Thứ bảy, 20/04/2024 16:18 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/9/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 22/09/2019 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 22/9/2019.

Hưng Yên: Khởi tố 7 đối tượng vào nhà máy cưỡng đoạt 8 xe ô tô

Chiều 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng về tội "Cưỡng đoạt tài sản" gồm 8 xe ô tô khách loại 47 chỗ.

Trước đó, vào ngày 16/9, Công an huyện Yên Mỹ nhận được đơn trình báo của Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự, có trụ sở tại Lô CN2 - Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội về việc: Khoảng 20h30’ ngày 16/9, tổ bảo vệ của Công ty gồm 3 nhân viên đang trực tại Nhà máy ôtô Ngô Gia Tự, tại địa chỉ Kml9 đường 381 thuộc xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ thì có khoảng 20 người tự xưng là Công ty Dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ Bảo An đi 4 xe ôtô đến khống chế và lấy đi 8 xe ô tô khách, loại 47 chỗ trong Công ty.

Sau thời gian tích cực điều tra, đến ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt tạm giam 7 đối tượng gồm: Trần Đức Vinh (sinh năm 1978, Giám đốc Công ty Dịch vụ bảo vệ và Mua bán nợ Bảo An); Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1982) và Phan Văn Lập (sinh năm 1980) cùng ở thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Văn Trưởng (sinh năm 1982) ở tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Duẩn (sinh năm 1982) và Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1989) đều ở tỉnh Hưng Yên; Phan Văn Chung (sinh năm 1983) ở tỉnh Gia Lai.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đinh Tuấn/TTXVN.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 6/2016 và tháng 12/2016, Công ty cổ phần cơ khí Ngô Gia Tự có hợp đồng bán cho Công ty TNHH TM ôtô Trường Xuân (địa chỉ số 25, ngõ 2, Khu đường 3, xã Phủ Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội) 23 xe ôtô nhãn hiệu Universe Noble NGT TK 47YC, với tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng.

Công ty Trường Xuân đã thanh toán cho Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự số tiền hơn 33 tỷ đồng và được Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự bàn giao 14 xe ô tô, còn nợ hơn 21 tỷ đồng nên Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự chưa làm thủ tục bàn giao 9 xe ô tô nhưng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ của 9 xe trên cho Công ty Trường Xuân làm thủ tục vay vốn ngân hàng.

Sau khi có hồ sơ của 9 xe trên, Công ty Trường Xuân đã thực hiện giao dịch bán toàn bộ lô hàng theo giấy tờ cho Công ty TNHH GB Hà Nội. Tiếp đó, Công ty TNHH GB Hà Nội lại bán cho Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Hàn, Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Hàn đã dùng toàn bộ giấy tờ các xe trên làm tài sản thế chấp tại ngân hàng OCB.
Đến tối 16/9, có khoảng 20 người xưng là Công ty dịch vụ bảo vệ và mua bán nợ Bảo An (có trụ sở tại số 63, đường Trường Sơn, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh), trong đó có 3 người gồm Trần Đức Vinh, Giám đốc Công ty, Nguyễn Văn Sơn và Phan Văn Lập đều là nhân viên Công ty giới thiệu đã mua số tài sản trên của ngân hàng OCB và đến Ngô Gia Tự đòi thu giữ tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Công ty Bảo An đã có hành vi cho người vào Công ty Ngô Gia Tự khống chế tổ bảo vệ đang làm nhiệm vụ bảo vệ, rồi đưa 2 xe cẩu vào kéo 8 xe ô tô ra khỏi Nhà máy ô tô Ngô Gia Tự mang sang gửi tại sân đất trống của Công ty Vilexim địa chỉ thuộc xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên thì bị phát hiện.

Tây Ninh: Liên tiếp bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe mô tô và lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 21/9, Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự hai đối tượng gồm: Nguyễn Phi Trọng, sinh năm 1995, ngụ khu phố 2, phường 1, thành phố Tây Ninh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản và Mai Thị Vân, sinh năm 1979, ngụ huyện Đức Hòa, tỉnh Long An điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ ngày 20/9, do có hẹn trước để đi trộm cắp tài sản, Trọng được Tý (chưa rõ lai lịch) đến chở bằng xe mô tô chạy dọc trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Tây Ninh tìm kiếm nhà dân sơ hở để trộm tài sản.

Khi đến khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Tây Ninh, thấy nhà dân để xe ngoài hiên, cổng rào có khóa. Quan sát kỹ loại ổ khóa, Trọng lấy dụng cụ mang theo bẻ ổ khóa cổng rồi dùng đoản phá ổ khóa xe, còn Tý ở ngoài cảnh giới.

Đối tượng Mai Thị Vân bị bắt giữ tại Công an Thành phố Tây Ninh.

Sau khi dắt xe ra cổng, Tý lên xe chạy trước, Trọng chưa kịp nổ máy chạy thoát thì bị chủ nhà phát hiện tri hô, người dân cùng lực lượng tuần tra gần đó đã khống chế bắt giữ đối tượng cùng tang vật là chiếc xe Sirius, một mỏ lết, khúc đoản dùng để phá khóa xe cùng một số tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Trọng khai nhận bản thân hiện đang nghiện ma túy, không có việc làm ổn định, từng có một tiền án vì tội trộm cắp tài sản vào năm 2012, vì không có tiền tiêu xài nên Trọng và Tý rủ nhau đi trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, truy tìm đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cũng trong ngày 21/9, Công an thành phố Tây Ninh đã tạm giữ đối tượng Mai Thị Vân để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng sự tín nhiệm của chủ nhà (nơi Vân làm giúp việc nhà 18 năm) tại phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, đối tượng Vân đã lừa đảo chiếm đoạt nhiều lần số tiền gần 200 triệu đồng rồi bỏ trốn biệt tăm xuống Thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của bị hại, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Tây Ninh đã bắt khẩn cấp Mai Thị Vân khi đối tượng đang lẩn trốn.

Lào Cai: Bắt giữ 7 thuyền chở 20 tấn khoáng sản lậu sang Trung Quốc

Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 7 thuyền chở 20 tấn khoáng sản lậu chuẩn bị xuất lậu sang Trung Quốc.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 17/9, trong khi đang làm nhiêm vụ tại khu vực biên giới bờ sông Nậm Thi thuộc địa phận phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, Tổ công tác của Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai) phát hiện có 7 thuyền sắt có dấu hiệu chở hàng lậu.

Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng biên phòng phát hiện trên 7 thuyền chở khoảng 20 tấn dạng bột nghi là tinh quặng chì-kẽm.

20 tấn khoáng sản lậu được chứa trong các bao tải nghi là quặng kẽm và chì

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng có mặt trên thuyền không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã báo cáo Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh Lào Cai làm các thủ tục tạm giữ toàn bộ tang vật để xác định loại khoáng sản, hàm lượng, nguồn gốc số khoáng sản và điều tra làm rõ vụ việc.

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, các thuyền chở khoáng sản này do một người dân trú tại Km 6, xã Bản Phiệt (huyện Bảo Thắng) sở hữu. Số khoáng sản trên đã được các đối tượng tập kết tại một khu vực trong nội địa thuộc thôn Nậm Siu, xã Bản Phiệt, sau đó bốc lên thuyền và di chuyển ra khu vực biên giới ở bờ sông Nậm Thi thuộc địa phận phường Lào Cai để chờ thời cơ đưa sang bên kia biên giới.

Đà Nẵng: Phạt 10 triệu đồng về hành vi rao bán đất không có thật

Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵngvừa xử phạt bà Trần Yến Dung 10 triệu đồng vì hành vi rao bán trên mạng xã hội lô đất không có thật. Hành vi này đã lôi kéo sự quan tâm của nhà đầu tư, gây nhiễm loạn thông tin, ảnh hưởng đến thị trường bất động sản.

Theo đó, ngày 19/9, Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa xử phạt bà Trần Yến Dung (25 tuổi) trú phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu số tiền 10 triệu đồng vì bà Dung đã có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật theo quy định tại Nghị định 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Khu đất không được chấp thuận cho phân lô nhưng vẫn được rao bán trên thị trường

Cơ quan chức năng đánh giá hành vi của bà Dung đã làm nhiễu loạn thông tin, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật, thị trường bất động sản tại địa phương.

Bà Dung cũng thừa nhận hành vi sai phạm của mình và chấp nhận hình thức xử lý. Theo vị này, mục đích đăng tải nội dung sai sự thật để lôi kéo khách hàng và quảng bá sản phẩm phục vụ lợi ích cá nhân.

Trước đó, bà Dung là nhân viên Công ty bất động sản Broland (số 278-280 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) đăng tải bài viết có nội dung bán 23 lô đất tại phường Hoà Minh, quận Liên Chiểu có đầy đủ giá trị pháp lý, rẻ hơn giá thị trường 3-5 triệu/m2.

Những lời "có cánh" được bà Dung rao như "cam kết dưới giá thị trường từ 3-5 triệu/m2, đảm bảo đầu ra cho khách hàng; vị trí đắc địa như: Trục đường 10m5, đâm thẳng ra bãi tắm Nguyễn Tất Thành, cách biển chưa tới 500m... Đặc biệt có chiết khấu cao cho khách hàng đặt chỗ thiện chí và giao dịch trong ngày mở bán vào đầu tháng 10/2019”.

Sự việc đã gây xôn xao thị trường bất động sản, bởi thực chất khu vực này, đất đã được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch đất thương mại, không thể phân lô bán nền được. Theo Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng, 23 lô đất mà bà Dung rao bán này thuộc khu B2-1 thuộc Khu tái định cư Hòa Minh 2.

Theo quy hoạch được UBND TP. Đà Nẵng phê duyệt tại Quyết định số 8642/QĐ-UB ngày 10/5/2011 thì lô đất này được quy hoạch là đất thương mại, dịch vụ. Ngày 26/10/2018, công ty Cổ phần Tập đoàn DHA nhận chuyển nhượng. Ngày 30/1/2019, doanh nghiệp này có văn bản số 01/2019/DHA gửi UBND TP. Đà Nẵng đề nghị điều chỉnh quy hoạch một phần lô B2-1 thành 30 lô đất ở.

Sau đó, Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng có văn bản số 6953/SXD-QHKT ngày 10/9/2019 trả lời Công ty CP Tập đoàn DHA rằng việc đề nghị điều chỉnh quy hoạch lô đất B2-1 theo hướng phân thành 30 lô đất ở là không phù hợp với quy hoạch được duyệt. Tuy nhiên, nhiều đối tượng hoạt động lĩnh vực bất động sản vẫn cố tình lập lờ thông tin để rao bán các lô đất này.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ