Thứ năm, 28/03/2024 19:02 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/8/2019

MTĐT -  Thứ ba, 20/08/2019 08:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 20/8/2019.

Công an triệu tập tài xế đuổi sản phụ xuống xe trong lúc chuyển dạ

Tối 19/8, trao đổi với Zing, trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng công an huyện Bù Đăng (Bình Phước) cho biết, liên quan đến sự việc một tài xế đuổi sản phụ xuống giữa đường khiến bé trai mới sinh tử vong, công an huyện đã vào cuộc để điều tra làm rõ.

Theo đó, Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Đăng đã phối hợp cùng Công an xã Thống Nhất để mời những người liên quan lên lấy lời khai. "Do đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho báo chí", trung tá Sơn nói.

Trước đó vào ngày 17/8, sản phụ Vy Thị Yến (ngụ xã Thống Nhất, H.Bù Đăng, Bình Phước) và chồng là anh Mai Đình Sắc khi đang trên đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để sinh thì bị tài xế xe dịch vụ mà anh chị thuê xe trước đó bỏ rơi giữa đường, chị Yến phải sinh con bên vệ đường. Đứa trẻ vừa ra đời đã tử vong. Cách hành xử của tài xế khiến cộng đồng mạng vô cùng phẫn nộ.

Hà Nội: Không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành

Công an TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tỷ lệ điều tra, khám phá đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; triệt xóa được nhiều ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành.

Theo báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô từ đầu năm 2019 đến nay cho thấy, Công an thành phố (CATP) đã bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn gần 1.300 sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn, nhất là bảo vệ thành công Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội, một sự kiện có ý nghĩa quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Thành phố biểu dương, đánh giá cao.

CATP đã chủ động tham mưu với Thành ủy, UBND Thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết 94 vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp và tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự. Đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, tỷ lệ điều tra, khám phá đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra (phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 87,5%, trọng án đạt 100%); triệt xóa được nhiều ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, không để tội phạm hoạt động công khai, lộng hành.

Ngoài ra, CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đã phát hiện, điều tra, khám phá hơn 2.000 vụ, 2.700 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó xử lý hình sự gần 1.927 vụ, 2.237 đối tượng; phát hiện, xử lý gần 2000 vụ vi phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, trong đó khởi tố 189 vụ, 235 bị can; phát hiện, xử lý gần 4.500 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; 70 vụ việc, ổ nhóm, 92 đối tượng vi phạm.

Trong 7 tháng đầu năm 2019, TNGT giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2018; xảy ra 745 vụ, làm 309 người chết, 469 người bị thương (giảm 12 vụ = 1,5%, giảm 10 người chết = 3,1%, giảm 46 người bị thương = 8,9% so với cùng kỳ năm 2018).

Tạm giữ 4 người cưa trộm hơn 50 m3 gỗ

Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk) tạm giữ 4 người cưa trộm 6 cây gỗ ở những cánh rừng trong vùng, với tổng khối lượng hơn 50 m3.

Ngày 19/8, Công an H.Ea Kar (Đắk Lắk) cho biết đã tạm giữ hình sự Hoàng Văn Năm (32 tuổi), Ngô Văn Nam (35 tuổi), Hoàng Văn Nam (35 tuổi) và Phùng Văn Hội (24 tuổi, cùng trú xã Cư Yang, H.Ea Kar) để điều tra hành vi khai thác gỗ rừng trái phép.

Chiều 18/8, lực lượng chức năng H.Ea Kar bắt quả tang nhóm người này đang đốn hạ một cây gỗ chò (thuộc nhóm 3), đường kính khoảng 40 - 50 cm, cao hàng chục mét tại khu vực rừng thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar.

TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây ma túy quy mô lớn

Ngày 19/8, Công an TP HCM công bố thông tin về việc triệt phá một đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn vận chuyển từ miền Trung vào địa bàn thành phố tiêu thụ với tổng tang vật thu giữ lên đến 12,6kg ma túy tổng hợp, 48 bánh heroin cùng nhiều súng, lựu đạn các loại.

Các đối tượng cầm đầu đường dây này, gồm Vũ Ngọc Vân (43 tuổi), Bùi Văn Điệp (39 tuổi) cùng ngụ Q.9 cũng bị bắt ngay sau đó. Ngoài ra, công an cũng khởi tố và bắt tạm giam đối với 9 bị can khác về cùng hành vi “Mua bán và tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo Công an TP HCM, các đối tượng thực hiện vận chuyển ma túy từ Nghệ An vào TP HCM tiêu thụ. Các trinh sát đã phát hiện manh mối vào sáng 21/6 khi các đối tượng dùng ô tô chở ma túy từ Quảng Bình vào đường 102 thuộc phường Tăng Nhơn Phú (Q.9) để giao cho một đầu mối tại đây. Các đối tượng vận chuyển xé lẻ lô hàng đi tiêu thụ sau đó thì bị các trinh sát phối hợp bắt quả tang. Ngày 28/6, Công an TP đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng trong đường dây ma túy lớn này.          

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.