Thứ sáu, 29/03/2024 02:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/4/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 26/04/2019 09:28 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 26/4/2019.

Buôn lậu ma túy và động vật hoang dã diễn biến phức tạp

Đó là chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Khánh Quang tại buổi Họp báo chuyên đề thông tin kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia diễn ra ngày 25/4, tại Hà Nội.

Thống kê sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, quý I/2019, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 33.549 vụ vi phạm, tăng 10%; thu nộp ngân sách đạt 2.470,6 tỷ đồng, tăng 16%; khởi tố 820 vụ, tăng 67%; 982 đối tượng, tăng gần 70% so với cùng kỳ năm 2018.

Riêng lực lượng hải quan, chỉ trong quý I, cũng đã phát hiện, xử lý 101 vụ buôn lậu, trị giá 14,7 tỷ đồng; 42 vụ ma túy; 3.886 vụ xử lý vi phạm hành chính; 10 vụ vi phạm sở hữu trí tuệ. Đáng chú ý, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn diễn biến phức tạp, không hề suy giảm ngay từ đầu năm 2019.

Quý I, nhất là trong tháng 3/2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại luôn “nóng”, giống như đối tượng buôn lậu không “nghỉ ngơi”, ông Nguyễn Khánh Quang ví von. Mức độ phạm tội, mức độ vi phạm nghiêm trọng chưa từng thấy, nhất là phạm tội về ma túy và sản phẩm từ động vật hoang dã, thuốc lá… diễn ra trên quy mô lớn.

Ví dụ, như ma túy, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hàng tấn ma túy. So với những năm trước, số lượng ma túy chỉ tính bằng đơn vị gram, đến nay lượng ma túy được tính bằng đơn vị tấn và diễn ra trên nhiều địa bàn (Nghệ An, Hà Tĩnh, TP.HCM)...

Về bắt giữ sản phẩm từ động vật hoang dã, tình hình cũng diễn ra báo động với hàng loạt vụ có quy mô lớn. Ví dụ, ngày 25/1, tại Hải Phòng, lực lượng Hải quan bắt giữ 2 vụ, thu giữ 1.500 vảy tê tê, 500kg ngà voi.

Nam thanh niên nghi ngáo đá đập phá ô tô tại Ninh Bình

Ngày 25/4, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa khống chế thành công một thanh niên có biểu hiện ngáo đá, dùng gạch đập phá một chiếc xe ôtô đậu ven đường.

Khoảng 12h15 ngày 25/4, anh Phạm Việt Hùng (SN 1989, ngụ xã Ninh Nhất, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình) đỗ chiếc xe ôtô mang BKS 35N-7901 bên lề đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, TP Ninh Bình, rồi vào nhà.

Bất ngờ có một nam thanh niên đi đến và dùng gạch đập phá chiếc xe ôtô của anh trước sự ngỡ ngàng của rất nhiều người.

Sau khi đập vỡ kính xe, đối tượng đập vỡ kính chắn gió và chui vào xe ngồi cố thủ.

Anh Hùng đã gọi thông báo sự việc cho lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Ninh Bình. Ngay lập tức, lực lượng công an đã nhanh chóng tới hiện trường kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng trên.

Xác minh nhanh, kẻ nghi "ngáo đá" tên là Lê Duy Thành (SN 1989, ngụ xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, Ninh Bình).

Thu nộp gần 2.500 tỷ đồng tiền buôn lậu

Thống kê sơ bộ quý I/2019, các lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 33.549 vụ việc vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 10 % so với cùng kỳ năm 2018), thu nộp Ngân sách Nhà nước 2.470 tỷ 62 triệu đồng (tăng 16% so với cùng kỳ), khởi tố 820 vụ (tăng 67% so với cùng kỳ), 982 đối tượng (tăng gần 70% so với cùng kỳ).

Đó là thông tin Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề thông tin về kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I/2019, giải pháp trọng tâm thời gian tới ngày 25/4.

Quý I năm 2019, trùng với thời điểm Tết Nguyên đán, tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có diễn biến phức tạp do nhu cầu hàng hóa ngoại nhập phục vụ tăng cao. Trong nội địa, tình trạng bày bán hàng hóa tiêu dùng, thực phẩm, đồ uống, mỹ phẩm,... kém chất lượng vẫn diễn ra cả ở thành thị và nông thôn.

Trong đó, nổi bật tại các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội… các mặt hàng nhập lậu chủ yếu là hàng tiêu dùng (vải, quần áo, giày dép), bánh kẹo, thuốc lá, thuốc bắc, pháo nổ, các sản phẩm từ động vật... từ Trung Quốc vào Việt Nam, thông qua cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia và nhiều đường mòn, lối mở qua biên giới.

Trên tuyến biên giới, địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên hoạt động buôn lậu chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng, pháo nổ, thuốc lá ngoại, rượu ngoại, lâm sản, động vật hoang dã… tiếp tục diễn biến phức tạp…

Phát hiện 18.600 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhập lậu

Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông – Công an tỉnh Quảng Bình kiểm tra phương tiện vận tải mang BKS 89C-063.72 do ông Ngô Tài Nam có địa chỉ tại Yên Chính, Ý Yên, Nam Định điều khiển (theo hướng Nam – Bắc).

Theo đó, lực lượng chức năng phát hiện 18.600 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhập lậu gồm 2000 bao Richmond, 4800 bao Zouk, 4800 bao ZEST, 2000 bao Esse Light, 4000 bao Esse Golden Leas. Đội Quản lý thị trường số 7 đang tiến hành chuyển giao vụ việc có dấu hiệu phạm tội cho Công an tỉnh Quảng Bình thụ lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vấn đề thuốc lá điếu nhập lậu, vào cuối tháng 1, Đội Quản lý thị trường số 25, Đội Quản lý thị trường số 21 thuộc Cục Quản lý thị trường TP.Hồ Chí Minh cũng phối hợp với Công an phường Tam Bình, quận Thủ Đức kiểm tra 02 cơ sở nghi cất giấu tang vật vi phạm hành chính.

Qua kiểm tra, tại khuôn viên số 18 đường số 1, phường Tam Bình, quận Thủ Đức do ông Nguyễn Văn Số làm chủ nhà trọ, Đội Quản lý thị trường số 25 đã phát hiện 7340 bao thuốc lá điếu nhập lậu (1960 bao thuốc lá hiệu Jet; 1660 bao thuốc lá hiệu Hero; 1870 bao thuốc lá hiệu Craven “A”; 650 bao thuốc lá hiệu 555 Gold; 500 bao thuốc lá hiệu Scott; 100 bao thuốc lá hiệu ESSE Special Gold; 100 bao thuốc lá hiệu ESSE Classic; 100 bao thuốc lá hiệu ESSE Menthol; 400 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights).

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.