Thứ năm, 25/04/2024 22:02 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/3/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 09/03/2019 10:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 9/3/2019.

Đề nghị xem xét kỷ luật thẩm phán trong vụ lùi xe trên cao tốc

Mới đây, TAND Cấp cao tại Hà Nội vừa xem xét đơn đề nghị của một công dân tên P.Đ.V trú tại tỉnh Yên Bái về việc xem xét kỷ luật đối với một số thẩm phán của TAND tỉnh Thái Nguyên đã xét xử sơ thẩm và phúc thẩm vụ án Lê Ngọc Hoàng và Ngô Văn Sơn về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Theo đó, sau khi nghiên cứu vụ việc, cơ quan này đã chuyển đơn đề nghị nêu trên đến Chánh án TAND tỉnh Thái Nguyên để xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Trong khi đó, một lãnh đạo TAND tỉnh Thái Nguyên cho biết, do vụ án tài xế container Lê Ngọc Hoàng (SN 1985, quê tỉnh Thái Bình) đâm vào xe Innova đi lùi trên cao tốc đang trong giai đoạn điều tra lại từ đầu nên việc xem xét kỷ luật  đối với các thẩm phán có liên quan chưa được tiến hành.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) đã có văn bản gửi luật sư Giang Hồng Thanh thuộc Văn phòng luật sư Giang Thanh về đề nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng - tài xế xe container được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam được cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tuy nhiên, Công an thị xã Phổ Yên cho rằng, căn cứ Quyết định trả hồ sơ để điều tra lại số 01 ngày 13/12/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phổ Yên; căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 49 ngày 15/2/2017, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can số 02/CSĐT ngày 6/7/2017 đối với Lê Ngọc Hoàng của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Phổ Yên; ngày 13/12/2018, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên đã ra Lệnh tạm giam thời hạn 120 ngày đối với Lê Ngọc Hoàng.

Việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là có đủ căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 119 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan CSĐT Công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng.

Khởi tố cặp đôi lừa bán thiếu nữ sang Trung Quốc

Ngày 9/3, thông tim từ Công an huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngân Thị Đua (31 tuổi), trú tại xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An và Vi Thị Hoài Thanh (38 tuổi), trú tại xã Thạch Giám, huyện Tương Dương để điều tra về tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ điều tra, vào tháng 8/2014, Đua đến nhà một người thân tại bản Tân Lập, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương chơi thì gặp Lô Thị Q. và Nguyễn Thị Thanh Th (chưa đủ 16 tuổi).

Tại đây, Đua rủ Q. và Th. sang Trung Quốc để lấy chồng sẽ được trả số tiền lớn. Q. và Th. đã đồng ý.

Khi con “mồi” đồng ý, Đua gọi cho Ngân Thị Oanh (35 tuổi), trú tại xã Yên Na, huyện Tương Dương, là chị ruột của Đua) trao đổi sự việc trên. Nghe em gái nói, Oanh liên hệ với Vi Thị Hoài Thanh trao đổi về cuộc mua bán. Thanh cho biết mỗi người đưa sang Trung Quốc lấy chồng thì được trả cho 80 triệu đồng, Oanh sẽ được hưởng tiền công 20 triệu đồng/người.

Sau đó, Oanh gọi điện cho Đua nói rằng, đã tìm được người đưa Th. và Q. sang Trung Quốc. Thanh hứa sẽ  đưa cho Đua 10 triệu đồng/người. Đua đưa Th. và Q. xuống bến xe Vinh (TP.Vinh) giao cho Thanh, rồi cả 3 bắt xe khách ra TP Móng Cái, theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc.

Tiếp đó, Thanh bán Th. và Q. cho 2 người đàn ông Trung Quốc lấy làm vợ với tổng số tiền 8 vạn nhân dân tệ (tương đương với 240 triệu đồng Việt Nam).

Nhận được tiền, Q. nhờ Thanh gửi 80 triệu đồng cho bố mẹ, còn Th. nhờ Thanh gửi tiền vào ngân hàng sau này lấy. Thanh cầm toàn bộ số tiền trên quay về Việt Nam, trên đường về thì bị Công an Trung Quốc bắt giữ, thu hết toàn bộ số tiền, giam giữ một thời gian rồi thả ra.

Phát hiện "ổ" ma túy tại quán karaoke hát quá giờ

Ngày 9/3, Đại tá Lưu Thành Tín, Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đang tạm giữ nhiều đối tượng liên quan đến việc sử dụng, mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại 1 quán karaoke trên địa bàn TP Rạch Giá.

Theo đó, khoảng 1h15 cùng ngày, các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Kiên Giang đã bất ngờ kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tại quán Karaoke MT Luxury ở phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá. Qua đó đã phát hiện gần 40 người dương tính với ma túy cùng nhiều đối tượng khác có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại thời điểm kiểm tra, mặc dù bước sang ngày mới nhưng trong quán Karaoke MT Luxury có trên 10 phòng đang hoạt động với gần 130 người hát hò, nhảy múa trong âm thanh, ánh sáng sôi động. Kiểm tra hành chính, lực lượng công an đã tìm thấy nhiều loại ma túy được cất giấu trong người một số đối tượng, số khác bị vứt xuống sàn nhà để phi tang hoặc cất giấu trong xe máy.

Bắt vụ buôn bán nội tạng bẩn ở đường Hồ Tùng Mậu

Ngày 7/3, lực lượng chức năng đã mật phục và bắt tại chỗ đối với cơ sở kinh doanh trá hình buôn bán nội tạng động vật tại ngõ 26, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch.

Vào lúc 23h ngày 7/3, sau khi nhận được tin báo tố giác qua đường dây nóng của người dân, Đội quản lý thị trường số 13, Công an, Phòng Kinh tế, UBND phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy cùng các đơn vị chức năng đã mật phục và bắt tại chỗ đối với cơ sở kinh doanh trá hình buôn bán nội tạng động vật tại địa chỉ ngõ 26, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch.

Qua kiểm soát và lập biên bản thu giữ đối với 21 thùng nội tạng, mỗi thùng nặng 60 kg. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Phát hiện gần 200 lái xe dương tính với ma túy

Trong đợt cao điểm kiểm tra dịp Tết Nguyên đán vừa qua, 182 người sử dụng chất kích thích khi đang lái xe đã bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện.

Trong đợt tổng kiểm soát xe ô tô từ 8 chỗ ngồi trở lên kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô vận tải hàng hóa bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các địa phương phát hiện nhiều trường hợp lái xe dương tính với ma túy gồm: TP.HCM (27 trường hợp), tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (23 trường hợp), tỉnh Nghệ An (12 lái xe), tỉnh Lào Cai (10 người) và tỉnh Sơn La (10 tài xế).

Việc lái xe mệt mỏi, căng thẳng đã khiến nhiều tài xế tìm đến ma túy để tăng sự tỉnh táo, chống mệt mỏi, nhưng sau đó không ít trường hợp lạm dụng dẫn đến bị nghiện. Sống ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà, xa vợ con, chuyện lái xe sa vào cạm bẫy ma túy, cờ bạc rất dễ xảy ra. Có thể nhận thấy, các lái xe khi sử dụng chất kích thích đều có lý do riêng cho mình.

Tuy nhiên, dù lý do như thế nào đi nữa, việc sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện là rất nguy hiểm, những vụ tai nạn thảm khốc gần đây đã dóng lên hồi chuông về tình trạng lái xe sử dụng ma túy khi đang điều khiển phương tiện. Lái xe sử dụng chất kích thích như: rượu, bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, nhất là xe tải, xe container sẽ không khác gì những "hung thần", thảm họa đau lòng như vụ tai nạn ở tỉnh Long An ngày có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.