Thứ sáu, 19/04/2024 06:59 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/9/2019

MTĐT -  Thứ ba, 10/09/2019 09:30 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/9/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất ngày 10/9/2019.

Tạm giữ 35.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Tại khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 vừa tạm giữ tàu vỏ sắt chở theo 35.000 lít dầu không rõ nguồn gốc.

Chủ tàu không có các loại giấy tờ, hóa đơn chứng minh tính hợp pháp của số dầu đang vận chuyển trên tàu; không có hồ sơ phương tiện, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ theo quy định.

Theo khai báo, số dầu trên được tàu mua lại từ một tàu nước ngoài không rõ số hiệu tại khu vùng biển Long Châu, đang trên đường chở vào Quảng Ninh và Hải Phòng thì bị tạm giữ.

Xét xử công khai 5 bị can trong vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Ngày 9/9, TAND tỉnh Hà Giang cho biết đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại địa phương này.

Phiên tòa dự kiến được xét xử công khai vào sáng 18/9 tại trụ sở TAND tỉnh Hà Giang.

Bị can Nguyễn Thanh Hoài - cựu Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) và  Vũ Trọng Lương -cựu Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hai bị can Phạm Văn Khuông - cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang và Lê Thị Dung - cựu cán bộ Công an tỉnh Hà Giang) cùng bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Riêng Triệu Thị Chính (cựu Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang) bị đưa ra xét xử về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Theo cáo trạng, trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại Hà Giang, bị can Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc thống nhất với Vũ Trọng Lương thực hiện việc nâng điểm cho các thí sinh trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 môn trắc nghiệm vi phạm quy chế thi.

Mặc dù Hoài không trực tiếp thực hiện hành vi can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh để nâng điểm cho thí sinh, nhưng Hoài đưa danh sách 93 thí sinh cần được nâng điểm cho Lương và Lương trực tiếp nhận giúp nâng điểm 14 thí sinh.

Theo đó, một mình Lương thực hiện thao tác trên máy tính can thiệp sửa kết quả bài làm của các thí sinh. Kết quả Lương sửa kết quả bài làm 309 bài thi các môn trên 249 ảnh gốc bài thi (phiếu trả lời trắc nghiệm) của 107 thí sinh trong quá trình xử lý bài thi trắc nghiệm để nâng điểm cho 107 thí sinh.

Bị can Phạm Văn Khuông - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Hà Giang, phụ trách phòng Khảo thí và quản lý chất lượng (trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 không tham gia trong hội đồng thi) đã nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng điểm cho con mình 13,3 điểm.

Xem xét khởi tố vụ xuất phế liệu gian lận trên 400 triệu đồng thuế

Theo Cục Hải quan TPHCM, sau khi trao đổi xin ý kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM, Cục Hải quan TPHCM đang xem xét, hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự vụ xuất lậu hàng chục tấn phế liệu đồng nêu trên.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 4/2019, Công ty TNHH một thành viên L.E.L. (Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, TPHCM) mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, khai báo xuất khẩu trên 25 tấn phôi nhôm phế liệu (dạng vụn, thu được trong quá trình sản xuất). Lô hàng được xuất khẩu qua cảng Cát Lái – TPHCM.

Qua nguồn tin trinh sát, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TPHCM đã chủ trì thực hiện chuyên án theo dõi, đấu tranh. Vì vậy khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, kiểm tra thực tế.

Kiểm tra thực tế và kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định hàng hóa là “phế liệu của đồng (hợp kim đồng – niken – kẽm)”. Mặt hàng này có đơn giá tính thuế  là 3,33 usd/kg, cao gấp gần 10 lần so với đơn giá mặt hàng phôi nhôm phế liệu mà doanh nghiệp khai báo. 

Với đơn giá trên, cơ quan Hải quan xác định trị giá hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng; tổng số tiền thuế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp của lô hàng trên 467 triệu đồng. Trong khi đó, khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng này, Công ty TNHH một thành viên L.E.L. khai báo là mặt hàng phôi nhôm phế liệu, trị giá chỉ có trên 290 triệu đồng, số tiền thuế theo khai báo gần 64 triệu đồng. Như vậy, với việc khai báo sai tên hàng xuất khẩu, công ty đã gian lận số tiền thuế trên 403 triệu đồng.

Bắt đối tượng gây hàng loạt vụ cướp tài sản lái xe ôm

Do nghiện cờ bạc lại bị chủ nợ liên tục thúc ép, đối tượng Phạm Văn Lực (SN 1987, tạm trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của lái xe ôm để có tiền trang trải nợ nần.

Theo cơ quan công an, trong thời gian qua, trên địa bàn huyện Thanh Oai và Hoài Đức, Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ cướp tài sản lái xe ôm.

Đối tượng thuê xe ôm Grab rồi điều đến địa điểm vắng vẻ, ít người qua lại, sau đó dùng hung khí (dao phay, dao bấm) đâm chém rồi cướp xe máy, điện thoại và tiền gây hoang mang lo lắng cho quần chúng nhân dân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 5/9/2019, Phòng PC02 - Công an TP đã phối hợp với Phòng PA06 - Công an TP Hà Nội và Phòng PC02 Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng gây ra các vụ cướp.

Đối tượng được xác định là Phạm Văn Lực (SN 1987, tạm trú tại xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, đối tượng Lực khai nhận hành vi thực hiện một loạt vụ cướp xe ôm để có tiền trả nợ và tiếp tục lao vào cơ bạc lô đề.

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 27/8, Phạm Văn Lực đi bộ từ bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đến trước cửa số 5 Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân thì vẫy xe ôm của anh Lê Văn Định (SN 1997, trú tại: Nông trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, Yên Bái) làm nghề xe ôm cho hãng Grab.

Lực yêu cầu anh Định chở về huyện Thanh Oai. Khi đi đến khu vực cánh đồng thôn Song Khê, xã Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội thì Lực dùng dao (dạng dao nhọn) đâm 1 nhát vào sau gáy và 1 nhát vào ngực làm anh Định ngã xuống đường. Sau đó, Lực cướp đi xe máy và điện thoại của anh Định rồi tẩu thoát.

Ngày hôm sau, Lực đem bán chiếc xe trên cho anh Nguyễn Kim Thắng (SN 1989, trú tại huyện Từ Sơn, Bắc Ninh) được 7,2 triệu đồng. Số tiền trên, Lực đã sử dụng ăn tiêu hết.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/9/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.