Thứ bảy, 20/04/2024 11:49 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/11/2018

MTĐT -  Thứ tư, 07/11/2018 10:15 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 7/11/2018.

Sơn La: Thu hồi 3 giấy phép khai thác khoáng sản đồng

UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định thu hồi 3 giấy phép khai thác khoáng sản đồng của Công ty cổ phần Molybden Việt Nam, nay là Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc.

3 giấy phép thuộc diện thu hồi, gồm: Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản đồng vùng Vạn Sài - Suối Chát phần thuộc huyện Phù Yên số 1568/QĐ-UBND ngày 2/7/2007; phần thuộc huyện Mộc Châu số 1569/QĐ-UBND ngày 2/7/2007; phần thuộc huyện Bắc Yên số 1570/QĐ-UBND ngày 2/7/2007. Theo đó, UBND tỉnh đã thu hồi mỏ đồng khu vực Vạn Sài - Suối Chát gồm 11 điểm, trong đó 8 điểm trên địa bàn huyện Phù Yên, 2 điểm tại huyện Mộc Châu và 1 điểm tại huyện Bắc Yên.

Lý do thu hồi là chủ các Giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản đã vi phạm tiết c khoản 1 Điều 58 Luật Khoáng sản 2010. UBND tỉnh Sơn La yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư khoáng sản Tây Bắc tổ chức đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường đưa mỏ về trạng thái an toàn.

Ngang nhiên khai thác gỗ trái phép trong vườn quốc gia Hoàng Liên

Mặc cho các biện pháp của cơ quan chức năng, lâm tặc vẫn ngang nhiên xẻ thịt gỗ pơ mu ngay trong vườn quốc gia Hoàng Liên - nơi có khu rừng pơ mu lớn nhất Tây Bắc.

Nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Hoàng Liên, thôn Dền Thàng chỉ có vài chục nóc nhà, thế nhưng ngày nào cũng có cả trăm chiếc xe máy tập trung ở đoạn đường cuối thôn này. Người dân từ nhiều nơi trong xã Tả Van kéo đến đây bởi sức hút từ những cánh rừng pơ mu cuối cùng của vùng núi Tây Bắc.

Đi rừng nhiều ngày nên gạo thóc, mắm muối được Páo chuẩn bị đầy đủ, những cánh rừng pơ mu ở gần đã chặt hết, giờ phải đi xa hơn, nhưng bán được giá cao nên Páo cũng chẳng ngại vất vả.

Trong khi Páo bắt đầu vào rừng thì ở 1 góc khác, những khúc gỗ pơ mu đã được đưa ra. Tất cả đều đã được cắt xẻ vuông vắn thành cột hay thành tấm. Chẳng cần lén lút, những chiếc xe máy chở gỗ đi nghênh ngang giữa ban ngày, thậm chí kéo lê khúc gỗ lớn đi qua ngay phía trước trạm kiểm lâm Séo Mý Tỷ. Barie mở còn cửa trạm gác thì đóng và vì chẳng có bóng dáng nhân viên kiểm lâm nào nên các xe gỗ vẫn vô tư đi qua.

Khi màn đêm buông xuống, việc vận chuyển gỗ lậu diễn ra còn tấp nập hơn, những đoàn xe hàng chục chiếc nối đuôi nhau chở gỗ pơ mu từ vườn quốc gia Hoàng Liên về hướng Lào Cai. Dù hoạt động này diễn ra công khai, liên tục suốt nhiều năm nay nhưng lãnh đạo vườn quốc gia Hoàng Liên lại cảm thấy bất ngờ khi theo dõi những hình ảnh mà phóng viên ghi lại.

Rộng 28.500 ha, vườn quốc gia Hoàng Liên là nơi sở hữu kho tàng gen cây rừng quý hiếm nhất Việt Nam. Thế nhưng, tình trạng lâm tặc hoành hành đã lên đến mức báo động khi chỉ còn không đến 10 cây bách xanh đường kính 30 cm, loài thông đỏ cũng chỉ còn 3 cá thể được tìm thấy tại xã Sa Pả, rừng pơ mu cổ thụ với diện tích hơn 100 ha, đến nay còn lại bao nhiêu cũng chẳng ai thống kê được.

Tạm dừng hoạt động 2 nhà máy thép gây ô nhiễm trong 6 tháng

Liên quan đến việc 2 nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý gây ô nhiễm, Sở TN-MT Đà Nẵng đề nghị xử phạt hành chính, đồng thời tạm dừng hoạt động 6 tháng.

Ngày 6/11, ông Tô Văn Hùng, Giám đốc Sở TN-MT TP.Đà Nẵng, cho biết liên quan đến việc 2 nhà máy thép Dana - Úc và Dana - Ý gây ô nhiễm, thực hiện kết luận của Thanh tra TP (Thanh Niên đã thông tin), Sở TN-MT đã có báo cáo đề nghị xử phạt hành chính, đồng thời tạm dừng hoạt động 6 tháng.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, sai phạm của UBND TP, các cơ quan tham mưu thời kỳ trước trong việc cấp phép không đúng đối với 2 nhà máy sẽ được xử lý theo quy định (trong đó có trách nhiệm của 2 cựu Chủ tịch TP Trần Văn Minh và Văn Hữu Chiến).

“Sai của chúng ta là bố trí nhà máy bên cạnh khu dân cư, trong khi TP có cam kết giải tỏa khu dân cư nhưng lại không làm, để dân tiếp tục làm nhà cửa tiến sát nhà máy”, ông Thơ nhìn nhận.

Hà Tĩnh: Bắt quả tang sà lan "móc" cát trên sông Ngàn Sâu

Khoảng 5h30 sáng nay (7/11), Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang một sàn lan khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Phố.

Vào thời điểm trên, Phạm Tuấn Anh (SN 1987), thường trú tại thôn Châu Linh, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) đang khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Phố đoạn qua xã Sơn Long (Hương Sơn) thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Tại thời điểm kiểm tra, sà lan đang chứa khoảng 30m3 cát vừa được hút dưới sông. Chủ phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan đến hoạt động khai thác cát.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ