Thứ sáu, 29/03/2024 08:58 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/10/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 27/10/2019 15:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/10/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 27/10/2019.

Tiếp tục khởi tố 'Út trọc' trong vụ án liên quan đến đường cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương

Ngày 27/10, theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can trong vụ án: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh, Tổng Công ty Cửu Long và các đơn vị có liên quan trong việc đấu thầu và thu phí tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.

Theo thông báo, ngày 24/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với 9 bị can.

Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Lệnh bắt tạm giam 6 bị can, gồm: Dương Tuấn Minh, nguyên Tổng Giám đốc; Dương Thị Trâm Anh, nguyên Phó Tổng Giám đốc và Nguyễn Thu Trang, nguyên Phó Phòng Đầu tư và Quản lý đấu thầu (3 bị can trên thuộc Tổng Công ty Cửu Long, bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015); Tạ Đức Minh, Phạm Tấn Hoàng và Đinh Thị Chung (cùng là nhân viên Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra Lệnh tạm giam đối với 3 bị can, gồm: Đinh Ngọc Hệ (còn gọi là Út trọc, cựu Thượng tá quân đội); Phạm Văn Diệt, Giám đốc điều hành và Vũ Thị Hoan, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Hiện 3 bị can này đang bị tạm giam trong vụ án khác.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

Xe container chứa hàng lậu mang nhãn hiệu Gucci, Nike

Ngày 26/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 2 đã phát hiện xe đầu kéo biển số TP.HCM vận chuyển nhiều hàng hóa nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 3.060 hộp kem dưỡng da Whitenine, 3.170 chiếc cà vạt Việt Tiến, 60 đôi giày nhãn hiệu Gucci, 40 đôi giày nhãn hiệu Nike, 48 kg phụ kiện may mặc.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Phan Thanh Hiệp (26 tuổi, trú tại Đồng Kho, Tánh Linh, Bình Thuận) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm và bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng trên cho Đội Quản lý thị trường số 3 Cẩm Phả xử lý theo quy định.

Nhóm người lừa 400 người đi xuất khẩu lao động bị khởi tố

Ngày 26/10, Cơ quan An ninh Đối ngoại Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để làm rõ hành vi Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Bốn bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nêu trên là Lê Duy Anh (40 tuổi, trú xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), Trần Thị Thành (60 tuổi, trú phường Hưng Phúc, TP Vinh), Hồ Thị Hằng (54 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh) và Trần Thị Hà (45 tuổi, trú thị xã Thái Hòa, Nghệ An).

Kết quả điều tra cho thấy từ tháng 9/2015 đến khi bị bắt, Duy Anh cấu kết với các bị can để tuyển người lao động đi làm việc tại Australia. Cụ thể, nhóm này nhận hơn 400 hồ sơ và hàng trăm nghìn USD để làm thủ tục xuất cảnh qua Australia cho các lao động. Tuy nhiên, chưa lao động nào được xuất cảnh.

Nhà chức trách xác định Lê Duy Anh là Giám đốc Trung tâm Đào tạo tư vấn du học Chấn Hưng (đóng tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và cũng là kẻ cầm đầu.

Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông báo cho nhân dân được biết, ai từng nộp tiền, hồ sơ cho các bị can trên để làm thủ tục đi xuất khẩu lao động qua Australia thì đến Cơ quan An ninh điều tra Công an Nghệ An để được giải quyết.

Trốn công an, tài xế đổ trộm rác thải bị rắn độc cắn nhập viện

Sáng ngày 27/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vụ xe tải đổ trộm rác thải công nghiệp ra môi trường tại huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước).

Hiện, chủ xe tải trên đã được cơ quan công an mời lên làm việc. Riêng tài xế đang phải nhập viện cấp cứu do bị rắn độc cắn trong lúc bỏ trốn, nên chưa thể ra trình diện.

Trước đó, vào 0 giờ ngày 24/10, Công an tỉnh Bình Phước mật phục, bắt quả tang xe tải do tài xế Nguyễn Văn Vinh (34 tuổi, ngụ thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) điều khiển đổ trộm hơn 20 tấn rác thải công nghiệp tại một bãi đất trống bên cạnh vườn cao su, khu vực giáp ranh giữa 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước, thuộc địa bàn xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú.

Khi bị công an vây bắt, tài xế Vinh cùng phụ xe bỏ lại phương tiện và tang vật vi phạm chạy vào vườn cao su, sau đó băng sang khu vực rừng tre rậm rạp gần đó. Tuy nhiên, trong quá trình bỏ chạy, tài xế Vinh bị rắn độc cắn và được người phụ xe phát hiện, nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Gia Lai: Bắt giữ nhóm lâm tặc tàn phá rừng

Ngày 26/10/2019, lãnh đạo Hạt kiểm lâm huyện Krông Pa xác nhận trên địa bàn huyện vừa tiến hành bắt quả tang lâm tặc đang khai thác gỗ trái phép.

Theo đó khoảng 8 giờ ngày 23/10, hai đối tượng đang thực hiện hành vi cưa hạ gỗ rừng trái phép đã bị lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai bắt quả tang, là Đinh Tiến Khương, SN 1976, ngụ huyện Krông Năng, Đắk Lắk và Nguyễn Văn Đông, SN 1977, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 1 máy cưa lốc, một xe độ chế kéo gỗ, 14 lóng gỗ (gồm gỗ dỗi và gỗ chua khế) đường kính mặt từ 40-80 dài 3m dày 15cm, tổng khoảng 3.5m3 gỗ.

Ngay sau đó, các đối tượng đã bị ngành chức năng lập biên bản bắt giữ người cùng tang vật, để phục vụ điều tra. Qua đấu tranh, họ khai nhận từ tháng 5/2019 các đối tượng đã vào rừng tại khu vực lâm trường thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba để cưa gỗ. Đồng thời những người này khai nhận làm theo người cầm đầu là Nguyễn Trọng Quang, (Sinh Năm 1984, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Ngay sau đó, các đối tượng đã bị ngành chức năng lập biên bản bắt giữ người cùng tang vật, để phục vụ điều tra. Qua đấu tranh, họ khai nhận từ tháng 5/2019 các đối tượng đã vào rừng tại khu vực lâm trường thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba để cưa gỗ. Đồng thời những người này khai nhận làm theo người cầm đầu là Nguyễn Trọng Quang, (Sinh Năm 1984, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/10/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.