Thứ sáu, 19/04/2024 14:33 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/7/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 06/07/2019 08:29 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 6/7/2019.

Mạo danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án lừa đảo hơn 700 triệu đồng

Ngày 6/7, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận một số đơn trình báo của các nạn nhân về việc bị một số đối tượng giả danh cán bộ trong lực lượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng thông qua hình thức chuyển tiền qua ngân hàng.

Theo trình báo của các nạn nhân, các đối tượng trên đã gọi điện thoại cho họ tự xưng là cán bộ ngành Công an, Viện kiểm sát, Tòa án đang điều tra, truy tố, xét xử vụ án có liên quan đến tài khoản ngân hàng của nạn nhân và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đến tài khoản của chúng để điều tra làm rõ, khi điều tra làm rõ được số tiền sẽ trả lại cho nạn nhân.

Quá trình nói chuyện qua điện thoại, các đối tượng liên tục đưa ra các thông tin đe dọa nạn nhân và yêu cầu thường xuyên nghe máy để nạn nhân không có thời gian suy nghĩ và hỏi người khác. Sau khi nạn nhân chuyển tiền thì đối tượng đứng tên mở tài khoản để chiếm đoạt. Số tiền các đối tượng chiếm đoạt ước tính lên đến hơn 700 triệu đồng.

Hải quan bắt 82 vụ buôn bán ma túy trong 6 tháng

Từ ngày 16/12/2018 - 15/6/2019, lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ 82 vụ, với 33 đối tượng, thu giữ 28,858 kg và 36 bánh heroin, 17,082 kg cocain, 502 kg ketamine, 360,962 kg ma túy tổng hợp và 38.288 viên ma túy tổng hợp, 19 kg thuốc phiện, 25,558 kg cần sa.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, tình hình buôn lậu cũng đang diễn biến phức tạp, diễn ra trên tất cả các tuyến biên giới, cửa khẩu đường bộ, cảng biển, sân bay quốc tế và bưu điện quốc tế. Tội phạm buôn lậu trong và ngoài nước đang hình thành các đường dây, tổ chức; hoạt động với tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi và manh động với phương tiện hiện đại, đa dạng... để đối phó với lực lượng chức năng.

Từ ngày 16.12.2018 - 15.6, có 8.933 vụ vi phạm pháp luật hải quan, tăng 13,38% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số tiền hải quan đã thu nộp ngân sách nhà nước là 157 tỉ đồng, tăng 36,18% so với cùng kỳ năm 2018.

Cô gái có thể bị phạt 20 năm tù và 10.000 USD vì liếm kem trong siêu thị

NBC News hôm 4/7 đưa tin, video quay cảnh cô gái có hành động mất vệ sinh tại một siêu thị ở thành phố Lufkin, miền đông Texas, Mỹ gây được sự chú ý lớn.

Chỉ trong thời gian ngắn đăng tải trên mạng, video thu hút 11 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Cảnh quay cho thấy cô gái mở nắp hộp và liếm kem bên trong trước khi đậy nắp và để lại vào tủ chứa trong siêu thị.

Cảnh sát hôm 4/7 cho hay họ đã nhận diện được cô gái sau khi kiểm tra camera giám sát. Hiện tại, nhóm điều tra đang chờ bước nhận diện cuối cùng trước khi đưa ra lệnh bắt giữ.

Lực lượng chức năng cũng cho biết họ muốn nói chuyện với người đàn ông quay video vụ việc và khuyến khích hành vi mất vệ sinh của cô gái.

NBC News dẫn tin từ sở cảnh sát Lufkin cho biết cô gái có thể đối mặt với cáo buộc phạm tội cấp độ hai về việc xâm phạm sản phẩm tiêu dùng. Căn cứ bộ luật của tiểu bang Texas, tội danh này đi kèm với mức phạt tù cao nhất là 20 năm kèm khoản tiền phạt 10.000 USD.

Thanh Hóa: Bắt xe chở 7.000 hộp shisha không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 0h ngày 5/7/2019, tại Quốc lộ 1A thuộc địa bàn huyện Quảng Xương, Thanh Hoá, Đội Quản lý thị trường số 16 và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hoá đã phối hợp kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 30N-9948 do Đỗ Hải Dưỡng, sinh năm 1980, trú tại xã Yên Lương, Ý Yên, Nam Định điều khiển...

Qua công tác kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở gần 7.000 hộp Shisha không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Đây là loại thuốc mà giới trẻ thường sử dụng trong các quán bar, karaoke, nhà hàng, vũ trường và thường được gọi là thuốc lào Ả rập.

Theo các chuyên gia, shisha có hàm lượng nicotin rất cao, có tác hại giống thuốc lá và thuốc lào nhưng nguy hiểm hơn là thường sử dụng tập thể. Mỗi bình shisha có thể hút từ 60-100 lần nên gây độc hại gấp nhiều lần so với hút thuốc lá.

Theo lời khai ban đầu của lái xe thì số shisha này được thuê chở từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ. Được biết, mỗi hộp shisha bị lực lượng chức năng Thanh Hoá thu giữ có trọng lượng 250g. Tổng trọng lượng hơn 7.000 hộp khoảng hơn 2 tấn.

Bắt giữ đối tượng ngáo đá lái xe gây tai nạn trong hầm Hải Vân

Lúc 14h15 ngày 5/7, đối tượng Trần Minh Dương (SN 1987, trú Bình Sơn 1, Hiệp Đức, Quảng Nam) điều khiển xe ô tô con biển số 43A-337.36 chạy qua khu vực hầm đường bộ Hải Vân (nối Thừa Thiên- Huế và Đà Nẵng) theo hướng Bắc- Nam.

Vào thời điểm trên, hầm Hải Vân đang có sự cố, các phương tiện lưu thông theo hướng Bắc- Nam dừng lại nhường đường cho các phương tiện chạy ngược chiều thì xe của Dương vẫn vượt lên. Hậu quả, xe này va mạnh vào xe tải 43C-049.56 do anh Nguyễn Công Huy (SN 1970, trú Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng) đang chạy hướng ngược lại.

Sau khi va chạm xảy ra, Dương tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Khi đến km số 2+581 đường Hầm Hải Vân, xe của Dương đâm vào xe ô tô đầu kéo 29C-687.32, rơ mooc 29R-043.84 do anh Bùi Thanh Bình (SN 1976 trú Đông Hưng, Thái Bình) điều khiển chạy hướng Nam- Bắc trước khi đâm tiếp vào xe ô tô 43A-440.63 do anh anh Bùi Xuân Nam (SN 1988, trú Sơn Trà, Đà Nẵng) điều khiển hướng Nam-Bắc. Hậu quả, cả 4 xe ô tô trên đều bị hư hỏng nặng.

Sau khi gây tai nạn, Dương bỏ lại xe tháo chạy rồi nhảy lên xe ô tô đầu kéo biển số 51C-286.54, rơ moóc 43R-010.53 do anh Cao Minh Tuấn (SN 1987 trú Hoà Khương, Hoà Vang, Đà Nẵng) chạy hướng Bắc - Nam.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 6/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Khai mạc Hội Sách Hải Phòng năm 2024
Năm 2024, là năm thứ ba thành phố Hải Phòng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời cũng là năm thứ 10 hưởng ứng các hoạt động về Ngày Sách trên địa bàn thành phố.
Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?