Thứ sáu, 29/03/2024 00:32 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/4/2019

MTĐT -  Thứ tư, 24/04/2019 09:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/4/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 24/4/2019.

“Cò đất” bán đất ảo và lừa chạy án, chiếm đoạt 17 tỷ đồng

Sau 2 ngày xét xử, chiều 23/4, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên án vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Hồ Thị Nga (45 tuổi, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) cầm đầu.

Giúp sức cho Nga và cùng bị áo buộc về tội danh này là Trần Đình Chiến (43 tuổi, nguyên là Công chứng viên - Trưởng Văn phòng công chứng An Phát) và Đặng Thị Tình (36 tuổi, nguyên là cán bộ Đội Quản lý quy tắc đô thị huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Trong thời gian hành nghề môi giới bất động sản, Nga khoác lác có quan hệ thân quen với nhiều lãnh đạo TP Đà Nẵng và cán bộ lãnh đạo các sở ngành. Vì vậy, nhiều người đã tin tưởng, nhờ Nga giúp để được bố trí đất tái định cư, chuyển đổi vị trí lô đất, chuyển nhượng, mua bán quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất. Một số cá nhân có người thân vi phạm pháp luật, cũng tìm đến nhờ Nga giúp để xin người thân được tại ngoại, hưởng án treo...

Dù biết rõ Nga lừa các nạn nhân để trục lợi, nhưng Đặng Thị Tình đã giới thiệu nhiều cá nhân đến gặp Nga để nhờ Nga “chạy án”. Số tiền thu được, Nga trích một phần cho Tình, phần lớn còn lại tiêu xài cá nhân. Còn Trần Đình Chiến thì giới thiệu một số người mua “đất ảo” của Nga, đồng thời công chứng việc mua bán dựa trên giấy tờ giả mạo do Nga cung cấp.

Theo cáo trạng truy tố, từ năm 2009 đến tháng 10/2016, Nga thực hiện tổng cộng 32 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của các nạn nhân số tiền lên đến 17 tỷ đồng. Trong đó, Trần Đình Chiến giúp Nga thực hiện 2 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 770 triệu đồng. Nga khai đã chia cho Chiến 150 triệu đồng và tặng 1 điện thoại Iphone. Còn Đặng Thị Tình giúp Nga lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nga và Tình đều thừa nhận tội danh và nội dung cáo trạng của VKS. Riêng Chiến một mực kêu oan, cho rằng mình vi phạm Luật Công chứng khi ký chứng thực hợp đồng ủy quyền không có mặt người ủy quyền chứ không bàn bạc, giúp sức để Nga lừa đảo.

Tuy nhiên, từ những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo, bị hại và những người có quyền lợi liên quan, HĐXX có đủ cơ sở để kết luận cả 3 bị cáo phạm như nội dung cáo trạng VKSND TP Đà Nẵng truy tố. Sau khi xem xét, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Nga 15 năm tù, Chiến 7 năm tù và Tình 3 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phát hiện 1 tấn bột trà sữa không rõ nguồn gốc trên xe tải

Tin từ công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh phát hiện xe tải vận chuyển 1 tấn bột trà sửa và nhiều mặt hàng thực phẩm với số lượng lớn khác không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, vào hồi 23h40 ngày 21/04, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại km 285, thuộc địa phận TP Móng Cái, tổ công tác số 6, Đội tuần tra kiểm soát giao thông số 3 đã dừng kiểm tra xe tải BKS 14C – 212.58 do Tằng Hồng Văn, sinh năm 1968, trú tại xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh điều khiển theo hướng Hạ Long – Móng Cái. Quá trình kiểm tra phương tiện trên xe vận chuyển 1 tấn bột trà sữa, 700kg xúc xích và 100 kg chả cá viên không rõ nguồn gốc và xuất xứ và không có giấy chứng nhận về an toàn và thực phẩm.

Bắt tạm giam 7 đối tượng trong vụ phá rừng ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng ở di sản Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng.        

Theo đó, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Mai Văn Dinh (49 tuổi), Lê Văn Trung (39 tuổi), Trần Văn Viên (52 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi), Trần Văn Hoan (31 tuổi), Mai Văn Bình (42 tuổi), cùng trú xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Riêng đối tượng Mai Kiên Cường (38 tuổi, trú xã Sơn Trạch) bị khởi tố nhưng áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xác định, số đối tượng này liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại Phong Nha - Kẻ Bàng với số lượng gỗ bị khai thác trái phép hơn 100 mét khối.

Trong đó có 60 mét khối gỗ mun quý hiếm, thuộc nhóm IIA. Liên quan vụ việc, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Hoài Nam, Trạm trưởng Trạm kiểm lâm Thượng Trạch và ông Cao Thái Hưng, Trạm phó bằng hình thức cách chức. Ngoài ra, 1 nhân viên bị cảnh cáo và 4 nhân viên Kiểm lâm khác bị khiển trách.

Lập chứng từ khống, chiếm tiền tỷ

Phan Trung Dũng- cán bộ thanh tra H. Chư Pưh (nguyên kế toán Phòng GD&ĐT H. Chư Pưh, Gia Lai) vừa bị CQĐT CA tỉnh Gia Lai bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Ngày 23-4, CA tỉnh Gia Lai cho hay, ông Dũng, bà Nguyễn Thị Mỹ Sang (nguyên thủ quỹ Phòng GD&ĐT) và bà Phan Thị Hồng Ca (thủ quỹ Phòng GD&ĐT) đã có hành vi giả mạo chữ ký, lập chứng từ khống để chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ học sinh. Hiện CQĐT CA tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Tình trạng khai thác cát trái phép tại huyện Cần Giờ ở mức báo động

Ngày 23/4, TP.HCM tổ chức Hội nghị thông qua đề án phòng, chống tình trạng khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ và vùng giáp ranh giữa thành phố với các tỉnh lân cận.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết, giai đoạn 2015 – 2018, tình trạng khai thác cát trái phép tại huyện Cần Giờ ở mức báo động. Các đối tượng liều lĩnh tổ chức khai thác có quy mô, thường diễn ra rầm rộ, nhất là vào ban đêm, với nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Tình trạng khai thác trái phép cát không chỉ gây mất an ninh - trật tự tại địa phương mà còn gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ sụt lún đất, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống và tính mạng của người dân. Trong giai đoạn 2015 - 2018, Cần Giờ đã phát hiện và xử lý 151 trường hợp khai thác, vận chuyển cát trái phép.

Tuy nhiên, Cần Giờ vẫn gặp một số khó khăn trong việc xử lý những vi phạm về khai thác cát. Bị lực lượng chức năng phát hiện, những người khai thác cát trái phép thường không chấp hành, lái phương tiện bỏ chạy hoặc xả cát xuống biển nhằm tẩu tán tang vật vi phạm để tránh bị tịch thu phương tiện.

Cát tặc thường thuê phương tiện từ chủ sở hữu khác dưới danh nghĩa chở hàng hoặc thực hiện dự án. Trong quá trình điều tra, xác minh, chủ phương tiện thường không thừa nhận việc khai thác cát trái phép, nên cơ quan chức năng khó khăn trong việc xác định lỗi.

Ngoài ra, khu vực diễn ra hoạt động khai thác cát là nơi giáp ranh với vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu và Tiền Giang. Do vậy, nhiều đối tượng thường lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu để qua biển Cần Giờ khai thác cát, bố trí lực lượng cảnh giới. Khi gặp lực lượng tuần tra, họ nhanh chóng chạy qua địa bàn giáp ranh và thông báo cho những phương tiện xung quanh bỏ chạy.

Từ đó, ông Lê Minh Dũng kiến nghị UBND TP.HCM giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu giải pháp và phương án xử lý dứt điểm tình trạng khai thác cát trái phép trên vùng biển Cần Giờ

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 24/4/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.