Thứ sáu, 26/04/2024 07:06 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/5/2019

MTĐT -  Thứ tư, 01/05/2019 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/5/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 1/5/2019.

Phát hiện, xử lý cơ sở làm giả thuốc Ama Kông

Tại 1 cơ sở sản xuất và bán thuốc Ama Kông giả bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đăk Lăk phát hiện và xử lý ở xã Krông Ana, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lăk, tổ công tác đã thu giữ gần 2 tấn nguyên liệu và hơn 400kg hàng thành phẩm không rõ nguồn gốc.

Những gói sản phẩm bên ngoài được ghi là Thuốc Ama Kông với những lời quảng bá bổ thận tráng dương, công dụng như thần dược. Bên trong gói thuốc chứa những thân, rễ, vỏ, lá cây rừng mà chính người sản xuất cũng không biết là cây gì.

Bài thuốc có tác dụng bồi bổ sức khỏe do Ama Kông, người được mệnh danh là "Vua voi", tìm ra. Hiện ở tỉnh Đăk Lăk chỉ có ông Khăm Phết Lào, người con trai thứ 11 của "Vua voi" Ama Kông, là người duy nhất được cha mình truyền dạy và kế thừa sản xuất bài thuốc Ama Kông. Trong những năm qua, ông đã cùng với các cơ quan chức năng có nhiều nỗ lực trong việc đấu tranh bảo vệ bản quyền thương hiệu nhưng vẫn không ngăn chặn được việc thuốc Ama Kông giả tràn lan trên thị thường.

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hiện thực tế trên địa bàn tỉnh vẫn còn đang còn nhiều cơ sở và hộ kinh doanh thuốc Ama Kông giả. Do đó lực lượng chức năng  địa phương vẫn sẽ tiếp tục việc theo dõi, điều tra để xử lý nghiêm việc làm và bán thuốc nhái nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, quyền lợi cho người tiêu dùng.

Phú Yên: Bắt đối tượng cướp 4 dây chuyền vàng

Khoảng 13h30 ngày 30/4, trên địa bàn xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên xảy ra một vụ cướp tiệm vàng.

Đối tượng cướp vàng là Nguyễn Thanh Hãn (sinh năm 1995, trú thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) đã bị người dân cùng lực lượng công an khống chế và bắt khi định tẩu thoát.

Theo thông tin ban đầu, nơi xảy ra vụ cướp là tiệm vàng Ngọc Kim Cúc thuộc chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng. Nguyễn Thanh Hãn đã mượn xe máy của người thân; chuẩn bị túi xách, găng tay, búa và một súng điện tự chế để đi cướp vàng.

Khi đến tiệm vàng Ngọc Kim Cúc, đối tượng Nguyễn Thanh Hãn giả vờ mua vàng sau đó dùng búa đập vỡ kính tủ đựng vàng rồi cướp đi 4 sợi dây chuyền bằng vàng (chưa rõ số lượng).

Khi phát hiện, chủ tiệm vàng đã tri hô và người dân xung quanh cùng lực lượng công an đã vây bắt Nguyễn Thanh Hãn.

Ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa xác nhận thông tin trên và cho biết: Đối tượng cướp vàng đã bị bắt và đưa về trụ sở xã Hòa Thắng để điều tra làm rõ vụ việc.

Hai đối tượng “chặt chém” du khách bị bắt

Ngày 30/4, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, qua trinh sát, lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng là Đinh Thị Hảo và Nguyễn Thị Lan (thường trú tại TP Uông Bí) đã lừa bán cho chị Trần Thị Tuyết (khách du lịch) 2kg đỗ ngự với giá 2 triệu đồng/kg, trong khi giá mua vào chỉ 100.000 đồng/kg và 2 túi mã tiền giá 1,5 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng Hảo và Lan đã khai nhận hành vi lừa đảo, chặt chém du khách. Hiện nay, cơ quan công an đang tạm giữ 2 đối tượng trên để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo.

Để ngăn chặn tình trạng, lừa bịp chặt chém du khách trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1/5, UBND TP Hạ Long đã chỉ đạo Công an TP Hạ Long và các cơ quan chức năng tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý hiện tượng này. Đồng thời khuyến cáo khách du lịch hãy đến những điểm mua sắm uy tín, đạt chuẩn đã được thành phố công bố nhằm hạn chế việc chèo kéo, lừa bịp du khách...

Lạng Sơn: Phá đường dây vận chuyển 26 bánh ma túy

Sáng 1/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công giai đoạn một chuyên án ma túy 819M, bắt 4  nghi phạm, thu giữ 26 bánh heroin.

Trước đó, chiều 27/4, trên quốc lộ 1A đoạn xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng (Lạng Sơn), phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Công an và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh bắt quả tang Chu Văn Ninh (SN 1985, trú huyện Đắk Mil, Đắk Nông) mang theo người 26 bánh ma túy đi trên xe khách hướng Hà Nội - Lạng Sơn.

Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát bắt giữ thêm Vương Văn Trưởng (SN 1974) và Hứa Viết Chấn (SN 1972, đều trú huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Chiều 30/4, công an bắt giữ tiếp đối tượng Vương Văn Bạo (SN 1979), trú tại Đắk Mil, Đắk Nông). Đây là một mắt xích quan trọng của vụ án.

Theo Ban chuyên án, đầu tháng 4/2019, lực lượng chức năng Lạng Sơn nhận được thông tin, nhóm đối tượng trên lợi dụng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 để vận chuyển số lượng lớn ma túy.

Ban giám đốc công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo phòng cảnh sát điều tra về ma túy lên kế hoạch “đánh án”.

Gần 100 cán bộ, chiến sỹ đã âm thầm xác minh, mật phục không quản ngày nghỉ để tổ chức đấu tranh và đã triệt phá thành công đường dây ma túy hoạt động xuyên quốc gia này.

Bắc Ninh khởi tố các đối tượng làm giả giấy tờ

Đối tượng Hà Lương Thường, 33 tuổi, ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vừa bị Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) ra lệnh bắt tạm giam về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Trước đó, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã lập chuyên án 0319S triệt phá đường dây làm giả giấy khám sức khỏe, giấy ra viện của Bệnh viện Bạch Mai cho công nhân trong các khu công nghiệp… do đối tượng Hà Lương Thường (sinh năm 1986, quê quán huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) và Lê Thị Tỵ (sinh năm 1965, quê quán Nam Định, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) thực hiện.

Theo đó, vào sáng 17/4, theo lịch hẹn, Thường điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 99G1-416.75 mang theo các giấy tờ giả đến địa điểm giao bán với giá 280.000 đồng/tờ giấy ra viện và 200.000 đồng/tờ giấy khám sức khỏe. Ngay sau đó, Công an thị xã Từ Sơn đã bắt giữ Hà Lương Thường có hành vi mua bán giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức, tại khu vực vòng xuyến cầu vượt Đại Đình, thuộc xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Tại hiện trường, Thường tự nguyện giao nộp cho lực lượng công an 5 giấy ra viện, 5 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, 1 giấy chứng nhận nằm viện và 3 giấy khám sức khỏe của Bệnh viện Bạch Mai. Theo đó, tất cả đều chưa ghi nội dung thông tin bệnh nhân, trên giấy có đóng dấu tròn màu đỏ của Bệnh viện Bạch Mai và dấu chức danh “GĐ.BS Nguyễn Quốc Anh” nghi là giấy tờ giả. Cùng ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Từ Sơn đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Thường tại thôn Phương Cầu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh thu giữ các tài liệu gồm 70 tờ giấy khám sức khỏe, 46 giấy ra viện, 13 giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, 15 giấy chứng nhận nằm viện.

Tại cơ quan điều tra, Thường khai nhận, do cần tiền tiêu, Thường nảy sinh ý định làm giả các giấy tờ của Bệnh viện Bach Mai (giấy ra viện, giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy chứng nhận nằm viện…), đăng tin lên mạng xã hội, bán cho người có nhu cầu để hợp lý hóa hồ sơ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 1/5/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.