Thứ sáu, 19/04/2024 10:43 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/8/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 25/08/2019 15:59 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 25/8/2019.

Thu giữ số lượng lớn bánh trung thu không rõ nguồn gốc

Chiều 24/8, Công an quận Hoàng Mai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng bánh trung thu không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 22/8, tại khu vực bãi Đê Bùng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, tổ công tác của Công an quận Hoàng Mai tiến hành kiểm tra hai xe ô tô tải biển kiếm soát 35C-096.88 và biển kiểm soát 19C-119.62 đang bốc dỡ hàng hóa.

Lực lượng chức năng đã phát hiện gần 16.000 sản phẩm bánh kẹo ghi nhãn mác bằng tiếng nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Chủ lô hàng trên khai nhận qua tìm hiểu thấy các loại bánh đang được giới trẻ ưa chuộng như bánh “Trung thu trứng chảy”, nên đã thu mua từ Lào Cai rồi vận chuyển về Hà Nội để bán kiếm lời vào dịp Tết Trung Thu.

Nhiều sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo, việc kinh doanh bánh kẹo nhập lậu không những là hành vi vi phạm đến lĩnh vực thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm mà gây ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Người tiêu dùng nên chọn mua và sử dụng sản phẩm bánh kẹo có địa chỉ rõ ràng, uy tín, thực hiện đầy đủ các quy định về điều kiện kinh doanh thực phẩm, tránh mua các loại bánh trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ để đảm bảo vệ sinh an toàn, thực phẩm nhất là trong mùa Tết Trung thu đang đến gần.

Hải quan An Giang: Bắt quả tang 7 đối tượng xuất trái phép gần 450 triệu đồng

Theo tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên, vào khoảng 12 giờ 10 phút, ngày 24/8, đơn vị này và Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan An Giang đã phối hợp với Đội Kiểm soát phòng chống ma túy- Cục Hải quan An Giang và Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên phát hiện, bắt giữ vụ việc nêu trên.

Theo cơ quan Hải quan, phát hiện xe ô tô mang biển kiểm soát 67A-03741 di chuyển từ Việt Nam qua Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Tịnh Biên để sang Campuchia. Tuy nhiên, khi xe qua khỏi khu vực làm thủ tục xuất cảnh, người điều khiển chiếc ô tô nêu trên không dừng xe để làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định, nên lực lượng phối hợp đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Gần 450 triệu đồng vận xuất trái phép bị Hải quan An Giang bắt giữ.

Phát hiện trên xe ô tô có 7 người (1 nữ và 6 nam), lực lượng phối hợp yêu cầu những người này vào trụ sở Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Tịnh Biên để làm việc.

Qua làm việc ban đầu, những người đi trên xe cho biết họ sang Campuchia để đánh bạc (đá gà, tài xỉu…). Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng tự lấy trong túi quần, túi áo ra tổng cộng 448 triệu đồng (tiền mệnh giá 500.000 đồng) mang theo để đánh bạc.
Hiện cơ quan Hải quan đã lập biên bản chứng nhận, tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng.

Cán bộ thuế gây thất thoát hơn 6 tỉ đồng bị bắt giam

Bà Trương Thị Thu Thủy là cán bộ thuế trực tiếp làm hồ sơ và 'làm ngơ' để thất thoát tiền thuế của nhà nước hơn 6 tỉ đồng. .

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 (TP.HCM) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trương Thị Thu Thủy, cán bộ thuế thuộc Chi cục Thuế Q.12 để điều tra về hành vi “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo điều tra từ công an, năm 2012, ông Bùi Mạnh Hải (52 tuổi, ngụ Q.12) mua thửa đất có diện tích hơn 4.000 m2 mặt tiền đường Tô Ngọc Vân (P.Thạnh Xuân, Q.12). Sau đó, ông Hải làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thành 4 thửa.

Theo quy định, thửa đất ông Hải nằm mặt tiền đường nên khi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, tách thửa phải đóng thuế trị giá hơn 8,6 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Hải đã móc nối với một số cán bộ để làm hồ sơ thửa đất của ông nằm trong hẻm nên chỉ phải đóng thuế hơn 2,1 tỉ đồng.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an Q.12 đã vào cuộc điều tra, xác định bà Trương Thị Thu Thủy là cán bộ thuế trực tiếp làm hồ sơ và “làm ngơ” để thất thoát tiền thuế của nhà nước hơn 6 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an Q.12 đã khởi tố vụ án "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "trốn thuế". Hiện vụ án đang được Công an Q.12 tiếp tục mở rộng điều tra.

Bến Tre: Bắt nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong quán karaoke

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24/8/2019, nhận được tin báo của nhân dân, lực lượng phối hợp của Công an tỉnh Bến Tre đã bất ngờ kiểm tra quán karaoke Út An 3 (thuộc phường 6, TP. Bến Tre) do bà Đặng Thị Yến Oanh, sinh năm 1982 làm chủ và đã phát hiện 8 phòng, gồm 37 khách đang hát karaoke quá giờ quy định.

Lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre tổ chức khám xét quán karaoke Út An 3

Trong đó, có một số đối tượng biểu hiện nghi sử dụng ma túy nên cơ quan chức năng đã tiến hành test ma túy nhanh. Kết quả có 26 đối tượng (cả nam và nữ) dương tính với chất ma túy. Ngoài ra, qua kiểm tra các phòng Vip 11, Vip 12 và Vip 13, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và thu giữ nhiều viên nén nghi là ma túy. Hiện, Cơ quan Công an đã tạm giữ số đối tượng trên, đồng thời tổ chức khám xét quán karaoke này để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Trước đó, vào cuối năm 2018, tại một quán karaoke khác cũng trên địa bàn phường 6, TP. Bến Tre, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đã bắt quả tang 2 khách đang sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, nhiều khách khác có biểu hiện vừa sử dụng ma túy. Tiến hành kiểm tra nhanh tại chỗ, lực lượng chức năng tỉnh Bến Tre đã phát hiện 44 người dương tính với ma túy. Vụ việc sau đó đã được TAND tỉnh Bến Tre đem ra xét xử sơ thẩm vào tháng 6/2019.

Đắk Lắk: Mở rộng điều tra vụ phá rừng tại huyện Ea Kar

Ngày 25/8, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk vẫn đang phối hợp chặt chẽ để mở rộng điều tra, làm rõ đường dây khai thác, tiêu thụ gỗ lậu với quy mô lớn tại địa bàn huyện Ea Kar.

Gỗ lậu được phát hiện tại nhà dân

Trước đó, vào chiều 18/8, Đội Đặc nhiệm của Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Buôn Ma Thuột), triệt phát đường dây khai thác gỗ lậu trên địa bàn xã Cư Yang, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện trường phá rừng thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar. Theo đó, lực lượng công an đã bắt được 4 đối tượng đang cưa hạ 6 cây gỗ lớn và phát hiện 2 điểm tập kết gần bìa rừng với tổng khối lượng gỗ thu giữ được khoảng 100m3.

Ngoài ra, lực lượng công an đã kiểm tra, phát hiện thêm 5 điểm tập kết gỗ lậu nằm rải rác ở các xã trên địa bàn huyện Ea Kar. Phần lớn, số gỗ được tập kết ở các tụ điểm này là những tấm phản có kích thước rất lớn với tổng khối lượng trên 30m3.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?