Thứ tư, 17/04/2024 04:56 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/10/2018

MTĐT -  Thứ tư, 10/10/2018 09:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 10/10/2018.

Xử phạt gần 200 triệu đồng cty thức ăn chăn nuôi xả thải gây ô nhiễm

Ngày 8/10, UBND tỉnh Hưng yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Cty CP Thức ăn chăn nuôi Miền Bắc do xả nước thải, khí thải gây mùi hôi thối, ô nhiễm môi trường trong thời gian dài khiến người dân thôn Thụy Trang (xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ) rất bức xúc.

Cụ thể, UBND tỉnh Hưng Yên quyết định xử phạt công ty hành vi thải khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần trong trường hợp thải lượng khí thải từ 20.000 m3/h đến dưới 25.000 m3/h (vi phạm điểm e, khoản 2, điều 15 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường) với mức phạt là 160 triệu đồng.

Công ty còn bị xử phạt do hành vi xả nước thải sản xuất vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 5 m3/ngày (vi phạm điểm a, khoản 4, điều 13 Nghị định số 155/216/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường) với mức phạt chính là 30 triệu đồng, phạt tăng thêm 30% (do 3 thông số vượt từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần). Tổng hình phạt với hành vi trên là 39 triệu đồng.

Như vậy, tổng mức xử phạt bằng tiền đối với Cty CP Thức ăn chăn nuôi miền Bắc là 199 triệu đồng.

Ba công an bị phơi nhiễm HIV khi bắt các đối tượng trộm chó

Ngày 10/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, 3 cán bộ Công an huyện Triệu Sơn và công an xã Dân Quyền vừa được đưa đến cơ sở y tế để xử lý chống phơi nhiễm HIV.

Trong lúc vật lộn với 2 đối tượng trộm chó bị nhiễm HIV, cả 3 cán bộ chiến sỹ Công an huyện Triệu Sơn và công an xã Dân Quyền đều bị xây xát và dính máu của đối tượng.

Trước đó, ngày 1/10/2018 tại địa bàn thôn 9, xã Dân Quyền xảy ra vụ trộm cắp chó. Hai đối tượng đã bị quần chúng nhân dân bắt quả tang. Do bức xúc trước hành vi trộm cắp chó, khoảng hơn 100 người đã vây đánh và đốt xe máy của 2 đối tượng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an xã Dân Quyền tiến hành khống chế đối tượng, giải tán đám đông và đưa 2 đối tượng đi cấp cứu.

Trong quá trình đưa các đối tượng đi cấp cứu 2 cán bộ công an huyện và công an xã Dân Quyền đã tiếp xúc và dính máu của đối tượng, trong đó có 1 người bị xây xước nhẹ ở tay.

Yêu cầu xử lý nghiêm các vụ phá rừng tại Lâm Đồng

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc xử lý tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trước ngày 31/12.

Vừa qua, một số báo, đài liên tục phản ánh, đưa tin về các vụ phá rừng xảy ra ở Lâm Đồng; những cánh rừng bị triệt phá không chỉ do các cá nhân hay vài hộ gia đình, mà có cả những DN trồng rừng, bảo vệ và phát triển rừng tham gia. 

Năm 2017, lực lượng kiểm lâm Lâm Đồng và các đơn vị chức năng phát hiện, lập biên bản 1.035 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, diện tích rừng bị lâm tặc ra tay “làm thịt” là 89,6 ha, lâm sản thiệt hại 3.777,4 m3. Tổng số vụ vi phạm đã xử lý 942 vụ (xử phạt hành chính 908 vụ, xử lý hình sự 34 vụ). Những trọng điểm phá rừng phải kể đến là huyện Đam Rông 24 vụ, huyện Di Linh 50 vụ, huyện Bảo Lâm 81 vụ…

Còn 8 tháng đầu năm 2018 toàn tỉnh xảy ra 595 vụ phá rừng, diện tích rừng bị lâm tặc tàn phá là 43,4ha, lâm sản bị thiệt hại là 576,4m3.

Tổng số vụ phá rừng đến nay đã xử lý là 492 vụ (xử phạt hành chính 465 vụ, xử lý hình sự 27 vụ). Theo cơ quan chức năng, số vụ phá rừng và diện tích rừng bị phá đều giảm so với cùng kỳ. Thế nhưng, trên thực tế tình trạng phá rừng vẫn diễn biến phức tạp, lâm tặc vẫn lộng hành.

8 năm tù cho kẻ tạt axit vào người yêu

Ngày 9/10, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Dương Văn Tuấn (20 tuổi, trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Theo cáo trạng, Tuấn và Ngô Thị Hải Y. (20 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) vào Đà Nẵng làm công và yêu nhau, thuê phòng trọ sống với nhau. Đến tháng 12/2017, Tuấn ghen tuông Y. có người khác nhưng sau đó làm hòa. Vào đêm Noel, cả 2 đi chơi thì Tuấn phát hiện Y. nhắn tin hẹn hò với người mới.

Tuấn nổi giận và đập nát điện thoại trị giá khoảng 7 triệu đồng và tịch thu luôn điện thoại này. Y. dùng máy khác nhắn tin nếu Tuấn không trả điện thoại sẽ báo công an.

Đến trưa 28/12/2017, Tuấn hận khi bị phản bội nên mua axit để tạt Y., Tuấn cũng mua dao và thuốc trừ sâu dùng để tự tử sau khi gây án. Trưa 29/12/2017, Tuấn nói dối em gái bình axit là nước hoa quả để nhờ mang đến quán nhậu tại quận Cẩm Lệ, Tuấn chạy xe máy mang dao và thuốc trừ sâu theo sau.

Đến nơi, Tuấn tạt thẳng bình axit vào mặt Y., Y. ôm mặt bỏ chạy, Tuấn định đuổi theo đâm chết nhưng Tuấn cũng bị dính axit vào người bỏng rát mặt, không thấy đường nên tự đâm dao vào bụng mình tự tử. Cả 2 được cứu sống. Chị Y. bị tổn thương cơ thể 21%.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Dương Văn Tuấn, 7 năm 6 tháng tù tội giết người, 6 tháng tù tội hủy hoại tài sản.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 10/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nước lọc có hạn sử dụng không?
Nước uống đóng chai được nhiều người thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi, vệ sinh, dễ dàng mua được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, nhiều người thường không chú ý đến cách bảo quản và hạn sử dụng của nước uống đóng chai.