Thứ sáu, 29/03/2024 13:40 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/5/2019

MTĐT -  Thứ năm, 16/05/2019 09:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 16/5/2019.

Điều tra vụ gà trong trang trại chết la liệt

Ngày 15/5, ông Nguyễn Sông Hàn, Chủ tịch UBND xã Thạch Hạ (TP.Hà Tĩnh), cho biết chính quyền địa phương phối hợp với Công an TP.Hà Tĩnh đang điều tra nguyên nhân khiến 1.200 con gà chết la liệt tại trang trại của Công ty TNHH Vạn An (ở thôn Tân Lộc, xã Thạch Hạ) do ông Nguyễn Văn Nguyên làm chủ.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 14/5, một nhóm khoảng 30 người ở xã Thạch Hạ vây kín trang trại nuôi gà của Công ty TNHH Vạn An để phản đối trang trại này gây ô nhiễm môi trường. Sau đó, nhóm người này dùng gạch, đá ném lên mái dãy chuồng trại nuôi gà và lên mái nhà dành cho công nhân ở.

Ngay sau khi người dân ném đá, điện ở trang trại cũng bị mất đột ngột. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, các công nhân làm việc tại trang trại đi kiểm tra thì phát hiện 1.200 con gà bị chết, thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Theo UBND xã Thạch Hạ, năm 2016, khi trang trại gà nói trên được xây dựng, chính quyền xã đã có ý kiến vì quá gần khu dân cư. Sau nhiều năm hoạt động, trang trại gà này gây ô nhiễm môi trường nên nhiều lần bị người dân phản đối.

TT Huế: Bắt giữ hơn 1.600kg nội tạng không rõ nguồn gốc

Chiều 15/5, Phòng Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế cho biết vừa bắt giữ một số lượng lớn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, vào lúc 11h cùng ngày, tại km13 đường tránh Huế (đoạn qua phường Hương Hồ, TX. Hương Trà), Đội tuần tra số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Thừa Thiên Huế phát hiện xe ô tô khách mang biển số Lào 4212, lưu thông hướng từ Đà Nẵng- Lao Bảo, do ông Phạm Thanh Hoàng, 44 tuổi, trú tại thành phố Đà Nẵng điều khiển, vi phạm luật giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 26 thùng xốp chứa nội tạng động vật với tổng trọng lượng hơn 1.600kg. Tại thời điểm phát hiện, tài xế Phạm Thanh Hoàng không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng nói trên.

Vận chuyển lượng lớn quần áo sản xuất ngoài Việt Nam bị tóm gọn

Theo tin tức từ Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn, sau khi nhận và xác minh sự việc, Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29B-600.15 do lái xe Phùng Đức Nga (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 20 loại hàng hóa gồm quần áo mùa hè, túi vải, cước câu cá… sản xuất ngoài Việt Nam.

Khi làm việc với lực lượng chức năng, lái xe Phùng Đức Nga có xuất trình tờ hóa đơn bán hàng số 0008660 lập ngày 14/5/2019 do hộ kinh doanh ông Nguyễn Văn Bộ, địa chỉ tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn xuất bán cho Nguyễn Thị Thái, địa chỉ: xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn là 208,125 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra và đối chiếu hàng hóa thực tế vận chuyển trên xe với tờ hóa đơn bán hàng, Đoàn kiểm tra thấy số lượng, chủng loại hàng hóa phù hợp với tờ hóa đơn.

Tuy nhiên, do là hàng hóa sản xuất ngoài Việt Nam, lái xe chưa xuất trình chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp của hàng hóa nên Đội Quản lý thị trường số 1 đã tiến hành lập hồ sơ vụ việc tạm giữ phương tiện, hóa đơn và toàn bộ 20 loại hàng hóa trên để thẩm tra, xác minh làm rõ nguồn gốc hàng hóa và các tình tiết liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy ở Sơn La

Ngày 15/5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Sốp Cộp phối hợp với Công an xã Mường Và (huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La), Đồn Biên phòng Nậm Lạnh đã bắt giữ một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực bản Mường Và, xã Mường Và.

Đối tượng bị bắt là Lầu A Chỏ, sinh năm 1986, trú tại bản Phổng, xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp. Tang vật lực lượng chức năng thu giữ gồm: 1 gói nilon màu xanh chứa chất bột màu hồng nghi ma túy tổng hợp, 1 xe ô tô BKS: 066.32, nhãn hiệu: TOYOTA.

Phát hiện vụ vận chuyển trái phép vẩy tê tê lớn nhất từ trước đến nay

Ngày 15/5, cơ quan chức năng TP Hải Phòng cho biết, Cục Hải quan TP Hải Phòng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc – Đội 1 - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã phát hiện một vụ vận chuyển trái phép hơn 8,3 tấn vẩy tê tê về cảng VIP Green.

Trước đó, ngày 25/3, Cục Hải quan TP Hải Phòng phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc - Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, mở 1 container loại 20 feet có biểu hiện nghi vấn. Sau khi mở container, cơ quan chức năng phát hiện 311 bao chứa vẩy tê tê với trọng lượng 8,3 tấn. Số vẩy tê tê này được nguy trang bằng 120 bao chứa hạt muồng.

Theo báo cáo của tổ chức bảo tồn động vật trên thế giới, tê tê là loại động vật thường bị săn lấy thịt và vảy dùng làm thuốc đông y, được cho là có thể trị nhiều bệnh. Hàng năm, có khoảng 100.000 con tê tê sống trong điều kiện hoang dã bị săn bắt. Tất cả 8 loài tê tê ở châu Phi và nhất là châu Á đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới