Thứ sáu, 19/04/2024 06:17 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/10/2018

MTĐT -  Thứ hai, 08/10/2018 10:01 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 8/10/2018.

Thầy giáo bị đâm chết vì nhắc hàng xóm hát karaoke gây ồn

Vào khoảng 21h tối 7/10 tại khu phố Bình Hòa, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra một vụ án nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, từ trưa đến tối cùng ngày, tại dãy trọ đối diện phòng trọ của anh Nguyễn Văn Phước (28 tuổi; quê Quảng Bình) dạy thể dục tại một trường tiểu học của Bình Dương có một nhóm thanh niên ăn nhậu và liên tục hát hò gây ồn. Anh ra nhắc nhở thì dẫn đến đôi bên cự cãi.

Sau đó, anh Phước ra về. Thấy tình hình căng thẳng nên chủ nhà trọ đã khóa cổng để tránh điều đáng tiếc xảy ra nhưng Trương Văn Sĩ và La Văn Liêm (đều 30 tuổi; quê Bạc Liêu) vẫn cầm hung khí, leo cổng ra rồi xông vào nhà của anh Phước, đâm chém nhiều nhát.

Anh Phước được vợ và người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong vì vết thương quá nặng.

Bến Tre: Phát hiện 2 sà lan hút trộm cát trong đêm

Ngày 7/10, thông tin từ UBND xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách cho biết, cơ quan chức năng địa phương vừa phát hiện và lập biên bản 2 sà lan hút trộm cát trên sông Cổ Chiên.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 6/10, lực lượng làm nhiệm vụ của xã Vĩnh Bình tổ chức tuần tra, kiểm soát hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Trong quá trình tuần tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 2 chiếc sà lan đang thực hiện hành vi hút trộm cát trên sông Cổ Chiên (đoạn gần cồn Phú Đa). Khi lực lượng làm nhiệm vụ thì những người trên hai phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác.

Được biết, tài công của hai phương tiện trên được xác định là Nguyễn Thanh Đấu, 36 tuổi và Trần Hữu Sang, 22 tuổi (cùng ngụ xã Vĩnh Bình). Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Phát hiện cơ sở làm bột ngọt giả thương hiệu

Ngày 7/10, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết vào 23 giờ ngày 3/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát môi trường bắt quả tang Nguyễn Văn Tùng (48 tuổi, ở P.Vĩnh Điện, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) đang làm bột ngọt giả một thương hiệu nổi tiếng.

Tang vật thu giữ gồm 12 gói bột ngọt loại 453,6 gr/gói, 20 vỏ thùng carton; 136 vỏ bao bột ngọt, 25 thùng bột ngọt, tổng cộng 1.250 gói, cùng nhiều vật liệu, phương tiện phục vụ sản xuất, kinh doanh bột ngọt giả.

Mở rộng điều tra, công an còn thu giữ 400 kg bột ngọt giả mà đối tượng đã bán cho một cơ sở kinh doanh tại TP. Hội An (Quảng Nam) và số lượng lớn bột ngọt thô, có chữ Trung Quốc được cất giấu tại nhà người quen của Tùng.

Bắt giữ tàu chở dầu lậu tại Hải Phòng

Lực lượng vùng Cảnh sát biển 1 và đội kiểm soát Cục Hải quan Hải Phòng kiểm tra tàu chở dầu có dấu hiệu nghi vấn, phát hiện khoảng 58.000 lít dầu DO và 50.000 kg dầu FO.

Khi kiểm tra, trên tàu có 4 thuyền viên. Ông Vũ Viết Vân - thuyền trưởng xuất trình 3 bộ hóa đơn hàng hóa có nhiều điểm còn mâu thuẫn; tàu hoạt động không đúng phạm vi được quy định trong giấy phép.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, hàng hóa, đưa tàu về khu vực neo đậu để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. 

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 8/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.