 1968, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông), Nguyễn Thành Kiệt (SN 1966, trú tại TP Cần Thơ), Nguyễn Hoàng Trang (SN 1982, trú tại tỉnh Khánh Hòa) về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản" và tội "Đưa hối lộ".

Bị can Phan Hữu Quyền, Lê Văn Chinh, Phạm Trung Kiên, Phạm Văn Tuyển, Trần Văn Thảo, Nguyễn Văn Thuy, Trần Đức Huân, Đặng Tiến Trường, Hồ Trọng Dũng, Trần Lưu Lân, Dương Quốc Bảo, Ngô Hùng Vương, Nguyễn Dũng, Hùynh Nguyện, Nguyễn Văn Lợi bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Cùng các bị can Lê Quang Thái (SN 1969, cán bộ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, Nguyễn Lợi (SN 1971, cán bộ Công ty lâm nghiệp Đắk Wil), Nguyễn Tấn Bình (SN 1983, cán bộ Kiểm lâm Vườn quốc gia Yok Đôn), Bùi Đăng Hiệp (SN 1983, cán bộ Công ty lâm nghiệp Đắk Wil), Phạm Văn Hồng (SN 1987, cán bộ Công ty lâm nghiệp Đắk Wil) bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Bùi Văn Khang (SN 1964, công tác tại HKL huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), Hà Thăng Long (SN 1981, công tác tại HKL huyện Buôn Đôn) bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Phát hiện vụ khai thác khoáng sản trái phép, quy mô lớn

Ngày 8/6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết, vừa phát hiện vụ khai thác trái phép quặng thạch anh quy mô lớn tại xóm Nhạn Cán, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (Nghệ An).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã tạm giữ một số phương tiện khai thác cùng hàng chục tấn quặng thạch anh. Các đối tượng đã dùng phương tiện cơ giới để khai thác, vận chuyển một lượng lớn quặng thạch anh quý ra khỏi địa bàn xã trong suốt nhiều tháng qua. Vị trí khai thác cách trụ sở UBND xã Thanh Sơn khoảng 6 km. Đây là khu vực đất lâm nghiệp mà Nhà nước giao cho người dân các xã Kim Đa, Hữu Dương (huyện Tương Dương) tái định cư.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.