Thứ năm, 28/03/2024 19:24 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/9/2019

MTĐT -  Thứ ba, 03/09/2019 09:55 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 3/9/2019.

Cảnh sát vây bắt nhóm vận chuyển 50 kg ma túy

Hai người đàn ông mang theo 50 kg ma túy đá bị lực lượng công an, bộ đội biên phòng và hải quan vây bắt. Mở rộng vụ án, cảnh sát bắt thêm nghi phạm thứ 3.

Chiều 1/9, một lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị phối hợp bộ đội biên phòng và hải quan tỉnh vừa phá chuyên án 919L, bắt 3 nghi phạm cùng lượng lớn ma túy.

Rạng sáng nay, lực lượng liên ngành phát hiện 2 người nghi vận chuyển chất cấm tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên nên vây bắt. Sau ít phút chống trả, họ bị khống chế.

Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ bao tải chứa 5 túi nylon đựng ma túy đá có tổng trọng lượng 50 kg, trị giá khoảng 10 tỷ đồng cùng nhiều tang vật khác.

Hai nghi phạm khai tên Hoàng Mạnh Linh (36 tuổi, trú TP Điện Biên Phủ) và Lò Lả (50 tuổi, quốc tịch Lào) và thừa nhận vận chuyển thuê hàng cấm.

Từ lời khai của nhóm này, Công an tỉnh Điện Biên bắt khẩn cấp Lai Thế Mạu (35 tuổi, trú huyện Hà Trung, Thanh Hoá) để điều tra vai trò đồng phạm vụ vận chuyển trái phép chất ma túy.

Điều tra nguyên nhân cháy kho đồ chơi ở huyện Thanh Trì

Sáng 3/9, CAH Thanh Trì, Hà Nội cho biết đã khám nghiệm hiện trường và đang khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy kho chứa đồ chơi của hộ kinh doanh cá thể cạnh Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Khoảng 19h tối 2/9, đám cháy bất ngờ xảy ra tại nhà dân, cạnh Cụm công nghiệp Ngọc Hồi. CHỉ trong vòng ít phút, lửa đã bao trùm trên diện tích khoảng 100m2.

Khi phát hiện cháy, người dân đã báo cho lực lượng cứu hỏa. Rất may, khu vực xảy cháy gần đơn vị lực lượng cứu hỏa đóng quân, nên chỉ ít phút sau Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAH Thanh Trì đã có mặt xử lý đám cháy. Nhiều đồ đạc, tài sản giá trị của người dân được cứu hộ an toàn.

Theo chỉ huy CAH Thanh Trì, do nhà kho chứa đồ chơi chủ yếu là nhựa, nên cháy nhanh và khói nhiều. Khi tiếp cận chữa cháy lực lượng chức năng gặp không ít khó khăn, tuy nhiên diện tích cháy nhỏ, xe chữa cháy tiếp cận được nhiều phía nên đã nhanh chóng khống chế không để cháy lan. Khoảng 30 phút sau, lực lượng cứu hỏa đã khống  chế, khoanh vùng và xử xử lý đám cháy tắt hoàn toàn.

TP.HCM đề nghị cấm dịch vụ đòi nợ thuê

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến vừa ký văn bản báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình, kết quả công tác quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính trình Chính phủ đưa loại hình kinh doanh dịch vụ đòi nợ vào danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.

Theo UBND TP.HCM, quan hệ nợ là hợp đồng dân sự hoặc hợp đồng kinh tế. Khi có tranh chấp, các bên tham gia tự thỏa thuận hoặc khởi kiện ra tòa để giải quyết. Đối với các vụ việc đã có quyết định, bản án có hiệu lực pháp luật thì cơ quan thi hành án, thừa phát lại thi hành.

Mặt khác, việc cho phép hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ hoạt động hợp pháp vô tình là kẽ hở để một số đối tượng núp bóng, câu kết giữa các công ty tài chính, công ty đòi nợ và các đối tượng hình sự, các băng nhóm tại địa phương gây phức tạp về an ninh trật tự.

Còn nếu không đưa loại hình kinh doanh này vào danh mục cấm kinh doanh, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu Chính phủ sửa đổi Nghị định 104/2007 về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Cũng theo UBND TP, tình hình hoạt động kinh doanh đòi nợ vẫn diễn biến phức tạp, một số vụ việc có dấu hiệu câu kết băng nhóm gây mất an ninh trật tự. Các đối tượng núp bóng các doanh nghiệp có chức năng cho vay tài chính, dịch vụ đòi nợ, tạo vỏ bọc để tổ chức hoạt động cho vay “tín dụng đen” nhằm thu lợi bất chính. Nếu các con nợ không trả nợ đúng hẹn, họ thường sử dụng nhân viên hoặc thuê những người có tiền án, tiền sự đòi nợ trái pháp luật, làm sợ hãi hoặc gây hoang mang, thiệt hại kinh tế, mất uy tín cho nạn nhân và gia đình nạn nhân.

Nguyên nhân của tình trạng này xuất phát từ một bộ phận người dân có nhu cầu vay vốn nhanh không cần thế chấp tài sản. Bên cạnh đó, một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên xuống cấp về đạo đức, tham gia các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, ma túy... hoặc do nhu cầu bất hợp pháp đã tìm đến cơ sở hoạt động cho vay “tín dụng đen”. Khi không có khả năng chi trả thì phát sinh hệ lụy đòi nợ trái pháp luật.

Điện Biên: Bắt 3 đối tượng, thu giữ 50kg ma túy đá

Tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên, lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên triệt phá thành công, bắt 3 đối tượng, thu giữ 50kg ma túy đá.

Theo đó, khoảng 5 giờ sáng 1/9, tại khu vực đội 2, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên, phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Điện Biên, Cục Hải quan tỉnh Điện Biên đã bắt quả tang hai đối tượng đang vận chuyển trái phép số ma túy trên là Lò Lả (sinh năm 1969 - tên thường gọi là Peng Lả Lò), quốc tịch Lào, trú huyện Mường Say, tỉnh U Đom Xay, CHDCND Lào và đối tượng Hoàng Mạnh Linh (sinh năm 1983) trú quán tổ 3, phường Nam Thanh, TP. Điện Biên Phủ (Điện Biên).

Khi thấy lực lượng chức năng, hai đối tượng đi xe máy đã lao vào chống cự quyết liệt, song bị trinh sát khống chế. Khám xét tại chỗ, tổ công tác thu giữ hai bao tải dứa chứa 50 gói ma túy đá, tổng trọng lượng 50 kg. Số ma túy này trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

Đấu tranh mở rộng, Phòng cảnh sát ĐTTP về Ma túy tỉnh Điện Biên bắt giữ khẩn cấp đối tượng Lai Thế Mạu (sinh năm 1984) trú xã Hà văn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa là đồng phạm trong vụ vận chuyển trái phép chất ma túy.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 3/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.