Thứ sáu, 19/04/2024 05:56 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/5/2019

MTĐT -  Thứ tư, 15/05/2019 08:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 15/5/2019.

Bắt Tổng giám đốc Sadeco Hồ Thị Thanh Phúc

Tin tức trên báo Thanh Niên, ngày 15/5, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) để điều tra về tội danh "tham ô tài sản" và "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Cùng ngày, cơ quan công thực hiện lệnh khám xét nhà của bà Phúc thu giữ nhiều tài liệu liên quan....

Bà Hồ Thị Thanh Phúc , Tổng giám đốc Sadeco, ẢNH: TRANG WEB SADECO.

Trước đó, ngày 14.5, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã tiến hành bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) cũng về hai tội danh nói trên.

Được biết, Cơ quan CSĐT đang khẩn trương tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ một số cán bộ liên quan đến vụ việc nói trên.

Khởi tố Phó Trưởng phòng khảo thí vụ gian lận điểm thi THPT Quốc gia ở Hòa Bình

Ngày 14/5, theo thông tin từ Bộ Công an, mở rộng điều tra vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Hòa Bình, ngày 13/5, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Diệp Thị Hồng Liên, Phó Trưởng phòng khảo thí và Quản lý chất lượng, Phó Trưởng Ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi tự luận môn Ngữ văn về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo quy định tại Điều 356 - Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, bị can Diệp Thị Hồng Liên (sinh năm 1974; trú tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhiệm vụ được giao trực tiếp can thiệp và chỉ đạo các Tổ trưởng chấm thi tự luận môn Ngữ văn nâng điểm thi trái Quy chế thi Trung học phổ thông Quốc gia, làm sai lệch kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Ngày 14/5/2019, sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Diệp Thị Hồng Liên.

Khởi tố, bắt tạm giam Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Ngày 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường); Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và 8 đồng phạm về tội “Buôn lậu” và tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức do Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, trú tại số 151 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, chủ mưu, cầm đầu. Bùi Quang Huy là Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với 9 địa điểm liên quan đến Công ty Nhật Cường; thu giữ hàng nghìn điện thoại di động, ipad, phụ kiện điện tử các loại... và các tài liệu liên quan.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, Bùi Quang Huy và một số đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia; đã lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính, để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Cũng ngày 14/5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với các bị can theo đúng quy định của pháp luật.

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận

Tối 14/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (gọi tắt là Công ty IPC).

Theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát đã phê chuẩn các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng, về hai tội: "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí."

Ông Tề Trí Dũng làm Tổng Giám đốc Công ty IPC, doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu 100% vốn điều lệ, giai đoạn 2015-2018.

Theo kết luận của Thanh tra Thành phố, IPC đã dùng vốn ngân sách chi cho lãnh đạo IPC đi nước ngoài, lên đến hàng tỉ đồng.

Theo thống kê, trong năm 2016, ông Tề Trí Dũng đi nước ngoài 46 ngày và tăng lên 60 ngày trong năm 2017, trong đó có chuyến đi châu Âu kéo dài 18 ngày.

Hàng loạt cá nhân lãnh đạo khác từ cấp phòng đến Ban Tổng Giám đốc cũng đi nước ngoài nhiều lần, mỗi lần kéo dài nhiều ngày, với số ngày cao nhất lên đến 65 ngày/người/năm; có lãnh đạo, số ngày nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng (đã trừ các ngày nghỉ theo quy định) lên đến 49 ngày...

Thanh tra Thành phố khẳng định số ngày đi nước ngoài của người quản lý ở IPC rất nhiều, chiếm tỷ lệ lớn trong số ngày làm việc của năm. Hơn nữa, việc đi nước ngoài còn kéo dài thời gian, không báo cáo và không được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

Đặc biệt, đến nay vẫn chưa thể hiện kết quả đạt được cho hoạt động của IPC từ các chuyến đi công tác nước ngoài, gây lãng phí tiền của nhà nước.

Ngoài ra, thời điểm ông Dũng làm Tổng Giám đốc, IPC kinh doanh thua lỗ nhiều dự án bất động sản, sai phạm trong thực hiện các dự án giao thông...

Bộ Công an đề xuất đưa “bóng cười” vào danh mục chất ma túy

Bộ Công an đang phối hợp với các cơ quan chức năng nghiên cứu việc đề xuất đưa “bóng cười” vào danh mục các chất ma túy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh.

Bộ cũng đang khảo quy định của Ban Kiểm soát ma túy quốc tế và các nước trên thế giới về các chất này, khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất Chính phủ đưa vào Danh mục các chất ma túy và tiền chất để có căn cứ đấu tranh, xử lý các đối tượng mua bán, vận chuyển, sản xuất, tổ chức sử dụng trái phép các chất này.

Cũng theo thông tin từ Bộ Công an, hiện nay chưa có quốc gia nào đưa bóng cười vào Danh mục chất ma túy. Bóng cười thực chất là quả bóng bay được bơm một loại khí có công thức hóa học là N2O (dinitơ oxit hay nitrous oxide).

Liên quan đến vấn nạn mua bán, sử dụng Bóng cười tràn lan như hiện nay, trước các ý kiến rằng lực lượng chức năng chỉ phạt hành chính thì chưa đủ răn đe mà cần có chế tài thật mạnh để xử lý.

Theo các chuyên gia, nếu thường xuyên sử dụng N2O có thể gây ra các rối loạn như cảm giác châm chích ở đầu các chi và đi đứng loạng choạng, rối loạn khí sắc, rối loạn trí nhớ, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhịp tim và hạ huyết áp, thiếu máu, thiếu B12, thậm chí còn bị tổn thương tủy sống cổ, mất chất liệu tủy sống.

Nguyên trưởng ban tổ chức Thành ủy Biên Hòa nhận án 13 năm tù

Ngày 14/5, TAND tỉnh Đồng Nai xét xử và tuyên bị cáo Võ Thanh Tùng (nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) 13 năm tù và Nguyễn Thị Hồng Ngọc (cựu Kế toán phòng Nội vụ TP Biên Hòa) 9 năm 6 tháng tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, tòa cũng tuyên bị cáo Nguyễn Công Trinh (cựu Phó phòng Nội vụ TP Biên Hòa, nguyên Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) 8 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2010-2014, ông Võ Thanh Tùng làm Trưởng phòng nội vụ TP Biên Hòa và đã cùng với kế toán là bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc giữ lại tiền quyết toán khen thưởng "cấp khu phố, phường văn hóa" để chiếm đoạt 720 triệu đồng.

Họ thực hiện việc chiếm đoạt theo hình thức khen thưởng ít nhưng quyết toán nhiều.

Thời gian này, ông Trinh đương chức Phó trưởng phòng Nội vụ TP Biên Hòa nhưng thiếu trách nhiệm giám sát tiền thi đua khen thưởng. Ông này cũng ký nhiều quyết định khen thưởng để làm căn cứ cho ông Tùng và bà Ngọc chi tiền trái quy định.

Khi ông Tùng lên làm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Biên Hòa, ông Nguyễn Trinh lên làm Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp thì các sai phạm trước đó bị lộ và họ bị cơ quan công an bắt giữ.

Hoãn tuyên án “trùm” ma túy Văn Kính Dương

Sau một tuần xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân TPHCM tuyên trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do bị cáo Văn Kính Dương (sinh năm 1980, thường trú Hà Nội) cầm đầu.

Theo đó, trong phần xét hỏi, chủ tọa đã hỏi bị cáo Lê Hương Giang (bị đề nghị từ hình), Vũ Hoàng Anh Ngọc (SN 1994, tức hotgirl Ngọc Miu) về việc tại sao chuyển chung cư từ quận 7 sang quận 5 và việc Ngọc có biết Văn Kính Dương mua bán ma túy hay không.

Về việc cha Văn Kính Dương chuyển cho Dương 4 tỉ đồng trong thời gian truy nã, HĐXX cũng đã quay lại xét hỏi việc cha Văn Kính Dương đưa tiền như thế nào?

Dương cho biết đã nhận tiền thông qua một người bạn quen qua mạng, cha Văn Kính Dương không biết chỗ ở của con trai. Dương liên lạc với người chưa xác định lai lịch nhiều lần để nhận 4 tỉ đồng từ cha mình.

Cha Văn Kính Dương cũng thừa nhận, biết con trai mình bị truy nã và nói rằng, lời khai của Dương là đúng khi có nhận 4 tỉ đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.