Thứ sáu, 29/03/2024 04:54 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/6/2019

MTĐT -  Thứ năm, 06/06/2019 10:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 6/6/2019.

Bắt giam nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Đại Ninh

Sáng nay (6/6), thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã tiến hành khởi tố, bắt giam nguyên Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng Đại Ninh thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Lũy (ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo đó, trong thời gian từ tháng 7/2017 đến tháng 8/2018, ông Đặng Hồng Quân (SN 1983) ngụ ở thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ Trạm trưởng Trạm Bảo vệ rừng Đại Ninh. Theo hồ sơ cơ quan điều tra, trong thời gian giữ chức vụ này, ông Quân đã không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, không tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và truy bắt khi phát hiện đối tượng khai thác lâm sản trái phép trên địa phận mình quản lý.

Ngoài ra, ông Quân đã không báo cáo để lập hồ sơ khi phát hiện cây gỗ rừng bị khai thác trái phép; tự ý tách hồ sơ khai thác gỗ trái phép dưới mức xử lý hình sự nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, làm thiệt hại ngân sách nhà nước số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Ngày 6/6, bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải trả con dấu cho Trung Nguyên

Dự kiến sáng 6/6, Cục Thi hành án dân sự TP HCM sẽ tổ chức thi hành bản án phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TP HCM.

Bản án này yêu cầu bà Lê Hoàng Diệp Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ con dấu, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên (TNH).

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải có trách nhiệm thi hành bản án sau khi án có hiệu lực, đồng thời phải chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH và hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.

Đến chiều 5/6, Cục Thi hành án dân sự TP HCM cho biết đã thực hiện việc tống đạt quyết định thi hành án đến địa chỉ đăng ký của bà Thảo nhưng bà vẫn chưa thi hành các khoản theo nội dung tuyên án.

Trước đó, ngày 25/4, Cục Thi hành án dân sự TP HCM đã ra quyết định cưỡng chế buộc thực hiện các công việc và đã tống đạt, niêm yết theo quy định cho bà Thảo nhưng bà vẫn chưa thực hiện.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên, trước đó đã đứng đơn khởi kiện, yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép các con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của TNH cùng các công ty con thuộc Tập đoàn Trung Nguyên.

Ông Vũ yêu cầu bà Thảo chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của TNH; chấm dứt hành vi nhân danh TNH để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.

Ông Vũ còn yêu cầu bà Thảo trả ngay cho TNH con dấu và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà bà đã chiếm đoạt vào ngày 16/10/2015.

Giả sư thầy lừa đảo gần 120 triệu đồng

Nguyễn Hữu Tính (SN 1986; trú tại thị xã Gò Công, Tiền Giang) đã bị Công an huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên – Huế bắt giữ để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 17/4, Tính mặc bộ áo nâu sòng, đeo chuỗi hạt, đội mũ len đóng giả sư thầy đến nhà bà Nguyễn Thị Th. (SN 1966; trú xã Hương Hòa, Nam Đông) bán hương và bùa bình an. Biết bà Th. vừa vay tiền mua ôtô cho con, Tính đã xin số điện thoại và liên lạc bảo bà này phải tổ chức lễ cúng giải hạn, nếu không con trai bà sẽ bị tai nạn.

Bà Th. do tin lời nên đã mời Tính đến nhà cúng giải hạn vào ngày 15-5. Trong lúc cúng, Tính yêu cầu bà Th. bỏ vào đĩa tiền lễ 119 triệu đồng để cúng, song bà này chỉ để vào 118 triệu đồng. Sau khi cúng xong, Tính nói với bà Th. phải đem tiền về chùa Từ Đàm (TP Huế) làm lễ và sẽ trả lại sau. Tuy nhiên, Tính đã mang số tiền cao chạy xa bay vào Tiền Giang lẩn trốn.

Biết mình bị lừa, bà Th. đã làm đơn trình báo công an. Sau một tuần điều tra, truy xét vào các tỉnh phía Nam, Công an huyện Nam Đông đã bắt giữ được Tính.

Thuê xe ô tô tự lái rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài

Tin từ công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Công an thành phố Phúc Yên cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1990, trú ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Phúc Yên.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, vào tháng 11/2017, Nguyễn Trường Sơn đến nhà anh Đào Anh Tuấn (sinh năm 1982, ở phường Đồng Xuân, thành phố Phúc Yên) làm hợp đồng thuê xe ô tô tự lái BKS: 88A-061.87 với giá 600.000 đồng/ngày để làm phương tiện đi lại.

Sau khi thuê được xe, Sơn đã đem đến huyện Đông Anh cầm cố lấy 30 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Đến hẹn không thấy Sơn trả xe theo hợp đồng, anh Tuấn đã nhiều lần gọi điện yêu cầu Sơn trả xe nhưng Sơn lấy nhiều lý do khác nhau để không trả xe, đồng thời cắt liên lạc với anh Tuấn.

Nhiều lần không liên lạc được với Sơn nên anh Tuấn đã làm đơn gửi cơ quan Công an nhờ giải quyết.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo của bị hại, Công an thành phố Phúc Yên đã tiến hành điều tra, xác minh theo quy định và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Trường Sơn, tuy nhiên Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Trường Sơn về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến ngày 5/6, Công an thành phố Phúc Yên đã bắt giữ Nguyễn Trường Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn thành phố Phúc Yên.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.