Thứ bảy, 20/04/2024 13:56 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/7/2019

MTĐT -  Chủ nhật, 07/07/2019 09:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 7/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 7/7/2019.

Đắk Lắk: Nông dân rớt nước mắt nhìn cây trồng bị kẻ xấu phá hoại

Gia đình chị H’Miôn Êban (buôn Cuôr Đăng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lắk) bị kẻ xấu chặt phá hơn 10 gốc sầu riêng và cây mẫn cầu trồng hơn 1 năm. Chị H’ Miôn cho biết, rẫy nằm ở cuối buôn nên không biết kẻ xấu chặt phá, đến khi đi thăm phát hiện thì đã muộn. Nhà chị không có mâu thuẫn, xích mích với ai nên không biết thủ phạm ra tay vì lý do gì. Nhìn cây trồng đang phát triển tốt bỗng nhiên bị chặt phá, chị rất xót lòng.

“Thấy cảnh như vậy, mình buồn lắm, mất ăn mất ngủ mấy ngày lận. Không riêng nhà mình, rẫy các hộ bên cũng bị chặt phá cây trồng. Gia đình đã trình báo chính quyền nhưng không tìm ra thủ phạm. Giờ nhà chỉ còn cách kiếm tiền đầu tư lại, lần này sẽ làm hàng rào thật chắc chắn”, chị H’ Miôn tâm sự.

Tương tự, vụ việc nhà chị H’Miôn chưa kịp lắng xuống thì dư luận bất bình khi hay tin vườn sầu riêng nhà chị Đoàn Thị Thanh Thủy (thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Krông Búk) bị hại bằng cách đục lỗ ở gốc cây để bỏ thuốc độc. Chị Thủy cho hay, đi thăm vườn thì thấy nhiều cây sầu riêng đang ra trái bỗng chết cành, rụng hoa đồng loạt. Kiểm tra, có tất cả 12 gốc sầu riêng đang cho quả và khoảng 10 cây sầu riêng 3 năm tuổi bị đục lỗ bỏ thuốc ở gốc, cây cỏ xung quanh gốc cây cũng bị chết trụi. Vườn sầu riêng là nguồn thu chính nay bị phá hoại khiến gia đình chị rất hoang mang, lo lắng. Vườn sầu riêng nhà Nguyễn Công Lợi (ở thôn Ea Chăm, xã Ea Tân, huyện Krông Năng) cũng bị kẻ xấu đầu độc làm cây bị khô quả, héo lá.

Nhà anh Lợi có hơn 2 ha trồng xen cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Đầu tháng 4 vừa qua, anh bơm nước từ bể chứa tưới khoảng 60 cây sầu riêng. Mấy ngày sau, anh Lợi phát hiện sầu riêng bị khô héo, chết dần. Anh chợt nhớ lại lúc bơm nước tưới cây có thấy nước trong bể sủi bọt nhưng lại không để ý. Nghi ngờ có kẻ đã đổ thuốc độc vào bồn chứa nước để hại vườn cây, anh Lợi làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Anh Lợi cho biết thêm, với 60 cây sầu riêng hạt lép có giá trị tới vài trăm triệu đồng nhưng nay bị khô héo, rụng quả gây thiệt hại kinh tế rất lớn cho gia đình. Trong lúc chờ công an điều tra tìm ra thủ phạm, anh Lợi túc trực tại vườn bơm nước mong rửa bớt chất độc để cứu cây.

Nghệ An tiêu hủy gần 35 tấn lợn trong 7 ngày

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, trong 7 ngày đầu tháng 7, Nghệ An tiêu hủy 656 con lợn, tổng trọng lượng gần 35 tấn.

Theo đó, trong 7 ngày đầu tháng 7, trên địa bàn Nghệ An xảy ra 5 ổ dịch mới gồm: Diễn Lâm (Diễn Châu), Quang Phong (Quế Phong) và Bắc Thành, Nam Thành, Hợp Thành (Yên Thành).

Ngoài ra, tại nhiều địa phương khác, dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan: Quỳnh Thanh, Quỳnh Bảng, Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu); Phúc Thành, Nhân Thành, Long Thành, Liên Thành (Yên Thành); Nghi Kim (TP. Vinh), Tri Lễ (Quế Phong), Diễn Xuân (Diễn Châu).

Cơ quan thú y và chính quyền địa phương đã tiêu hủy 656 con lợn, tổng trọng lượng gần 35 tấn.

Công ty bất động sản bị tố lừa đảo

Tin tức trên báo SGGP cho biết, những ngày qua, nhiều người dân đã đến cơ quan chức năng tố cáo ông Lê Văn Bé, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Tín (Tuy Phước - Bình Định) lừa đảo khi cùng một khu đất nhưng bán cho nhiều người.

Bà Trần Thị Phượng (xã Phước An, huyện Tuy Phước) cho biết, bà làm hợp đồng mua 16 lô đất tại khu dân cư Vĩnh Liêm, đã nộp đủ 16,5 tỷ đồng cho Công ty CP Đại Tín. Các hợp đồng, phiếu thu, biên lai đều có con dấu của công ty và chữ ký của ông Lê Văn Bé.

Sau đó, bà Phượng đến xây tường rào khu đất mình đã mua thì có nhiều người đổ đến yêu cầu tháo dỡ vì khu đất này ông Lê Văn Bé đã bán cho họ. Tìm hiểu mới biết 11/16 lô đất của bà đã bán cho người khác. Theo phản ánh của nhiều nạn nhân, hiện có khoảng 32 lô đất trị giá trên 32 tỷ đồng tại dự án khu dân cư Vĩnh Liêm vẫn đang trong tình trạng tranh chấp.

Ông Nguyễn Hiến, Giám đốc Phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Định, cho biết thời gian qua, đã nhận được rất nhiều đơn tố cáo của người dân về việc Công ty CP Đại Tín bán đất chồng chéo cho nhiều người…

Sáng 6/7, PV Báo SGGP đã liên hệ được ông Lê Văn Bé và ông cho biết: “Chuyện này là giữa bà Phượng với bà xã tôi trước đây (bà Lê Thị Hồng Thu). Hiện chúng tôi đã ly dị rồi, không dính dáng gì đến tôi hết. Họ tự giả mạo chữ ký của tôi, chứ không có liên quan gì đến tôi…”.

Hiện Công an tỉnh Bình Định đang phối hợp với đơn vị giám định kỹ thuật hình sự để xác minh chữ ký của ông Lê Văn Bé là thật hay giả, để có hướng xử lý tiếp.

Nhập 1.400 cây dao tự chế từ Trung Quốc về Việt Nam để bán

Chiều 6/7, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an Q.11, TP.HCM hiện đang tạm giữ 3 người liên quan việc buôn bán 1.400 cây dao, mã tấu tự chế được nhập từ Trung Quốc.

Theo điều tra, khuya 5/7, Công an Q.11 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra nơi lưu trú của Trác Tự Cường (21 tuổi, quê An Giang) và bạn gái của của Cường là Lê Phương Linh (22 tuổi, quê Nghệ An) tại đường Xóm Đất (P.10, Q.11, TP.HCM) thì phát hiện hơn 1.000 dao tự chế, đây đều là hung khí nguy hiểm.

Qua làm việc, Cương khai cùng bạn gái là Linh và một người bạn tên Tô Quốc Ngọc quen mối từ We Chat và nhập 1.400 cây dao tự chế vào khoảng tháng 6.2019 từ Trung Quốc và bán với giá 120.000 đồng/cây. Số hàng này được nhóm này rao bán trên mạng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ mua bán 1.400 cây dao, mã tấu tự chế được nhập lậu từ Trung Quốc.

Bắt giam nguyên Tổng giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng và thuộc cấp

Ông Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI) và Nguyễn Thành Mỹ, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư, bị bắt tạm giam về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAGRI).

Quá trình điều tra, ngày 5/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng: Ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, xảy ra tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (SAGRI), quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tiếp đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại khoản 3, Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015, gồm:

  1. Lê Tấn Hùng (SN: 1963); nguyên Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên; cư trú tại: Số 22 Bis Trương Định, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.
  2. Nguyễn Thành Mỹ, sinh năm: 1959; nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Đầu tư, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên; cư trú tại: Số 157/32 Hưng Phú, phường 8, quận 8, TP Hồ Chí Minh.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 7/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ