Thứ sáu, 19/04/2024 21:23 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/5/2019

MTĐT -  Thứ năm, 09/05/2019 09:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 9/5/2019.

Công an khám xét cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile

Tin tức trên Lao động, lúc 12h50 phút trao đổi với PV, một lãnh đạo Công an phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Công an khám nơi ở của một lãnh đạo Nhật Cường mobile tại căn hộ thuộc chung cư trên đường Hoàng Hoa Thám. Vị này cũng cho hay, các đơn vị vẫn đang thực hiện việc khám xét và chưa biết khi nào sẽ xong.

Cơ quan chức năng khám xét cửa hàng Nhật Cường Moblie tại Lý Quốc Sư

12h30 ngày 9/5, tại chung cư Golden Westlake ở 162a Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình - nơi được cho là nơi ở của lãnh đạo Công ty Nhật Cường, hàng chục cán bộ công an có mặt tại sảnh khu chung cư này.

Ghi nhận của PV cùng thời điểm này từ phía ngoài cổng của chung cư trên được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt mọi người ra vào đều bị kiểm tra.

Trước đó, một lãnh đạo Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho biết, đơn vị này đang hỗ trợ cùng cơ quan điều tra Bộ Công khám xét cửa hàng Nhật Cường Mobile.

Theo thông tin trên website, Nhật Cường mobile thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường, có giấy phép ĐKKD số 01011.38364 do Sở KHĐT Hà Nội cấp ngày 20/06/2001.

Hệ thống Nhật Cường mobile có 9 cửa hàng tại Hà Nội, trong đó "đại bản doanh" được đặt tại cửa hàng 33 Lý Quốc Sư, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá triệu USD

Tối 8/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá do Hồ Văn Linh (SN 1988, ngụ phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) cầm đầu. Cơ quan công an đã bắt khẩn cấp 5 đối tượng, đồng thời thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Theo điều tra ban đầu, đầu tháng 4/2019, Công an TP Đà Nẵng phát hiện và lập chuyên án nhằm phá đường dây cá độ quy mô này. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến tối 6/5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với công an một số quận kiểm tra 6 địa điểm là nơi hoạt động của các đối tượng trong đường dây cá độ.

Ngoài Hồ Văn Linh, lực lượng công an còn bắt giữ 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Văn Tú (SN 1988), Lê Nguyên Đức (SN 1991), Nguyễn Trung Đan (SN 1980, cùng ngụ quận Thanh Khê) và Lê Anh Thịnh (SN 1985, quê Nghệ An, tạm trú tại Đà Nẵng).

Bên cạnh đó, cơ quan công an còn triệu tập gần 10 đối tượng để đấu tranh, xử lý về hành vi cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện, lập biên bản tạm giữ 4.800 USD, hơn 400 triệu đồng, 1 súng bắn đạn cao su cùng 5 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 3 kiếm sắt, 2 roi điện cũng nhiều tang vật khác có liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet.

Khởi tố 5 đối tượng phá rừng gỗ lim tại Quảng Bình

Ngày 9/5, thông tin từ Công an huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 329, lâm phận rừng Trường Sơn, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Dương Trọng Hà (SN 1972), trú thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, Nguyễn Đức Cảnh (SN 1972), Hồ Văn Vương (SN 1985), Hồ Văn Hinh (SN 1989) và Hồ Văn Thi (SN 1993) cùng ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

Trong đó, Dương Trọng Hà và Nguyễn Đức Cảnh đã bị bắt tạm giam, các đối tượng còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, sau khi nắm thông tin về một vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình đã đề nghị lập đoàn liên ngành kiểm tra.

Đoàn liên ngành phát hiện tại tiểu khu 329, lâm phận rừng Trường Sơn có 45 cây gỗ bị đốn hạ, trong đó có 26 cây gỗ lim, 17 cây gõ và 2 cây gỗ chua. Hiện trường còn lại 45 khúc gỗ có khối lượng hơn 16 m3, riêng gỗ lim là 13,6 m3 và nhiều bìa bắp, cành, nhánh. Kiểm lâm cũng phát hiện thêm gần đó còn có 67 hộp gỗ lim và gõ với khối lượng gần 5 m3 được cất giấu.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 2 xe ô tô chở hàng hóa không rõ nguồn gốc

Trước đó, vào lúc 14h, ngày 8/5 tại km558 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Tổ tuần tra kiểm soát giao thông 6.1 Phòng CSGT Hà Tĩnh phát hiện xe khách mang BKS 18B-00665 do Vũ Văn Tiệp (SN 1975) trú tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh (Nam Định) điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 6 kiện hàng gồm các loại vải, quần áo, với trọng lượng trên 400kg có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm trên, lái xe Vũ Văn Tiệp không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số hàng nói trên.

Hiện Tổ công tác 6.1 Phòng CSGT Hà Tĩnh đã lập biên bản, bàn giao số hàng trên cho lực lượng Quản lý thị trường xử lý theo qui định.

Trước đó, Tổ công tác 6.1 Phòng CSGT Hà Tĩnh cũng đã phát hiện, bắt giữ lập biên bản, đồng thời bàn giao cho lực lượng kiểm lâm xử lí xe khách mang BKS 37B - 02508 do Nguyễn Hữu Tâm, (SN 1978) trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, (Nghệ An) điều khiển, chở 17 bao tải hoa lan rừng, có trọng lượng trên 500kg.   

Đề nghị truy tố 12 bị cáo trong vụ án buôn thuốc giả tại VN Pharma

Liên quan đến vụ án buôn thuốc ung thư giả tại VN Pharma, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND tối cao đề nghị truy tố bị can Nguyễn Minh Hùng, Tổng giám đốc Công ty CP VN Pharma cùng 11 bị can khác.

Theo đó, 12 người đều bị đề nghị truy tố về tội Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 2 điều 157 Bộ Luật Hình sự 1999, có khung hình phạt từ 5 đến 12 năm tù.

Trước đó, vào hồi tháng 7/2017, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng 12 năm tù về tội Buôn lậu. Võ Mạnh Cường người môi giới cho VN Pharma nhập lô thuốc trị ung thư không rõ nguồn gốc cũng bị tuyên 12 năm tù về tội danh nêu trên.

7 bị cáo còn lại trong vụ án bị kết án về tội Buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Sau khi bản án được tuyên, dư luận đã có nhiều ý kiến phản đối mạnh mẽ vì cho rằng hành vi của các bị cáo là buôn bán thuốc chữa bệnh giả chứ không phải hành vi buôn lậu. Tháng 10/2017, toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND TP HCM đã cấp phúc thẩm tuyên hủy để điều tra lại.

Quá trình điều tra lại, CQĐT khởi tố thêm 3 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 12 người.

Các bị can này gồm: Phan Xuân Thiện, nguyên Phó tổng giám đốc VN Pharma; Hoàng Trúc Vy, nhân viên phòng nghiên cứu phát triển VN Pharma và Phạm Quỳnh Trang, nhân viên Công ty TNHH hàng hải quốc tế H&C.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...