Thứ sáu, 29/03/2024 13:28 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/3/2019

MTĐT -  Thứ năm, 07/03/2019 09:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/3/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 7/3/2019.

Phát hiện vụ phá rừng lớn tại Gia Lai

Hàng chục ha rừng vành đai biên giới thuộc địa phận xã Ia O, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai đang bị phá tan hoang.

Điều đáng nói là diện tích rừng bị phá chỉ cách Đồn biên phòng Ia O vài km và nằm sát con đường tuần tra của lực lượng biên phòng.

Theo báo Thanh niên, tại hiện trường, nhiều cây gỗ lớn có đường kính gần 1 m bị cưa trơ gốc, phần thân đã bị mang đi đâu không rõ. Một số khác bị chặt phá, đốt ngổn ngang, khói vẫn còn âm ỉ.

Những dấu vết tại hiện trường cho thấy, rừng tại đây mới bị triệt hạ với các vết cưa còn mới. Đây là khu vực rừng được bảo vệ nghiêm ngặt bởi lực lượng Bộ đội Biên phòng Gia Lai, nơi chỉ có duy nhất tuyến đường tuần tra biên giới nhưng rừng vẫn bị triệt hạ với diện tích lớn.

Xét xử 23 cán bộ hải quan gây thất thoát 110 tỷ đồng

Từ ngày 5 - 8/3, TAND tỉnh Kiên Giang đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 23 cán bộ hải quan tỉnh Kiên Giang bị cáo buộc để các doanh nghiệp thông quan khống hàng hoá và tiền tệ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước gần 110 tỷ đồng.

23 cán bộ nói trên thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (gọi tắt là HQ Hà Tiên) và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc gia Giang Thành (gọi tắt là HQ Giang Thành) thuộc Cục Hải quan Kiên Giang.

Các bị cáo có liên quan đến vụ án chiếm đoạt nhiều tỷ đồng tiền hoàn thuế do Trần Hữu Thọ (SN 1968, ngụ xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, chủ doanh nghiệp tư nhân Hữu Thành Vinh, Khánh Lý, Tường Ngọc Vy), Huỳnh Văn Trong (SN 1957, ngụ phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Huỳnh Trang) và một số đối tượng khác thực hiện từ năm 2010 đến tháng 7/2013.

Cụ thể, Phạm Quốc Thuấn thiếu trách nhiệm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với tổng số tiền trên 74,4 tỷ đồng. Tương tự, đối với Hoàng là hơn 17 tỷ đồng, Diệu hơn 20,5 tỷ đồng, Bảo gần 15 tỷ đồng. Chiến và Trí thiếu trách nhiệm gây hậu quả rất nghiêm trọng lần lượt là hơn 652,7 triệu đồng và 652 triệu đồng...

Khởi tố vụ buôn lậu 5 container tại ga Yên Viên

Trao đổi với báo Hải quan ngày 6/3, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, đơn vị vừa ban hành 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu xảy ra tại ga đường sắt quốc tế Yên Viên (Hà Nội) liên quan đến 2 doanh nghiệp với 5 container hàng hóa.

Cụ thể, quyết định khởi tố liên quan đến Công ty TNHH MTV XNK Thành Quý (địa chỉ tại Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) với 3 container; và quyết định khởi tố liên quan đến Công ty TNHH thương mại AEOLUS HENAN (địa chỉ tại Khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội).

Trước đó, ngày 2/11/2018, tại ga Yên Viên), thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc- Đội 1 (Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan) ban hành lệnh khám xét đối với 5 container nghi vấn.

Việc khám xét có sự tham gia của Đội 1 và các đơn vị chức năng: Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường, Công an.

5 container được vận chuyển từ Lạng Sơn về ga Yên Viên. Tại thời điểm khám xét, nhà chức trách nghi vấn lô hàng chứa hàng điện tử đã qua sử dụng thuộc diện cấm nhập khẩu; đồng hồ giả mạo nhãn hiệu…

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn các bộ van bếp gas được nghi vấn có xuất xứ nước ngoài và vẫn nằm trong container còn nguyên niêm phong nhưng đã được dán sẵn logo và thông tin bằng tiếng Việt Nam và tiếng Anh của một hãng bảo hiểm trong nước với mức bảo hiểm lên đến nửa tỷ đồng/vụ.

Khởi tố nguyên hiệu trưởng lừa hơn 900 triệu chạy việc

Zing đưa tin, mới đây, Công an Thừa Thiên - Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Hợp (34 tuổi, nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, Hợp khai nhận lạm dụng chức vụ quyền hạn của mình là Hiệu trưởng, loan tin mình có quen biết với Ban tuyển dụng giáo viên vào các trường học, có khả năng xin việc làm cho nhiều người.

-

Với thủ đoạn này, từ tháng 5 đến tháng 11/2018, ông ta hứa hẹn xin việc làm cho nhiều nạn nhân rồi lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 900 triệu đồng.

Trước đó, đầu tháng 11/2018, nam Hiệu trưởng này đột ngột bỏ nhiệm sở nhiều ngày không lý do. Qua làm việc với giáo viên trong trường, Ban Giám hiệu nhà trường mới biết việc ông Hợp đã vay nhiều tiền của 13 giáo viên và người dân.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/3/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới