Thứ bảy, 20/04/2024 21:00 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/8/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 11/08/2019 11:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 11/8/2019.

Nghệ An: Kỷ luật nhiều cán bộ do để xảy khai thác khoáng sản trái phép

Hàng loạt cán bộ của xã Thanh Sơn (huyện Thanh Chương) đã bị kỷ luật với các hình thức khác nhau do để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản đá thạch anh trái phép trên địa bàn trong thời gian dài.

Theo thông tin từ Phòng Nội vụ huyện Thanh Chương, hội đồng kỷ luật của huyện này vừa họp kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan tình trạng khai thác trái phép quặng thạch anh quý hiếm tại xã biên giới Thanh Sơn.

Theo đó, ông Lê Đình Hùng - Công chức Địa chính, xây dựng xã Thanh Sơn bị kỷ luật khiển trách; ông Lữ Văn Đương - Chủ tịch UBND xã, ông Lô Văn Mão - Trưởng Công an xã Thanh Sơn và một phó chủ tịch UBND xã bị phê bình và “rút kinh nghiệm sâu sắc”. Đối với Công an huyện Thanh Chương, đã kiểm điểm, phê bình trước đơn vị 3 cán bộ liên quan, đồng thời hạ thi đua, điều chuyển một cán bộ. Ngoài ra, Đồn biên phòng Ngọc Lâm cũng tổ chức họp kiểm điểm đơn vị.

Nhiều diện tích đất bị đào bới để lấy đi nhiều khoáng sản đá thạch anh ở xã Thanh Sơn

Được biết, tình trạng khai thác trái phép quặng đá tại Thanh Sơn bắt đầu từ khoảng tháng giữa năm 2018 và kéo dài đến tháng 6/2019 sự việc mới bị phát hiện, xử lý.

Khu vực khai thác là đất lâm nghiệp nhà nước giao cho người dân tái định cư từ huyện Tương Dương về tái định cư sử dụng. Biết tại khu vực này có quặng nên nhóm khai thác đã bỏ tiền ra mua đất của dân, sau đó tổ chức khai thác “núp bóng” dưới việc “cải tạo đất vườn”.

Sau đó, đến đầu tháng 6/2019 khi nhận được phản ánh của người dân, các cơ quan chức năng như Sở TN&MT tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An mới tổ chức vào kiểm tra xác định nhóm khai thác khoáng sản nói trên không có bất cứ giấy tờ gì chứng tỏ được nhà nước cấp quyền khai thác khoáng sản.

Kiểm tra loại khoáng sản này, các cơ quan chức năng xác định đây là đá thạch anh, một loại quặng có giá trị kinh tế rất cao, với giá khoảng 2 triệu đồng/tấn.

Từ Châu Phi đến Việt Nam: Dòng chảy buôn lậu ngà voi chưa bao giờ dừng lại

Ngày 28/3/2019, hơn 9 tấn ngà voi bị thu giữ tại Đà Nẵng. Đây được cho là vụ bắt giữ buôn lậu ngà voi lớn nhất cho đến nay, có tới 1000 con voi bị giết chết chỉ trong một chuyến hàng này.

Ngày 17/4/2019, 3,5 tấn ngà của loài voi châu Phi bị phát hiện trong một container vận chuyển tại cảng phía bắc của Hải Phòng.

Sau đó, vào cuối tháng 7/2019, lô hàng ngà voi hơn 8,8 tấn lấy từ 300 con voi bị giết đang trên đường đến Việt Nam từ cộng hòa dân chủ Congo thì bị nhà chức trách Singapore phát hiện, thu giữ.

Trong năm nay, cũng giống như những năm trước, ba vụ bắt giữ ngà voi lớn đều chỉ liên quan một quốc gia - Việt Nam. Tổng khối lượng ngà voi được nhập lậu vào Việt Nam từ năm 2009 đến 2018 nhiều đáng kinh ngạc, 56 tấn. Con số này chưa bao gồm 20 tấn bị bắt giữ bên ngoài Việt Nam đang trên đường vào nội địa. Tổng cộng, khối lượng khổng lồ ngà voi nhập vào Việt Nam là 76 tấn lấy từ 11.500 con voi.

Vảy tê tê và ngà voi bị hải quan Singapore tịch thu ngày 23-7 - Ảnh: REUTERS

Việt Nam là trung tâm quan trọng nhất của việc buôn bán ngà voi toàn cầu bất hợp pháp. Mặc dù việc bán ngà voi bị cấm nhưng hoạt động buôn bán ngà voi vẫn tiếp tục phát triển do việc thực thi pháp luật lỏng lẻo, người mua vô cùng thích những vật trang trí và trang sức ngà voi. Sarah Ferguson, giám đốc của nhóm chống buôn lậu TRAFFIC tại Việt Nam cho biết: “Người bán biết đó là hành động trái pháp luật, nhưng điều đó không ngăn cản họ chào bán công khai ngà voi tại Việt Nam. Các nỗ lực điều tiết và thực thi của pháp luật phải bắt kịp thị trường, hoặc thị trường ngà voi bất hợp pháp của Việt Nam sẽ vẫn là một trong những thị trường lớn nhất trên thế giới.

Hầu hết ngà voi được bán ở Việt Nam là của loài voi bộ pachyderms ở Châu Phi, nơi vẫn còn khoảng 350.000 con voi, tuy nhiên số lượng của chúng đang giảm nhanh. Mỗi năm, hơn 20.000 sinh vật mang tính biểu tượng này bị tàn sát vì ngà của chúng. Những chiếc ngà sau đó được nhập lậu vào châu Á, thị trường ngà voi lớn nhất thế giới để đáp ứng nhu cầu từ Việt Nam và Trung Quốc, hai điểm đến chính của hàng hóa bất hợp pháp.

Mặc dù tỷ lệ voi châu Phi bị giết mỗi năm đã giảm từ hơn 10% vào năm 2011 xuống dưới 4% vào năm 2017 nhờ những nỗ lực bảo tồn; tuy nhiên tỷ lệ voi tử vong do săn trộm vẫn đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với loài động vật này.

Gia Lai: Đoàn liên ngành đột nhập công trường khai thác gỗ lậu

Đoàn liên ngành hơn 30 người xuất phát từ 7h sáng vào hiện trường vụ khai thác lâm sản trái phép tại địa bàn giáp ranh hai huyện Kông Chro và Ia Pa. "Công trường" phá rừng cách xã Đắk Kơ Ninh, huyện Kông Chro khoảng 20km đường rừng. Đoàn liên ngành gồm: ngành chức năng của 2 huyện Kông Chro và Ia Pa; đại diện UBND huyện; Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Công an huyện; kiểm lâm.

Đoàn chứng kiến những hộp gỗ còn để lại hiện trường

Phó chủ tịch UBND huyện Kông Chro - Huỳnh Ngọc Ẩn cùng đoàn liên ngành vào hiện trường cách xã Đắk Kơ Ninh huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai gần 20km. Ông Ẩn cho biết, huyện rất quyết liệt đấu tranh với những hành vi khai thác lâm sản trái phép, bởi vậy huyện đề nghị phóng viên dẫn đoàn vào hiện trường để xác định vị trí, nếu vị trí rừng bị khai thác trái phép thuộc lâm phần quản lý của huyện thì đơn vị sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm những cán bộ liên quan. Còn thuộc địa bàn của huyện Ia Pa thì đôi bên sẽ đề ra qui chế phối hợp, bảo vệ cánh rừng giáp ranh này.

Trước cảnh tượng rừng bị khai thác trái phép, Đoàn liên ngành hết sức ngỡ ngàng. Theo một cán bộ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ia Pa, ngoài vị trí hàng trăm thân gỗ bị cắt hạ mà báo chí ghi nhận, lực lượng chức năng huyện Ia Pa sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra.

Sinh viên mua ma túy về phòng trọ sử dụng thì bị bắt gọn

Thông tin từ tổ công tác số 3, lực lượng 911 Công an TP Đà Nẵng, khuya 10-8, khi tổ đang làm nhiệm vụ tuần tra tại tuyến đường Điện Biên Phủ (thuộc phường Hòa Khê, quận Thanh Khê) thì phát hiện xe máy đang chở ba, phóng nhanh với tốc độ cao. Phát hiện nghi vấn, tổ tuần tra tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Nam sinh viên mua ma túy bị dẫn về cơ quan điều tra

Qua kiếm tra, tổ công tác phát hiện nam thanh niên tên Tống Lê Giang (19 tuổi, trú TP. Quy Nhơn, Bình Định) đang cất một túi 5 viên thuốc lắc hình cú mèo, cùng một bao ni lông chứa ma túy đá.

Bên cạnh đó, thanh niên Nguyễn Hữu Trung (26 tuổi, ngụ phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) đi chung xe cũng khai nhận đã sử dụng ma túy đá trước đó. Cả ba người mua ma túy đá tại đường Nguyễn Hoàng và đem về phòng trọ để sử dụng.

Khai nhận với tổ công tác, Tống Lê Giang cho biết mình hiện đang là sinh viên thuộc một trường đại học Đà Nẵng. Hiện cả ba đối tượng trên đã được bàn giao cho công an phường Hòa Khê để xử lý theo pháp luật.

P.V (tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất