Thứ năm, 25/04/2024 22:27 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/9/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 20/09/2019 09:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 20/9/2019.

Bắt đối tượng cất giấu 1.800 viên ma túy trong thùng xốp đựng cá

Vào khoảng 21h30 ngày 15/9, tại khu vực ngã ba Dinh Mười, thuộc xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Đối tượng này đi trên xe từ Lào về, ôm theo thùng xốp.

Tiến hành kiểm tra, người này khai nhận tên là Trương Thanh Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh). Kiểm tra thùng xốp do Tuấn ôm trên tay phát hiện bên trong cất giấu khá tinh vi 10 túi ni lon với 1.800 viên nén là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng này ngụy trang bên trên là cá, đá lạnh, phía dưới đáy thùng được chế thêm để cất giấu ma túy. Qua đấu tranh, Trương Thanh Tuấn khai nhận số ma túy đang vận chuyển là của một người có tên Xệ, trú tại đường Trịnh Hoài Đức, phường Nam Lý, TP Đồng Hới. Xệ nhờ Tuấn nhận thùng hàng từ một xe ô tô khách mang biển số Lào đưa qua cửa khẩu để về Việt Nam.

Vào ngày 17/9, đối tượng Đinh Hoài Nam (còn gọi là Xệ, 30 tuổi, trú tại Tổ dân phố 5, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) đã đến cơ quan công an đầu thú. Hiện, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Kỷ luật 7 cán bộ công an có con được nâng điểm tại Hòa Bình

Thông tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình ngày 19.9 cho biết, cơ quan này đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 7 đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh có con được nâng điểm thi trái quy định trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.

Trong quá trình kiểm tra, xác minh, các đảng viên này khẳng định không tác động, can thiệp nâng điểm thi cho con đẻ của mình. Tuy nhiên, theo cơ quan này, cán bộ, đảng viên có con được nâng điểm thi vi phạm khoản 8 điều 3 Quy định số 08 của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên: “Để vợ (chồng), con đẻ, con nuôi sống xa hoa, phô trương, lãng phí hoặc sa vào tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật”, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Do đó, các tổ chức Đảng liên quan đã quyết định thi hành kỷ luật đối với 7 đảng viên có con được nâng điểm trái quy định bằng hình thức khiển trách, gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Hải, Bí thư Đảng ủy Phòng CSGT; Phạm Tuấn Linh, Phó bí thư Đảng ủy Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn; Vũ Xuân Hùng, Đảng ủy viên, Đảng bộ Phòng Cảnh sát cơ động; Đặng Thị Kim Loan, Đảng ủy viên, Đảng bộ Phòng CSGT; Đỗ Thị Thanh Hương, Chi ủy viên, Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ; Đinh Thị Hồng Niên, đảng viên, Chi bộ Phòng An ninh kinh tế; và Nguyễn Thành Chung, đảng viên Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ.

Trong diễn biến khác, ngày 18.9, UBKT Huyện ủy Lạc Thủy cũng đã xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với bà Nguyễn Thị Hải Yến, đảng viên Chi bộ Trường THPT Lạc Thủy, là vợ bị can Đỗ Mạnh Tuấn (Phó hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú THCS-THPT H.Lạc Thủy; bị truy tố vì liên quan đến việc can thiệp, nâng điểm thi cho các thí sinh tại tỉnh Hòa Bình năm 2018). UBKT Huyện ủy Lạc Thủy kết luận, bà Nguyễn Thị Hải Yến đã vi phạm khoản 8 điều 3 Quy định số 08 của Ban Chấp hành T.Ư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Từ đó, UBKT Huyện ủy Lạc Thủy yêu cầu Chi bộ Trường THPT Lạc Thủy thi hành kỷ luật Đảng đối với bà Yến theo thẩm quyền.

Quảng Ninh: Bị xử lý sau khi lên mạng xã hội bôi nhọ lực lượng CSGT

Chiều ngày 19/9, Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quang Ninh cho biết, đơn vị vừa xử lý trường hợp sử dụng mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung sai sự thật, bôi nhọ lực lượng Cảnh sát giao thông địa phương.

Theo đó, vào ngày 17/9, thực hiện Kế hoạch công tác TTKS được lãnh đạo Công an huyện Tiên Yên phê duyệt, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, tổ CSGT huyện Tiên Yên đã phát hiện xử lý trường hợp cháu Dương Phúc Thắng (SN 2003) vi phạm luật giao thông khi chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy (xe BKS: 14AN-004.76) theo quy định.

Cùng ngày, anh Dương Kim Phong (bố đẻ cháu Dương Phúc Thắng) và cháu Dương Phúc Thắng đã đến Công an huyện Tiên Yên làm việc.

Tại đây, anh Dương Kim Phong đã được cán bộ CSGT xử lý thông báo lỗi vi phạm giao thông của mình là "Giao xe hoặc để cho người chưa đủ điều kiện lái xe tại khoản 1 Điều 58 Luật giao thông đường bộ điều khiển tham gia giao thông".

Tuy nhiên, anh Phong đã không hợp tác làm việc với cơ quan Công an và có dùng điện thoại cá nhân chụp hình cán bộ CSGT xử lí vi phạm.

Đến khoảng 16h34 cùng ngày, anh Dương Kim Phong đã sử dụng tài khoản cá nhân trên Facebook của mình để đăng hình ảnh cán bộ CSGT kèm theo lời lẽ xúc phạm, bôi xấu, đưa thông tin sai sự thật về buổi làm việc.

Ngày 18/9, Công an huyện Tiên Yên đã mời anh Dương Kim Phong tiếp tục đến cơ quan để làm việc về sự việc phát sinh nói trên.

Tại cơ quan Công an huyện Tiên Yên, anh Dương Kim Phong đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, nhận thức được việc làm trên của mình là sai trái, nên đã gỡ bỏ nội dung trên Facebook và cam kết sẽ không tái phạm.

Tài xế dương tính với ma túy chở 200 kg pháo lậu

Chiều 19/9, Phòng CSGT (Công an tỉnh Đắk Lắk) bàn giao Phạm Viết Văn (27 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai), cùng hơn 200 kg pháo hoa cho Công an thị xã Buôn Hồ điều tra theo thẩm quyền.

Khoảng 5h cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh thì phát hiện ôtô lưu thông hướng Gia Lai đi TP.HCM có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra thì 2 thanh niên ngồi sau bung cửa bỏ chạy vào khu vực dân cư.

Kiểm tra xe, cảnh sát phát hiện có nhiều bao tải, thùng chứa 104 hộp pháo và 40 cây pháo dài, tổng trọng lượng hơn 200 kg.

Công an xác định Văn sử dụng giấy phép lái xe, biển số giả và dương tính với ma túy. Ôtô chở pháo lậu không có trên hệ thống đăng ký, quản lý phương tiện toàn quốc.

Tại công an, Văn khai nhận cùng 2 người khác từ Đồng Nai lên cửa khẩu Bờ Y (Kon Tum), mua pháo về bán kiếm lời. Anh ta có một tiền án về tội Tiêu thụ tiền do người khác phạm tội mà có.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.