Thứ bảy, 20/04/2024 15:52 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/5/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 17/05/2019 09:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 17/5/2019.

Bóng cười ngập tràn phố đi bộ ở TP.HCM

Theo VTV, bất chấp những cảnh báo về việc lạm dụng bóng cười, có thể gây nghiện và ảnh hưởng đến sức khỏe, tại các phố Tây ở quận 1, TP.HCM, bóng cười vẫn được bày bán tràn lan.

Tại phố đi bộ Bùi Viện, bóng cười xuất hiện trong quán bar và tràn ra đường. Với mức giá thượng vàng hạ cám, mỗi quả bóng được bán công khai với giá từ 20.000 - 100.000 đồng.

Người bán khẳng định đó là thú chơi an toàn, giới trẻ chỉ quan tâm đi tìm sự hưng phấn. Tuy nhiên, họ không hề biết, hợp chất đem lại cho họ cảm giác sảng khoái tức thời chính là hợp chất hóa học N2O, hay còn gọi là khí cười. Đây là loại thuốc được sử dụng phổ biến trong y khoa, song theo các chuyên gia nếu sử dụng thường xuyên sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khởi tố 3 cán bộ xã nghi dính sai phạm giải phóng mặt bằng

Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đã khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc; ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; ông Lâm Văn Quang, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để điều tra vụ việc liên quan đến việc khai không đúng hồ sơ, tăng diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng của các hộ dân xã Quảng Lộc.

Được biết, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó trưởng Phòng và ông Lâm Văn Quang, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Quảng Xương là thành viên Ban Giải phóng mặt bằng ở xã Quảng Lộc tại thời điểm xảy ra sai phạm trên.

Liên quan đến vụ án này, Công an huyện Quảng Xương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Sơn, sinh năm 1983 là cán bộ địa chính xã Quảng Lộc và Bùi Ngọc Dũng, sinh năm 1985 là trưởng thôn 3, xã Quảng Lộc để điều tra, làm rõ hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Được biết, ông Lê Minh Thành, trước đó là Chánh Văn phòng Huyện ủy Quảng Xương được điều động, luân chuyển đi cơ sở về xã Quảng Lộc làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã.

Vụ phá rừng gỗ mun di sản Phong Nha: Khởi tố thêm 6 đối tượng

Tin từ Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, chiều 16/5 cho hay, vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam thêm 6 đối tượng liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng tại Di sản thiên nhiên thế giới - Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng.

Các đối tượng bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản, quy định tại điều 232 Bộ luật Hình sự.

Theo đó, 6 đối tượng bị khởi tố đều trú tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, gồm: Trần Phúc An (33 tuổi), Hoàng Văn Hương (38 tuổi), Trần Đức Dũng (31 tuổi), Nguyễn Văn Hương (35 tuổi), Trần Xuân Vương (35 tuổi) và Hoàng Văn Hải (28 tuổi).

Đến chiều cùng ngày, Công an huyện Bố Trạch đã thực hiện lệnh bắt 4 đối tượng để tạm giam, còn 2 đối tượng là Hoàng Văn Hương và Nguyễn Văn Hương hiện không có ở địa phương, lực lượng công an đang tiến hành vận động, truy bắt.

Liên quan đến vụ phá rừng Di sản Phong Nha - Kẻ Bàng, vào cuối tháng 4 vừa qua, Công an huyện Bố Trạch cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng.

Vụ khai thác rừng trái phép tại khu vực rừng biên giới Việt - Lào này là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và gây chấn động dư luận thời gian qua.

Tổng cộng hơn 100m3 gỗ quý hiếm đã bị thiệt hại. Tại hiện trường, hàng chục cây gỗ mun quý đã bị triệt hạ, nhiều loại gỗ khác như táu, nang, bài lài, nhộng, bộp… cũng bị triệt hạ không thương tiếc.

Đắk Lắk: Bắt nhóm cá độ bóng đá 10 tỷ đồng

Chiều 16/5, Đội 7 của phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng.

Đó là Lê Sỹ Thắng (25 tuổi – cầm đầu đường dây), Nguyễn Văn Giang (39 tuổi, Phó phòng Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk), Nguyễn Trung Thành (19 tuổi), Võ Sỹ Quyết (32 tuổi), Phạm Văn Tính (30 tuổi), Lê Văn Linh (30 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

rước đó, sau một thời gian tích cực điều tra, trưa 13/5, tại một quán cà phê trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột, một tổ công tác của Đội 7, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt quả tang Thắng và Thành đang giao nhận tiền thua cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Quá trình điều tra, công an đã làm rõ, đầu tháng 4/2019, Thắng có nhận 1 tài khoản tổng để cá độ bóng đá từ một người chưa rõ danh tính ở tỉnh Khánh Hòa. Sau đó, Thắng về chia tài khoản tổng này thành 6 tài khoản con rồi giao cho các con bạc còn lại để cùng tham gia cá độ bóng đá… Tính từ ngày 1/4/2019 đến khi bị bắt, Lê Sỹ Thắng đã tham gia cá độ bóng đá với các đối tượng còn lại tổng số tiền giao dịch trên 10 tỷ đồng… Sau khi khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng, bước đầu lực lượng Công an đã thu giữ gần 60 triệu đồng và 10 điện thoại di động là tang vật liên quan đến hoạt động đánh bạc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ