Thứ sáu, 26/04/2024 08:10 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/6/2019

MTĐT -  Thứ tư, 26/06/2019 12:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 26/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 26/6/2019.

Phá sòng bạc trong toà nhà 22 tầng ở Sài Gòn

Bất ngờ “đột kích” vào tầng 20 của tòa nhà Price Residen số 17-19-21 đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 12, quận Phú Nhuận, TPHCM), công an bắt quả tang 18 người đang sát phạt với hình thức đánh bài porker.

Tối 25/6, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM cho biết vẫn đang lấy lời khai 18 người bị bắt quả tang đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại tòa nhà Price Residen cao 22 tầng ở địa chỉ 17-19-21 đường Nguyễn Văn Trỗi (phường 12, quận Phú Nhuận).

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, các trinh sát Công an quận Phú Nhuận bất ngờ ập vào một căn hộ ở tầng 20 của toà nhà và bắt quả tang 18 người đang sát phạt với hình thức đánh bài porker.

Những người chơi khai nhận, sòng bạc này do Nguyễn Quang Hoàng Long (SN 1980, quê Lâm Đồng) đứng ra tổ chức.

Theo luật chơi tại sòng bạc này, người chơi không giao dịch bằng tiền mặt mà đặt cược thông qua các “phỉnh”.

Số “phỉnh” công an phát hiện tại hiện trường tương đương số tiền quy đổi 100 triệu đồng.

Cũng theo luật chơi, tiền thắng hoặc thua đều chuyển khoản qua ngân hàng. Sau mỗi buổi chơi, Long sẽ tổng kết thắng thua và chuyển khoản cho từng người.

Kỷ luật nhiều cán bộ liên quan tới quản lý, bảo vệ rừng

Tin tức trên báo Thanh tra cho biết, ngày 25/6, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm 2019.

Theo báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ 264 vụ vi phạm. Xử lý hành chính 236 vụ và xử lý hình sự 28 vụ (tăng 16 vụ so cùng kỳ 2018).

Thời gian qua trên địa bàn nóng lên tình trạng các đối tượng ken cây, bóc vỏ cây thông để bán gây xôn xao dư luận. Cơ quan công an đang tiến hành điều tra liên quan đến hành vi mua bán, vận chuyển vỏ thông và xâm hại đến rừng thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Với việc để rừng bị “xâm hại”, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan tiến hành họp và xử lý kỉ luật nhiều lãnh đạo huyện, đơn vị chủ trường và hạt kiểm lâm, xã…

UBND tỉnh Gia Lai đã thi hành kỉ luật khiển trách đối với ông Dương Thanh Bình (Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV LN Ka Nát); tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ để xem xét kỉ luật ông Văn Hải Hội (Chủ tịch kiêm Giám đốc Cty TNHH MTV Kon Chiêng).

Sở NN&PTNT tỉnh đã thi hành kỉ luật cảnh cáo đối với ông Hoàng Thi Thơ (Trưởng Ban Quản lý Rừng phòng hộ (BQL RPH) Nam Sông Ba); kỉ luật khiển trách ông Mai Hồng Chương (Phó BQL RPH Đak Đoa); ông Lê Tiến Hiệp (Trưởng ban) và ông Nguyễn Đình Vũ (Phó ban) thuộc BQL RPH Ia Grai.

Phạt tù nhóm người giết 2 con voọc xám ở Vườn quốc gia Pù Mát

Tin tức trên Một thế giới cho biết, TAND huyện Con Cuông (Nghệ An) vừa xét xử 5 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ".

Theo cáo trạng, ngày 9/1, 5 bị cáo Lô Văn Hằng, Viêng Văn Thủy, Viêng Văn Sinh, Lô Văn Hậu và Vi Văn Hải (đều trú ở xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Nghệ An) mang súng tự chế và bẫy động vật vào Vườn quốc gia (VQG) Pù Mát, thuộc địa phận xã Châu Khê (huyện Con Cuông) để săn thú rứng.

Sau khi vào rừng, nhóm người này dựng lán nghỉ ngơi rồi đi cài bẫy động vật và săn bắn. Lô Văn Hằng và Viêng Văn Sinh phát hiện 2 con voọc xám, sau đó Hằng đã dùng súng bắn chết 2 con vật này rồi mang về lán.

Đến chiều cùng ngày, cán bộ kiểm lâm VQG Pù Mát và nhóm bảo vệ rừng vào kiểm tra lán của nhóm người trên thì phát hiện và thu giữ 2 con voọc xám đã chết, 5 khẩu súng kíp và 5 con dao nhọn, dây bẫy săn động vật, chân và xương của 1 con lợn rừng sấy khô cùng 1 con lợn rừng còn sống.

Hai con voọc xám trên được xác định là loài linh trưởng có tên khoa học Trachypithecus crepusculus. Đây là loài động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ trong Nghị định 160/2013/NĐ-CP và có tên trong Nhóm IB, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm theo Nghị định 32/2006/NĐ-CP.

Tại phiên tòa xét xử vào ngày 25/6, cả 5 bị cáo nhận thức được hành vi của mình là phạm tội, tỏ ra ăn năn hối cải, mong được Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm án.

Xét thấy các bị cáo đều là người đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nên HĐXX đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lô Văn Hằng 4 năm tù giam; Viêng Văn Thủy 3 năm tù giam, Viêng Văn Sinh 2 năm 6 tháng tù giam; Lô Văn Hậu và Vi Văn Hải 2 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ".

Bắt tạm giam 5 nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh

Tin tức trên báo Thanh niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 nguyên cán bộ Phòng TN-MT TP.Trà Vinh để điều tra hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát, lãng phí.

5 bị can gồm: Nguyễn Văn Chiến (56 tuổi), nguyên trưởng phòng, hiện công tác tại Đảng ủy P.3, TP.Trà Vinh; Lê Hữu Lễ (48 tuổi), nguyên phó phòng, hiện là cán bộ Sở TN-MT Trà Vinh; Lý Kiến Trung (48 tuổi), nguyên phó phòng; Nguyễn Trọng Nghĩa (40 tuổi), chuyên viên Phòng TN-MT, hiện công tác tại Phòng TN-MT và Trần Thanh Sơn (45 tuổi), nguyên chuyên viên phòng, hiện công tác tại UBND P.9, TP.Trà Vinh.

Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam, cơ quan chức năng cũng thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc, chỗ ở của các bị can.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 1/2011 - 2016, TP.Trà Vinh có 656 đối tượng chính sách xin miễn giảm tiền sử dụng đất, trong đó có gần 350 trường hợp được xác định không đúng đối tượng được hưởng chính sách gây thất thoát nguồn thu ngân sách gần 70 tỉ đồng. Cụ thể, có 284 trường hợp đã được hưởng chế độ chính sách như: cất nhà tình nghĩa, hỗ trợ sửa chữa nhà... không thuộc đối tượng miễn giảm, nhưng số tiền đã miễn giảm đến 63 tỉ đồng; 24 trường hợp miễn giảm tiền sử dụng đất hơn 6,2 tỉ đồng…

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cũng xác minh trong hơn 700 hộ chuyển mục đích sử dụng đất, các cán bộ trên đã có hành vi câu kết với “cò” đất tìm những người là gia đình chính sách, mẹ liệt sĩ đứng tên chuyển mục đích sử dụng đất không phải nộp thuế, gây thiệt hại cho nhà nước tổng số tiền khoảng 120 tỉ đồng.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 26/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.