Thứ sáu, 26/04/2024 00:51 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/6/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 21/06/2019 09:45 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 21/6/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 21/6/2019.

Bộ Công an khám xét nhà chủ doanh nghiệp gọi Giang '36' vây ô tô cảnh sát

Tin tức trên báo Thanh Niên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp Bộ Công an khám xét nhà ở và trụ sở Công ty Phú Gia Lương của ông Nguyễn Tấn Lương, người gọi Giang '36' đến vây ô tô cảnh sát.

Khoảng 18h ngày 20/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa phối hợp với trinh sát Bộ Công an khám xét nhà ở và trụ sở Công ty Phú Gia Lương của ông Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi) trên đường Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất (TP.Biên Hòa). Sau gần 3 giờ khám xét, lực lượng công an đã thu giữ nhiều thùng đựng giấy tờ, tài liệu.

Trước đó, tối 19/6 Cơ quan CSĐT Công an TP.Biên Hòa bắt khẩn cấp ông Lương để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, chiều 12/6, tại quán Lam Viên (đường Đặng Văn Trơn, xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn, xô xát giữa nhóm ông Nguyễn Tấn Lương, Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ Đắk Lắk) cùng 8 người khác, với nhóm của ông Phạm Văn Hiền (34 tuổi, ngụ H.Định Quán, Đồng Nai) và những người đi cùng gồm trung tá Đinh Tú Anh, Đội trưởng Đội cảnh sát trật tự và trung tá Nguyễn Quang Trường, Đội phó Đội cảnh sát 113 (đều thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai), đại tá Huỳnh Bảo Hùng, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC - CNCH TP.Biên Hòa.

Cựu kiểm sát viên nhận hối lộ 17 triệu được giảm án

Tin tức trên Zing cho biết, ngày 20/6, TAND Cấp cao tại Hà Nội xử phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Trịnh Thị Huyền (36 tuổi, cựu công tố viên VKSND TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), bị cáo buộc nhận hối lộ của người nhà bị can.

Theo hồ sơ tố tụng, năm 2018, Huyền được phân công giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử Ngô Thiên Việt (25 tuổi) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trưa 10/4/2018, Huyền gặp người thân của Việt tại một quán nước cách trụ sở TAND TP Thái Nguyên khoảng 200 m. Khi kiểm sát viên nhận 17 triệu đồng với thỏa thuận giảm án cho Việt thì công an sở tại ập đến, bắt quả tang.

TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm, phạt Huyền 2 năm tù giam. Nữ bị cáo đã kháng án, xin được hưởng án treo.

Tại tòa phúc thẩm, bị cáo 36 tuổi thành khẩn khai báo, xuất trình giấy tờ chứng minh người thân trong gia đình có công với cách mạng. Ngoài ra, cựu kiểm sát viên có nhân thân tốt, quá trình công tác đạt được nhiều thành tích.

Nhóm đánh nữ nhân viên Vietjet Air vì không được chụp ảnh chung ra tòa

Sáng 20/6, TAND huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Lê Văn Nhị (42 tuổi), Lê Trung Dũng (35 tuổi, cùng trú huyện Thọ Xuân) và Phạm Hữu An (29 tuổi, trú TP Thanh Hóa) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, chiều 23/11/2018, An, Nhị và Dũng vào sân bay Thọ Xuân tiễn một người bạn lên máy bay vào TP.HCM.

Sau khi người nhà hoàn tất thủ tục, ba người này rủ rê chị Lê Thị Giang (nhân viên hãng hàng không Vietjet Air) cùng chụp ảnh chung tại khu vực sảnh ga đi.

Do chị Giang từ chối, Nhị và An tát nữ nhân viên. Thấy chị Giang bị hành hung, chị Lê Thị Hiền (đại diện hãng Vietjet Air) và hai nam nhân viên an ninh can ngăn thì bị Nhị và Dũng lao vào đánh vào mặt và giật mũ.

Số khách còn dùng điện thoại đập vào đầu chị Giang.

Tòa đánh giá hành vi của Nhị, Dũng và An gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự khu vực nhà ga của cảng hàng không.

Trước bục khai báo, các bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm của mình. HĐXX tuyên 3 bị cáo tổng cộng 92 tháng tù (Nhị 36 tháng, Dũng 34 tháng và An 22 tháng).

Bắt Việt kiều Úc cầm đầu đường dây ma túy từ Campuchia về TP HCM

Ngày 20/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) - Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh triệt phá một đường dây ma túy lớn từ Campuchia về TP HCM tiêu thụ.

Đường dây nói trên do Vương Quốc Thái (60 tuổi, quốc tịch Úc, tạm trú tại Tây Ninh) cầm đầu. Công an đã bắt giữ nhiều nghi phạm, thu giữ khoảng 9kg ma túy đá, 3.000 viên thuốc lắc.

Theo điều tra, Thái đã li dị vợ, rời Úc về Tây Ninh mua nhiều căn biệt thự sang trọng chung sống cùng người tình. Thái thường qua các sòng bạc ở Campuchia để vui chơi, sau đó làm quen và tạo đường dây mua bán, vận chuyển ma túy về TP HCM bán kiếm lời.

Thái đặc biệt thường xuyên giao dịch với Nguyễn Xuân Hải (tức Hải “quẹt”). Tên này là nghi phạm bị “lọt lưới” trong chuyên án ma túy mà Công an TP HCM triệt phá năm 2018. Hải sau khi trốn thoát, về Tây Ninh sống ẩn dật đã cùng với Bùi Minh Bảo Vy (40 tuổi) tiếp tục mua bán ma túy. Hai tên này sau đó móc nối với Thái để tạo thành đường dây mua bán ma túy số lượng lớn từ Campuchia về TP HCM.

Thái qua Campuchia lấy ma túy từ nhiều đường dây khác nhau về Việt Nam giao cho Hải, Vy. Địa địa điểm giao nhận ma túy thay đổi thường xuyên tại quận 9, quận 12 (TP HCM), Đồng Nai, Tây Ninh… để tránh sự chú ý của công an.

Sau khi nắm rõ phương thức, nơi giao nhận ma túy của đường dây này, PC04 đã phối hợp với Công an Đồng Nai, Tây Ninh để phá án.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 21/6/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.