Thứ năm, 28/03/2024 22:21 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/8/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 23/08/2019 08:57 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 23/8/2019.

Khởi tố đối tượng 9X gây ra hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản

Sáng 23/8, Công an Tp.Huế (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Văn Thừa (SN 1995), trú tại phường An Tây, Tp.Huế về hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 5h ngày 18/8, tại kiệt 01 đường Hoàng Quốc Việt, phường An Đông, Tp.Huế Công an phường An Đông phối hợp người dân bắt quả tang Lê Văn Thừa đột nhập vào nhà dân trộm cắp tài sản. Tại thời điểm đó, cơ quan Công an thu giữ tang vật là 1 điện thoại masstel, 1 điện thoại Nokia C2 và một số tiền mặt.

Quá trình mở rộng vụ án được biết  từ tháng 7/2019 đến ngày bị bắt, đối tượng Thừa lợi dụng người dân sơ hở đã gây ra 5 vụ trộm và 1 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị như Laptop, điện thoại các loại...

Nghệ An: Khởi tố 2 nhân viên thủy điện xả lũ làm chết người

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương vừa ra các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Anh, SN 1989, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên và Trần Quyết Tiến, SN 1993, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn về hành vi "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính", áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 02 bị can trên.

Theo Cơ quan điều tra, 2 bị can này liên quan đến vụ việc nhà máy thủy điện Nậm Nơn xả nước làm chết người xảy ra vào ngày 23/5/2019. Thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Văn Anh là trưởng ca của nhà máy thủy điện Nậm Nơn, còn Trần Quyết Tiến là người trực vận hành nhà máy.

Trước đó khoảng 14h chiều 23/5/2019, anh Vi Văn May cùng em trai là Vi Văn Thân, đều là người dân xã Xá Lượng đang chèo thuyền dưới khu vực đập thủy điện Nậm Nơn (xã Lượng Minh, huyện Tương Dương) thì nhà máy xả cửa thoát nước. Do không được báo trước, lượng nước xả lớn, cả 2 anh em Vi Văn May, Vi Văn Thân không kịp thoát ra khỏi khu vực, nước xả mạnh nên thuyền bị lật. Anh Thân may mắn được người dân cứu sống còn anh May bị nước cuốn trôi.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Công an huyện Tương Dương vào cuộc điều tra, đến ngày 08/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc hành chính" quy định tại khoản 1, Điều 129 Bộ Luật Hình sự 2015 đối với vụ việc Nhà máy thủy điện Nậm Nơn xả nước gây chết người.

Thủy điện Nậm Nơn buộc phải bồi thường cho gia đình anh Vi Văn May số tiền 650 triệu đồng.

Vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang: Truy tố 5 bị can

Tin tức trên báo Người lao động cho biết, ngày 22/8, 5 bị can trong vụ gian lận điểm thi THPT năm 2018 tại Hà Giang được VKSND tỉnh Hà Giang đề nghị truy tố bổ sung.

Theo đó, VKSND tỉnh Hà Giang truy tố Nguyễn Thanh Hoài, cựu Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Hà Giang; Vũ Trọng Lương, cựu Phó Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Ba bị can Phạm Văn Khuông, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, phụ trách Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng; Lê Thị Dung, cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang và Triệu Thị Chính, cựu Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Bị lừa gần 250 triệu đồng vì 'trúng thưởng chuyến du lịch châu Âu'

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành lấy lời khai của bà L.T.N.C (46 tuổi, ngụ P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) bị lừa đảo gần 250 triệu đồng bằng hình thức thông báo trúng giải thưởng qua điện thoại.

Theo trình báo của nạn nhân, ngày 22.7 có người tự xưng là nhân viên một hệ thống mua sắm thực phẩm chức năng điện thoại báo cho bà C. đã trúng giải thưởng lớn bằng chuyến du lịch châu Âu, nếu không đi thì có thể lãnh bằng tiền mặt.

Để tạo lòng tin, liên tục nhiều ngày sau đó có đến 5 đối tượng khác nhau tự xưng là nhân viên thuế, ngân hàng và trung tâm mua sắm (đơn vị tài trợ giải thưởng) gọi điện đến cho bà C. để hướng dẫn làm thủ tục; đồng thời không quên đề nghị bà C. thanh toán tiền thuế, tiền hóa đơn tượng trưng để mua một số sản phẩm của trung tâm mua sắm trước khi trao giải chính thức.

Nghe theo lời của các đối tượng, bà C. lần lượt thanh toán tổng cộng 12 lần với số tiền hơn 247 triệu đồng. Đến ngày 22.8, bà C. nghi ngờ mình bị lừa đảo nên đến cơ quan công an trình báo. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Đắk Nông: Xử phạt hơn 500 triệu đồng ba cây xăng vì bán xăng kém chất lượng

Ngày 22/8, thông tin từ UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định xử phạt hành chính ba doanh nghiệp có hành vi buôn bán xăng kém chất lượng. Tổng số tiền phạt là hơn 500 triệu đồng.

Trước đó, đầu tháng 8/2019, Thanh tra Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Đắk Nông thanh tra tại Doanh nghiệp tư nhân thương mại Thanh Hằng (xã Đức Minh, huyện Đắk Mil); Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Quốc Vinh (xã Đắk Wil, huyện Cư Jút) và Doanh nghiệp tư nhân Mã Việt (xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô). Đoàn thanh tra đã lấy một số mẫu xăng để kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, 3 doanh nghiệp này có hành vi bán xăng RON 95 III không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

Trước hành vi buôn bán xăng kém chất lượng của các doanh nghiệp trên, UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt Doanh nghiệp Thanh Hằng hơn 320 triệu đồng, Doanh nghiệp Quốc Vinh 80 triệu đồng và Doanh nghiệp Mã Việt hơn 97 triệu đồng.

Ngoài ra, tỉnh Đắk Nông cũng tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán xăng 1 tháng đối với Doanh nghiệp Thanh Hằng và Mã Việt; đồng thời yêu cầu Doanh nghiệp Quốc Vinh thu hồi để tái chế hoặc thay đổi mục đích sử dụng đối với số lượng xăng không đảm bảo chất lượng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.