Thứ sáu, 29/03/2024 08:20 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/5/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 26/05/2019 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 26/5/2019.

Bắt giữ gần 50 kg tôm hùm đất nhập lậu

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, vào hồi 14 giờ ngày 25/5, tại km16 Quốc lộ 1A, tổ công tác Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện và tạm giữ một xe ô tô chở ba thùng xốp bên trong chứa gần 50 kg tôm hùm đất.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 29B-135.04 do lái xe Đoàn Đại Hiệp (sinh năm 1982, trú tại xã Bình Minh, Khoái Châu, Hưng Yên) điều khiển, chở ba thùng xốp, bên trong chứa gần 50 kg tôm hùm đất.

Bước đầu, lái xe khai đã nhận ba thùng xốp trên tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc của một người đàn ông không rõ tên gửi về Đồng Kỵ, Bắc Ninh, với giá 100 nghìn đồng/thùng.

Tôm hùm đất nhập lậu từ Trung Quốc bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn bắt giữ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Tôm hùm đất (tôm càng đỏ, tôm rồng, crawfish…) có tên khoa học là cherax quadricarinatus là loài thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai, ăn tạp, có thể ăn cả động vật sống, động vật chết lẫn thực vật, gây phá hoại mùa màng hay phá hủy chuỗi thức ăn. Chúng còn đào hang sâu để trú ẩn nên có thể làm hỏng nền đất hay gây xói mòn bờ sông, bờ suối...

Tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt (tôm hùm đất) đã được đưa vào danh sách các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và có nguy cơ xâm hại.

Thời gian gần đây có tình trạng tôm hùm đất được đưa vào Việt Nam để tiêu thụ làm thực phẩm tại một số địa phương. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan và Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị tăng cường kiểm soát loài tôm hùm đất. Khi phát hiện tôm hùm đất phát tán ra môi trường, phải có biện pháp khoanh vùng, cô lập và tiêu diệt loài tôm này theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị tuyên truyền, phổ biến về tác hại của loài tôm hùm đất với môi trường và sản xuất nông nghiệp, ngăn chặn sự phát tán của loài sinh vật này ra môi trường tự nhiên.

Việc kinh doanh, tiêu thụ tôm hùm đất là vi phạm quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản.

Mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại ở Điện Biên bị khởi tố và bắt tạm giam vì mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 25/5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Điện Biên) đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Trần Thị Hiền, sinh năm 1975, ở Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi "mua bán trái phép chất ma túy.

Trao đổi với phóng viên TTXVN trong chiều 25/5, Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) Hà Bích Nhung cho biết, đối tượng Trần Thị Hiền bị cơ quan Công an bắt vào thời điểm hơn 11h ngày 25/5. Cùng ngày, Cơ quan Công an đã tiến hành khám nhà của đối tượng Trần Thị Hiền và chồng là Cao Văn Hường tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Công an đọc lệnh bắt bà Trần Thị Hiền - mẹ "nữ sinh giao gà" ở bị sát hại ở Điện Biên.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Hưng Hà Bích Nhung, trong mối quan hệ xã hội, làng xóm, đối tượng Trần Thị Hiền chủ yếu giao du với người ở nơi khác, ít giao lưu với người cùng thôn, xã; không tham gia các buổi họp ở thôn xóm, địa phương; thường xuyên đăng ảnh, video ăn uống, nhậu nhẹt, hát hò lên mạng xã hội. Khi cơ quan Công an đọc lệnh bắt, đối tượng Trần Thị Hiền vẫn khẳng định làm ăn lương thiện, vô tội.

Sự việc đối tượng Trần Hiền Hiền bị cơ quan cảnh sát bắt tạm giam đang được dư luận quan tâm, bởi đối tượng này là mẹ đẻ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên (sinh năm 1997, trú tại Đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) đã bị bắt cóc, hiếp dâm và giết hại trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi vừa qua. Trước đó, liên quan đến vụ án nữ sinh bị sát hại này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan.

Huế: Đánh sập đường dây đánh bạc “khủng” ở huyện miền núi

Ngày 25/5, Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị vừa đánh sập đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc “khủng” ở huyện miền núi Nam Đông.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an đã xác định được tại thị trấn Khe Tre (huyện Nam Đông) có một số đối tượng có dấu hiệu đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề. Nguy hiểm nhất là các đối tượng này đã lôi kéo không ít người vì thiếu hiểu biết, lại có máu “đỏ đen”, bỏ công ăn, việc làm để đi đánh bạc. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn tình hình an ninh trật tự và làm cho không ít gia đình tan cửa nát nhà...

Vào tối 23/5, lực lượng công an đã chia thành 7 tổ công tác đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan trong vụ án. Đó là Nguyễn Văn Thịnh (SN 1976); Hoàng Đại Thắng (SN 1980), Nguyễn Đình Cường (SN 1983), Nguyễn Xuân Phước (SN 1973), Phan Thị Thủy (SN 1982), Nguyễn Thị Quế Tiên (SN 1975), Nguyễn Văn Huy (SN1991). Tất cả đều trú tại huyện Nam Đông.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tang vật thu giữ hơn 900 triệu đồng và nhiều giấy tờ, tài sản khác. Các đối tượng này bước đầu khai nhận là công cụ, phương tiện, tài sản dùng để đánh bạc dưới hình thức lô đề.

“Trong thời gian qua tôi cùng một số đối tượng khác đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Nhận thức rõ hành vi này là vi phạm pháp luật nhưng vì hám lợi nên tôi và các đối tượng khác đã nhiều lần phạm tội...”, đối tượng Thịnh cho hay.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh các điều tra viên phải tập trung củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời trong thời gian tời, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung lực lượng “đánh mạnh” tội phạm cờ bạc và tệ nạn xã hội khác ở các địa phương, để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Thanh Hóa: Bắt 2 đối tượng dùng súng và lê tấn công Cảnh sát hình sự

Theo tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Chiều ngày 25/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Đoan Út (SN 1991) và Lê Ngọc Trang (SN 1983) về hành vi sử dụng súng, lưỡi lê gây rối TTCC, chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích khiến một cảnh sát hình sự trọng thương.

Hai nghi phạm Nguyễn Đoan Út (áo trắng) và Lê Ngọc Trang cùng các tang vật công an thu được - Ảnh Công an Thanh Hóa cung cấp.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 24/5, tại 1 quán bia trên Đại lộ Lê Lợi thuộc phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa đã xảy ra vụ gây rối TTCC. Nguyên nhân là do mâu thuẫn phát sinh trong lúc uống bia, Nguyễn Đoan Út đã dùng vỏ chai bia, cốc thủy tinh và ghế nhựa đuổi đánh nhóm 4 thanh niên đang ngồi uống bia ở bàn bên cạnh khiến 1 người bị thương.

Không dừng lại ở đó, Út đã về nhà lấy 1 khẩu súng Coll tự chế, 1 lưỡi lê 3 cạnh rủ thêm Lê Ngọc Trang quay trở lại quán bia để tìm 4 thanh niên kia đánh nhau tiếp. Út 1 tay cầm súng, 1 tay cầm lưỡi lê, hướng thằng mũi súng vào trong quán bia bóp cò nhưng súng không nổ.

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, tổ công tác gồm bốn cán bộ Cảnh sát hình sự đã đến để giải quyết vụ việc. Mặc dù tổ công tác đã thông báo và rút thẻ ngành ra nhưng đối tượng Út vẫn hung hãn cầm súng và lê lao vào trong quán và đâm trúng đùi của trung úy Lê Thế Anh, hiện đang công tác tại đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thanh Hóa.

Mặc dù bị thương nhưng trung úy Anh cùng các đồng đội khác đã quật ngã Út, tước súng và dao đồng thời khống chế cả hai đối tượng về trụ sở để xử lý.

Sau khi khống chế, bắt giữ các đối tượng, trung úy Lê Thế Anh đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu, điều trị.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.