Thứ bảy, 20/04/2024 11:21 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/9/2018

MTĐT -  Thứ năm, 06/09/2018 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật mới nhất, nóng nhất ngày 6/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất trên cả nước ngày 6/9/2018.

NÓNG: Đã bắt được 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Khánh Hòa

Người lao động đưa tin, sáng 7/9, Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa xác nhận đã bắt 2 nghi phạm dùng súng cướp ngân hàng ở tỉnh Khánh Hòa.

Đại tá Đặng Đức Luân, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa, cho biết việc bắt giữ 2 tên cướp này được tiến hành vào tối 6-9.

Một tên cướp đang bị tạm giữ

Hai nghi phạm được xác định là Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, cùng phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Đây là hai nghi phạm nổ súng cướp tiền tại Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Ninh Hòa thuộc Chi nhánh Vietcombank Khánh Hòa tại đường 2 Tháng 4, thị xã Ninh Hòa vào sáng 5-9.

Thời điểm bắt giữ, hai tên cướp chạy xe máy đi trên đường ở thị xã Ninh Hòa thì bị lực lượng cảnh sát ập đến khống chế. Khám xét nhà của 2 tên cướp, cảnh sát thu được 4 khẩu súng tự chế cùng hàng chục viên đạn giống của nghi phạm để lại tại hiện trường.

Trần Hoàng Nhật Tùng (36 tuổi) và Đàm Minh Quang (30 tuổi, đều ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng

Cơ quan chức năng cũng thu giữ hơn 3 tỉ đồng số tiền cướp được. Số tiền này 2 đối tượng mang đến ngôi nhà hoang, cách nhà của một tên cướp chừng 1 km, rồi đào đất chôn để giấu.

Một trong hai nghi phạm vụ cướp này bị nghiện ma túy. Hai nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng khai đã mang theo 5 khẩu súng khi gây án.
Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã thưởng nóng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Khánh Hòa và Công an thị xã Ninh Hòa mỗi đơn vị 10 triệu đồng sau khi phá được án.

Hàng chục nam nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy trong quán karaoke

Theo VOV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang xử lý một nhóm nam, nữ thanh niên có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, tối 1/9, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thành phố Huế bất ngờ kiểm tra hành chính tại quán karaoke Q.H (số 21/24, đường Lê Thành Tôn, phường Thuận Thành, thành Huế). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng 104 của quán này có 25 đối tượng đang phê ma túy.

Lực lượng Công an cũng phát hiện 21/25 đối tượng trong nhóm này dương tính với chất ma túy nên mời về trụ sở Công an thành phố Huế để làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một số gói ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua số ma túy tổng hợp đưa vào quán karaoke để sử dụng.

Công an viên bị tông gãy xương hàm khi bắt đối tượng trộm xe máy

Báo Tiền Phong đưa tin, chiều tối ngày 5/9, thông tin từ Khoa Răng-Hàm-Mặt, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết, đơn vị vừa tiến hành phẫu thuật, nẹp vít hợp kim, cố định xương hàm cho bệnh nhân Ngô Văn Trung (SN 1989, ngụ xã Ea Nam, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk).

Anh Trung là công an viên thôn Ea Sir A (xã Ea Nam) và được nhập viện trong tình trạng bị thương gãy góc hàm trái, gãy xương hàm dưới 2 đoạn.

Theo ông Y Lan Kpă - Phó trưởng công an xã Ea Nam, vào sáng 31/8, các đoàn thể tại địa phương tổ chức giải đánh bóng chuyền tại sân vận động của UBND xã Ea Nam. Lúc này, lực lượng công an xã có nhiệm vụ tham gia bảo vệ an ninh, trật tự hội thao.

Quá trình làm việc, lực lượng công an xã phát hiện một đối tượng lạ mặt, có dấu hiệu khả nghi, đi lòng vòng tại các điểm người dân để xe máy nên đã tiến hành theo dõi.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, đối tượng này leo lên một chiếc xe máy của người dân rồi nhanh chóng bẻ khóa, nổ máy để bỏ chạy. Ngay lập tức, ông Y Lan ra hiệu cho các công an viên tiến hành chặn bắt đối tượng trộm xe.

Đối tượng chạy được khoảng 100m thì anh Trung cùng ông Y Lan dùng xe máy chặn ngang đường. Ngay lập tức, đối tượng đã lao thẳng xe về phía công an, tông anh Trung bị thương vùng mặt phải đi cấp cứu.

Phát hiện hơn 3.600 bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Sáng 6/9, Công an TP.Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hàng ngàn chiếc bánh trung thu không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo đó, vào ngày 4/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP.Cần Thơ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tại điểm kinh doanh bánh trung thu ở khu vực Yên Bình, phường Lê Bình, quận Cái Răng, do ông Nguyễn Minh Nhật (32 tuổi) làm chủ.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện có 3.663 cái bánh trung thu, trong đó 1.306 cái bánh trung thu hiệu Moon Cake, 2.117 cái bánh trung thu hiệu Gateau Doux, 15 hộp bánh trung thu và 240 cái bánh trung thu không bao bì, nhãn mác.

Quảng Bình: Lái xe xông vào trụ sở, đánh Hạt trưởng kiểm lâm trọng thương

Chiều 5/9, Phạm Xuân Ngư đã lái xe ô tô xông vào trụ sở Hạt kiểm lâm huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đánh Hạt trưởng bị thương. Trước đó, đối tượng này cũng đã từng xông vào cơ quan kiểm lâm gây rối, đánh cán bộ bị thương.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 5/9, đối tượng Phạm Xuân Ngư (trú tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa) đã lái xe ô tô xông vào trụ sở Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa (đóng tại thị trấn Đồng Lê) gây gổ rồi đánh ông Nguyễn Thế Sơn (Hạt trưởng) khiến ông Sơn bị thương.

Cách đây hơn 1 năm (ngày 31/7/2017), Phạm Xuân Ngư cùng một người nữa đã chạy xe ô tô vào trụ sở Đội Kiểm lâm Cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng Số 2 (thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình, cũng đóng tại xã Lê Hóa, huyện Tuyên Hóa), rút kiếm và dùng đá tấn công các cán bộ ở đơn vị này.

Trước sự hung hãn và nguy hiểm của Ngư, ông Trương Ngọc Lâm - Phụ trách pháp chế của cơ quan này phải lấy súng AK bắn chỉ thiên 3 phát để cảnh cáo. Sau vụ việc này, đối tượng Phạm Xuân Ngư đã bị phạt hành chính hơn 8 triệu đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ