Thứ sáu, 29/03/2024 21:15 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/8/2019

MTĐT -  Thứ ba, 06/08/2019 08:47 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/8/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 6/8/2019.

Điều tra vụ giám đốc công ty thuê 23 ô tô rồi mang đi cầm cố

Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang làm rõ đơn tố cáo ông P.H.Đ có hành vi lừa đảo khi thuê 23 ô tô rồi mang đi cầm cố.

Ngày 5/8, Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết đang làm rõ đơn tố cáo ông P.H.Đ (32 tuổi, ngụ Bình Định; tạm trú P.Đông Hòa, TX.Dĩ An) có hành vi lừa đảo khi thuê 23 ô tô rồi mang đi cầm cố.

Theo đơn tố giác, ông P.H.Đ thuê ô tô tự lái của nhiều người dân trên địa bàn Đồng Nai, TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh... rồi đưa đi cầm cố lấy tiền, bỏ trốn.

Qua điều tra xác định, ông P.H.Đ được bổ nhiệm làm giám đốc một công ty du lịch có trụ sở tại Q.Thủ Đức (TP.HCM). Quá trình làm giám đốc, ông P.H.Đ đã thuê 23 xe du lịch, nhưng sau đó đem cầm cố lấy số tiền hơn 3,2 tỉ đồng để tiêu xài cá nhân. Hiện công an đã thu giữ 23 ô tô để điều tra.

Khởi tố đối tượng lái xe gỗ lậu lao thẳng vào tổ CSGT

Ngày 5/8, Đại tá Phan Thanh Tám - Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, xác nhận Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thơi bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hùng (34 tuổi, trú tại thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Cơ quan công an cũng sẽ điều tra, làm rõ dấu hiệu giết người khi đối tượng Hùng dùng ô tô tông vào tổ công an đang chốt chặn.

Trước đó, ngày 27/7, tài xế Hùng điều khiển xe loại 12 chỗ ngồi BKS 60K – 7065 chở gỗ lậu từ hướng huyện Kong Chro đi An Khê để tiêu thụ, trên đường đi thì bị lực lượng CSGT Công an huyện Kong Chro phát hiện ra hiệu lệnh dừng kiểm tra.

Tuy nhiên, Hùng đã bỏ chạy, chạy được khoảng 10km thì bị một tổ CSGT gọi lại nhưng tài xế Hùng đã tông thẳng vào tổ CSGT khiến Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương.

Theo kết luận ban đầu, Nguyễn Thanh Hùng là đối tượng nghiện ma tuý, không có giấy phép lái xe, lái xe khách loại 12 chỗ đã hết hạn, chở lậu khoảng 200kg gỗ quý tông thẳng vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ làm Đại úy Nguyễn Đức Nhã bị thương.

Khởi tố, bắt tạm giam chủ Vũ trường 030X8 ở Q. 1, TPHCM

Chiều 5/8, Phòng Cảnh sát Hình sự CA TPHCM cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Tiến (54 tuổi, Việt kiều Mỹ, sống ở TPHCM) - chủ Vũ trường 030X8 trên đường Nam Quốc Cang, Q.1, TPHCM về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Công an cũng khởi tố 15 người là nhân viên của vũ trường này về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Các quyết định này đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn. Đây là lần đầu tiên một chủ vũ trường ở TPHCM bị khởi tố vì để khách sử dụng ma túy tại vũ trường của mình.

Trước đó, 2 giờ ngày 24/7, hàng chục trinh sát của Phòng CSHS, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, CA TPHCM phối hợp cùng CAQ 1, bất ngờ đột kích vào Vũ trường 030X8. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định gần 200 người dương tính với chất ma túy và thu giữ ma túy các loại tại nhiều nơi ở vũ trường. Theo lời khai của các nhân viên, chủ vũ trường là ông Tiến biết việc nhân viên tàng trữ ma túy và bán cho khách nhưng không ngăn cản mà nhắc nhở phải “kín đáo”. Lê Văn Tiến đã thừa nhận hành vi.

Bộ Y tế tìm ra chứng cứ mới vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình

Ngày 5/8, TS Lê Thanh Hải, Viện trưởng Viện Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế), cùng một số chuyên gia phục dựng lại hiện trường vụ tai biến chạy thận khiến chín người chết tại Hòa Bình xảy ra hồi tháng 5/2017.

Ông Hải cho biết lần phục dựng này được thực hiện theo đúng cáo trạng và lời khai mà Bùi Minh Quốc - bị cáo trong vụ tai biến chạy thận ở Hòa Bình khai tại phiên tòa.

"Trải qua nhiều lần thực nghiệm, kết quả cho thấy nguyên nhân gây ra cái chết của chín bệnh nhân là do bị nhiễm đa chất, hỏng cùng lúc ba van K1,2,3 của hệ thống RO1, chứ không phải vì tồn dư hóa chất HF" - ông Hải cho biết.

Có mặt tại buổi thực nghiệm, PGS-TS Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc BV ĐHY Hà Nội) cho biết đây là một tình tiết hoàn toàn mới nên rất mong ngành tư pháp và các nhà khoa học cùng chính thức dựng lại hiện trường. Từ đó, tìm ra chính xác nguyên nhân xảy ra sự cố ý khoa tại BV Hòa Bình khiến chín bệnh nhân chạy thận nhân tạo tử vong.

Trao đổi thêm với báo chí, ông Nguyễn Huy Quang (Vụ trưởng Pháp chế - Bộ Y tế) cho biết những tình tiết trên đã được Bộ Y tế báo cáo Thủ tướng và sẽ nêu tại bản kháng nghị giám đốc thẩm gửi đi trong tuần này.

Lạng Sơn: Tiêu huỷ 1.610 kg quả trám nhập lậu

Ngày 4/8, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô tải BKS 19C-080.98 do tài xế Nguyễn Mạnh Trọng, trú tại khối 8, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ điều khiển đang lưu thông hướng thị trấn Đồng Đăng - Hà Nội.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 1.610 kg quả trám nhập lậu từ Trung Quốc, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Tại trụ sở cơ quan chức năng, ông Nguyễn Mạnh Trọng đã khai nhận toàn bộ số hàng hóa trên là do ông Trọng mua gom của một số người không quen biết tại khu vực thị trấn Đồng Đăng, nhằm vận chuyển về các tỉnh phía sau tiêu thụ bán kiếm lời.

Hiện lực lượng Quản lý thị trường đã lập biên bản vi phạm hành chính buộc ông Nguyễn Mạnh Trọng tiêu hủy toàn bộ tang vật trên theo quy định.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/8/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới