Thứ sáu, 29/03/2024 21:53 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/12/2018

MTĐT -  Thứ hai, 17/12/2018 13:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 17/12/2018.

Bộ Công an phá chuyên án buôn lậu lớn

Ngày 17/12, thông tin từ Bộ Công an, thực hiện mệnh lệnh của bộ trưởng Bộ Công an về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá đường dây buôn lậu tại tỉnh Lạng Sơn.

Theo đó, lúc 21h30 tối 14/12, tại địa bàn xã Cao Lầu, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, C03 đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Lạng Sơn, Đồn biên phòng Ba Sơn thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang 24 người đang thực hiện hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trong số này có 22 người Việt Nam, hai người nước ngoài; tang vật gồm hai xe tải biển số nước ngoài, năm xe tải biển số Việt Nam cùng số lượng lớn hàng hóa nhập lậu bọc trong các bao tải.

Thời điểm bị bắt quả tang, nhóm này đang thực hiện bốc dỡ hàng hóa từ xe tải biển số nước ngoài sang xe tải biển số Việt Nam.

C03 đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với tám đối tượng.

Cùng đó, công an cũng thu giữ khoảng 100 tấn hàng hóa gồm thuốc Bắc, phụ tùng, phụ kiện ô tô, đồ gia dụng... trị giá nhiều tỉ đồng và các phương tiện có liên quan đến việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nêu trên.

Khởi tố vụ người phụ nữ buôn củ mì tử vong khi làm việc đoàn kiểm tra

Theo báo SGGP, ngày 17/12, Công an tỉnh Tây Ninh đã thông báo với luật sư và đại diện gia đình bà Nguyễn Thị Bích (52 tuổi, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về kết quả giải quyết tin báo tội phạm.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Cố ý gây thương tích" liên quan đến việc bà Bích tử vong khi làm việc với đoàn liên ngành ngày 15/8 trên địa bàn huyện Tân Châu.

Nội dung thông báo thể hiện: khoảng 4h30 chiều ngày 15/8/2018, tổ kiểm tra và xử lý vi phạm đối với các điểm kinh doanh thu mua mì trên địa bàn xã Tân Hội đến nhà bà Bích, do bà Bích cung cấp giấy phép kinh doanh không đúng tên và địa điểm thu mua củ mì nên tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản.

Trong lúc tổ kiểm tra đang tiến hành lập biên bản, bất ngờ bà Bích ngã xuống nền xi măng, đầu bị chảy máu và bất tỉnh. Thấy vậy, ông Tài đuổi đánh các thành viên của đoàn kiểm tra. Gia đình đưa bà Bích đi bệnh viện cấp cứu nhưng bác sĩ xác định bà Bích tử vong trước khi vào viện. Ngày 15/11, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh có Bản kết luận giám định pháp y về tử thi kết luận nguyên nhân chết của bà Nguyễn Thị Bích là do "Chấn thương sọ não trên người có bệnh lý thiếu máu cơ tim".

Bắt quả tang 13 người mở 'tiệc ma túy' mừng tuyển VN vô địch AFF Cup

Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vừa bắt quả tang 13 thanh niên nam, nữ thuê một căn hộ để dùng ma túy tập thể.

Theo đó, rạng sáng 16/12, công an bất ngờ ập vào kiểm tra căn hộ 1402 ở chung cư Monarchy đường Trần Hưng Đạo, bắt quả tang 4 nữ và 9 nam (20 - 25 tuổi) có biểu hiện phê ma túy, đang lắc lư với tiếng nhạc.

Cảnh sát thu giữ thuốc lắc mà nhóm thanh niên đang dùng dở. Qua kiểm tra, những người này đều dương tính với ma tuý.

Tại cơ quan điều tra, nhóm này khai, sau khi "đi bão" mừng vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam đã rủ nhau thuê căn hộ nói trên để mở "tiệc ma túy".

Tài xế lùi ôtô ở đường trên cao bị phạt 1 triệu, tước GPLX

Sáng ngày 17/12 trao đổi với PV Báo Giao thông, Trung tá Nguyễn Đức Thắng, Phó Đội trưởng phụ trách Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin sáng cùng ngày, tài xế Đoàn Cao Công (SN 1992 ở Xuân Trường, Nam Định) đã tới trụ sở Đội CSGT số 7 để chấp hành xử lý vi phạm về hành vi lùi xe trên đường vành đai 3 trên cao.

Sau khi được cảnh sát cho xem lại hình ảnh vi phạm trước đó, tài xế Công đã kỹ vào biên bản vi phạm. Cảnh sát đã ra quyết định xử phạt tài xế số tiền 1 triệu đồng, đồng thời tước giấy phép lái xe thời hạn 2 tháng.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng cho biết, ngày 4/12 trên mạng xã hội có đăng tải hình ảnh, video clip ghi nhận vào hồi 8h15 cùng ngày, trên đường vành đai 3 trên cao, khu vực quận Thanh Xuân, xe ô tô con 4 chỗ màu bạc mang BKS 30F-023.30 đã có hành vi lùi trên đường.

Đội CSGT số 7 đã xác minh chủ sở hữu đứng tên trong đăng kí ô tô 30F - 023.30 là anh Đỗ Văn Cường, địa chỉ tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.

Sau khi nhận được giấy mời, anh Cường (chủ xe) và anh Công đã đến trụ sở Đội CSGT số 7 làm việc. Anh Cường xác nhận từ ngày 3-5/12 cho anh Công mượn ô tô 30F - 023.30 để sử dụng đi lại.

Tại cơ quan công an, sau khi xem lại hình ảnh vi phạm, anh Công cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm. Anh Công phân trần, do đi nhầm qua đoạn lối rẽ xuống dưới nên đã cho xe lùi lại tại đường trên cao vành đai 3.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới