Thứ ba, 23/04/2024 22:24 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/6/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 22/06/2019 08:39 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 22/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 22/6/2019.

6 năm bắt giữ 84.000 vụ thuốc lá nhập lậu

Trong 6 năm từ 2013 - 2018, các ngành chức năng đã bắt gần 84.000 vụ thuốc lá nhập lậu, thu hơn 52 triệu gói thuốc lá các loại. Con số này chỉ bằng khoảng 1% tổng số thuốc lá nhập lậu vào nước ta.

Đây là số liệu do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam báo cáo tại Đại hội Ban chấp hành khóa VII (nhiệm kì 2019 - 2023).

Theo Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Trong giai đoạn 2013 - 2018, ngành thuốc lá Việt Nam chịu nhiều thách thức từ thuốc lá nhập lậu. Bình quân sản lượng tiêu thụ thuốc lá nhập lậu lên đến hơn 700 triệu bao mỗi năm, chiếm khoảng 18% thị phần thuốc lá tiêu thụ trong nước.

Đặc biệt, có năm thị phần thuốc lá nhập lậu ước tính lên đến 25%, làm thất thu ngân sách Nhà nước hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Thuốc lá lậu không kiểm soát được chất lượng, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người tiêu dùng.

Những năm qua, mặc dù Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 cùng các bộ ngành, địa phương đã hết sức cố gắng trong công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá nhưng tình trạng này vẫn diễn ra với mức độ ngày càng tăng cả về số lượng, phạm vi và tính chất phức tạp.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ giang hồ vây xe chở công an ở Đồng Nai

Tin tức trên vov cho biết, trước thông tin phản ánh của báo chí về việc giang hồ bao vây nhóm công an trong ô tô ở Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng và Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo tạm đình chỉ công tác đối với 2 Trung tá liên quan đến vụ việc “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

2 cán bộ bị đình chỉ là Trung tá Đinh Tú Anh và Trung tá Nguyễn Quang Trường, đều công tác tại Phòng cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai. Đây là 2 cán bộ công an có liên quan trong vụ việc “giang hồ vây xe chở công an” xảy ra vào ngày 12/6 tại xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa. Lý do đình chỉ là để xác minh, làm rõ nội dung vi phạm, đề xuất xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, của ngành công an.

Hà Nội: Xử lý nghiêm hành vi phơi, đốt rơm rạ trên đường

Ban An toàn giao thông TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 65/BATGT-VP gửi UBND các huyện: Quốc Oai, Đan Phượng, Gia Lâm, Đông Anh, Chương Mỹ, Hoài Đức, Ba Vì, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Mê Linh, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Trì, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên, Ứng Hòa, thị xã Sơn Tây; Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội; Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội về xử lý tình trạng người dân phơi thóc, đốt rơm, rạ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thời gian gần đây, tình trạng người dân tại một số huyện ngoại thành Hà Nội phơi thóc, phơi rơm trên lòng đường gây cản trở giao thông; tình trạng đốt rơm, rạ sau thu hoạch ảnh hưởng đến tầm nhìn người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Thường trực Ban An toàn giao thông TP đề nghị UBND các huyện và thị xã Sơn Tây: Tổ chức tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn không phơi thóc, phơi rơm và các sản phẩm nông nghiệp trên lòng đường giao thông; không đốt rơm, rạ ảnh hưởng đến tầm nhìn người tham gia giao thông, gây nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, có phương án tổ chức các hoạt động xử lý phơi hoặc sấy nông sản và các sản phẩm phụ của nông nghiệp sau thu hoạch, phục vụ nhu cầu của nhân dân. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định của pháp luật.

Đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm sử dụng lòng đường, vỉa hè trái quy định.

Giao Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với lực lượng CSGT - Công an TP và các lực lượng của UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng lòng đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông trái quy định.

Phá đường dây buôn bán thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ trước kỳ thi THPT

Tin tức trên tờ Thanh niên cho biết, ngày 21/6, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán các thiết bị gian lận thi cử siêu nhỏ trước thềm kỳ thi THPT quốc gia 2019.

Cụ thể, qua công tác nắm bắt địa bàn, Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện đường dây cung cấp tai nghe siêu nhỏ và các thiết bị phục vụ gian lận thi cử do Đặng Công Bão và Nguyễn Thế Mạnh (cả 2 cùng 23 tuổi, quê tại huyện Tiên Du, Bắc Ninh) cầm đầu.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 2 đối tượng tại đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm), Công an phát hiện và thu giữ hàng trăm camera và tai nghe siêu nhỏ cùng nhiều dụng cụ phục vụ gian lận thi cử.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận từ cuối năm 2018 đã tìm và nhập các thiết bị tai nghe siêu nhỏ, bộ thiết bị rung (phục vụ thi trắc nghiệm), bộ camera giấu kín (phục vụ thi tự luận) từ Trung Quốc về bán kiếm lời.

Các thiết bị này được 2 đối tượng nhập về với giá từ 400.000 – 1,6 triệu đồng, sau đó bán ra với giá gấp 2-3 lần. Để dùng các thiết bị này, người sử dụng chỉ cần cắm sim vào thẻ, sau đó gắn tai nghe siêu nhỏ vào tai và liên lạc với người hỗ trợ ở nhà để nghe đáp án.

NXB Giáo dục Việt Nam phát hiện hơn 500.000 bản sách bị in lậu

Từ năm 2010 đến nay, Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam phát hiện hơn 500.000 bản sách, hơn 100.000 đĩa CD và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu, tàng trữ để tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành.

Những năm gần đây, vấn nạn xuất bản phẩm lậu lưu hành trái phép trên thị trường Việt Nam diễn biến ngày càng phức tạp với quy mô lớn, gây bức xúc không chỉ trong ngành mà còn là bức xúc của các cấp quản lý Nhà nước trong cuộc đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái. Tại Hội thảo "Chống xuất bản phẩm lậu" do NXB Giáo dục Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Anh tổ chức tại Hà Nội vào ngày 20/6, ông Lê Thành Anh, Phó Tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam cho biết, việc tàng trữ, tiêu thụ xuất bản phẩm giả có xu hướng ngày càng tăng cả về phạm vi, quy mô.

Từ năm 2010 đến nay, NXB Giáo dục Việt Nam phát hiện hơn 500.000 bản sách, hơn 100.000 đĩa CD và gần 8 tấn bán thành phẩm sách giáo dục bị in lậu, tàng trữ để tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành. Những xuất bản phẩm giáo dục bị làm giả, đưa đi tiêu thụ phần lớn là Atlat địa lý, đĩa CD ROM nghe nhìn giáo dục, các bản sách điện tử (ebooks) của sách giáo khoa, sách tiếng Anh.

Từ thực trạng nêu trên, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cũng nhận định, trong những năm qua, hoạt động in lậu, in giả, in nối bản trái phép tại Việt Nam diễn ra với quy mô lớn và tính chất ngày càng phức tạp. Đối tượng in lậu dùng nhiều thủ đoạn để đối phó, tránh sự phát hiện, xử lý của các cơ quan chức năng. Không chỉ sách của các NXB Việt Nam mà còn có sách của các đơn vị xuất bản nước ngoài cũng bị in lậu, phát hành lậu trên thị trường Việt Nam với số lượng không nhỏ.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 22/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới