Thứ năm, 28/03/2024 16:56 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/10/2018

MTĐT -  Thứ ba, 09/10/2018 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 9/10/2018.

Làm rõ nghi vấn người mẹ ném bé 2 tuổi xuống giếng tử vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 8/10. Khi nghe thấy tiếng chị Phạm Thị Ngọc Thu (27 tuổi), ở đội 3, thôn Phú Bình, xã Tịnh Châu, TP. Quảng Ngãi hô hoán cháu Phạm Ngọc H. (2 tuổi), con trai chị bị bắt cóc, người dân nhanh chóng chia nhau đi tìm.

Sau đó, người dân phát hiện chiếc xe nôi và thi thể cháu H. ở dưới giếng gần nhà, qua khám nghiệm tử thi bước đầu, cơ quan công an nhận định cháu H. tử vong do bị ném xuống giếng. Cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ nghi vấn người mẹ thực hiện hành vi này.

Theo thông tin từ người nhà nạn nhân, chị Thu từng có thời gian đi chữa trị bệnh trầm cảm. Thời gian gần đây, chị này có những biểu hiện, hành động lạ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Báo Giao thông. 

Mật phục bắt đối tượng vận chuyển gỗ lậu

Khoảng 5h sáng 8/10 tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên, Hà Giang) qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang đã theo dõi, mật phục và bắt quả tang người và phương tiện vận chuyển gỗ trái phép.

Đối tượng là Nguyễn Văn Chiến (50 tuổi) trú tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên. Vào thời gian trên tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Chiến đang dùng xe máy không có biển kiểm soát chở 02 cục gỗ Nghiến thuộc nhóm 2A dạng thớt có kích thước 30x40cm, khi kiểm tra đối tượng đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số lâm sản trên và khai nhận đang mang gỗ từ nhà đi tiêu thụ.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thêm 18 cục gỗ Nghiến có kích thước tương tự với tổng khối lượng gần 1m3 quy tròn. Được biết, đối tượng Nguyễn Văn Chiến đã từng có 1 tiền án và 1 tiền sự cùng hành vi trên.

Nhóm thanh niên ném đá, đập phá xe cảnh sát lĩnh án

Ngày 8/10, TAND quận 3 (TP. HCM) đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Tuấn (SN 1988) 3 năm tù và phải bồi thường cho Công an TP. HCM 9,5 triệu đồng do hai xe bị thiệt hại, hư hỏng; bị cáo Bùi Văn Tiến (SN 2001) 1 năm tù cho hưởng án treo; bị cáo Trương Ngọc Hiền (SN 1997) 2 năm tù; Nguyễn Huỳnh Đức (SN 2000) 1 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là hai năm.

Tất cả bị cáo trên phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” vì hành vi ném đá vào xe cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP. HCM, đập kính xe buýt…

Theo cáo trạng, ngày 10/6/2018, một đoàn đông người tụ tập tại Công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình (TP. HCM) và tuần hành trái phép qua nhiều tuyến đường của quận Tân Bình, Phú Nhuận… Khi qua cầu Nguyễn Văn Trỗi, nhiều đối tượng tham gia trong đoàn tuần hành có hành vi quá khích gây rối làm mất an ninh trật tự, dùng gạch đá và gậy đập phá làm hư hỏng tài sản của lực lượng thi hành công vụ và người dân đang lưu thông trên đường…

Trong đó, Tuấn khai được một người phụ nữ trả 400 nghìn nên đã tham gia vào đoàn tuần hành. Hiền thì rủ rê 70 tài khoản Facebook cùng đi tuần hành. Còn 2 bị cáo Đức và Tiến nghe lời rủ rê đi tuần hành bằng xe máy và nhận gạch, đá từ người khác cung cấp ném vào xe buýt… khi thực hiện cả hai đều là người chưa thành niên nên được tại ngoại.

Nữ quái tàng trữ hơn nửa ký ma túy đá

Ngày 8/10, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại TP.Vũng Tàu.

Qua nguồn tin của người dân, đơn vị trên bắt quả tang Lưu Cẩm Vân (44 tuổi, ngụ TP.HCM) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 100 g ma túy và 5 điện thoại.

Làm việc với lực lượng chức năng, Vân khai số ma túy nói trên được mang từ TP.HCM xuống TP.Vũng Tàu tiêu thụ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vân, lực lượng chức năng thu thu giữ thêm hơn 500 g ma túy đá và 100 viên thuốc lắc.

Bắt quả tang xe chở gỗ “khủng” không giấy tờ trên đường đi tiêu thụ

Chiều ngày 8/10, trao đổi với báo Thanh Tra, Đại tá Nguyễn Trọng Hà - Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an tỉnh Đắk Lắk), cho biết, đơn vị đã vận chuyển 30m3 gỗ không có giấy tờ hợp pháp về trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk để phục vụ cho công tác điều tra.

Trước đó, vào tối 6/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành tuần tra, truy quét lâm tặc trên địa bàn huyện M'Đrắk.

Trong lúc làm việc tại địa bàn xã Cư Króa (huyện M’Đrắk), lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận tải không mang biển kiểm soát đang lưu thông trên đường, nghi vấn có sự bất thường nên Tổ Công tác đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe tải đang chở theo 35 tấm gỗ có khối lượng khoảng 30m3.

Khi làm việc, tài xế điều khiển xe tải là Trần Thế Tuyên (SN 1983, trú tại xã Cư Króa, huyện M’Đrắk) không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số lâm sản nói trên.

Theo khai nhận ban đầu của Trần Thế Tuyên, đã nhận 6 triệu đồng để vận chuyển số gỗ này từ làng Mông, xã Cư Króa ra thị trấn M'Đrắk (huyện M'Đrắk) cho một người có tên là Ch.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 9/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.