Thứ sáu, 29/03/2024 16:05 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/7/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 20/07/2019 08:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 20/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 20/7/2019.

Tạm giữ 'siêu đạo chích' trộm cắp chuông đồng cùng nhiều tài sản của chùa ở Thái Bình

Ngày 19/7, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, mới đây, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Ca (SN 1989, trú tại thôn Lại Xá, Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, từ đầu tháng 7/2019 đến nay, một số đình, đền, chùa trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ bị cạy cửa, phá khóa và mất nhiều tài sản, đồ thờ cúng. Điều này khiến dư luận vừa bức xúc vừa lo lắng.

Trước tình hình trên, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ giao đội Cảnh sát hình sự khẩn trương xác minh sự việc.

Ngày 16/7, đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Quỳnh Phụ phát hiện Nguyễn Văn Ca có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra người và phương tiện của Ca, lực lượng Công an thu giữ 1 chìa khóa ô tô cùng nhiều công cụ phương tiện gây án.

Điều tra mở rộng vụ án, Nguyễn Văn Ca khai nhận đã cạy cửa, bẻ khóa trộm cắp tài sản và đồ thờ cúng tại các chùa Vân Linh, Thiên Phúc, Lương Phúc, Tư Phúc ở huyện Quỳnh Phụ.

Hiện Công an huyện Quỳnh Phụ đã thu giữ 12 quả chuông đồng, 4 ti vi, 5 loa thùng cùng nhiều tang vật khác có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Từ Hải Phòng vào Quảng Trị thuê nhà cho vay tín dụng đen

Ngày 19/7, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự, Công an quảng Trị, đơn vị vừa tiến hành làm việc với nhóm đối tượng hoạt động theo hình thức tín dụng đen trên địa bàn TP.Đông Hà (Quảng Trị).

Theo đó, vào khoảng 19h ngày 18/7, Bùi Đức Thái (SN 1986, trú tại Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng) cùng Nguyễn Văn Dũng (SN 1987, trú tại An Đông, An Dương, Hải Phòng); Đỗ Quang Vinh (SN 2000, trú tại phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng); Vũ Tuấn Anh (SN 1984, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn Việt Anh (SN 1987, trú tại phường Vĩnh Nguyên, Hải Phòng) và Hoàng Mai Huy (SN 1992, trú tại phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đến đòi nợ tại nhà bà Nguyễn Thị Thu H. (SN 1964, trú tại khu phố 1, phường 1, TP. Đông Hà) thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phát hiện và mời về trụ sở Công an tỉnh làm việc.

Tại cơ quan Công an, Bùi Đức Thái khai nhận vào khoảng cuối tháng 4/2019, các đối tượng từ Hải Phòng vào Đông Hà thuê 1 căn nhà ở kiệt đường Tôn Thất Thuyết, phường 5, TP. Đông Hà để hoạt động kinh doanh cho người khác vay tiền với hình thức mua bán ô tô, xe máy rồi cho thuê lại giá cao.

Hoạt động vay tín chấp nhưng lại không có giấy phép kinh doanh. Thông qua quảng cáo tờ rơi, từ tháng 5 đến thời điểm cơ quan Công an tiến hành làm việc, nhóm của Thái đã cho 31 người trên địa bàn tỉnh vay với lãi suất cao theo thỏa thuận.

Cơ quan Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành tạm giữ một số đồ vật, tài liệu có liên quan đến quá trình cho người khác vay tiền tại địa bàn tỉnh Quảng Trị để phục vụ công tác điều tra. Đồng thời thông báo đến người dân trên địa bàn không nên tham gia vào hình thức tín dụng đen này để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Chở quá tải trọng 200% còn chửi bới, lao ô tô vào cảnh sát

Khoảng 21h30 ngày 17/7, tổ Tuần tra kiểm soát đặc biệt của Phòng Cảnh sát giao thông trong đang làm nhiệm vụ tại km286+500 QL1A phát hiện ô tô đầu kéo BKS 90C-02.825 kéo theo rơ mooc 90R-00.038 chở quá tải trọng…

Khi tổ công tác ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, tài xế không những không chấp hành mà còn ngang nhiên đỗ xe giữa đường và cố thủ trong cabin.

Tổ công tác yêu cầu đánh xe vào lề đường thì tài xế bỗng nhấn ga lao thẳng xe vào tổ TTKS rồi bỏ chạy. Tổ Tuần tra kiểm soát truy đuổi buộc xe vi phạm phải dừng để xử lý.

Tuy nhiên lái xe đã tỏ thái độ bất hợp tác, chửi bới và cầm hung khí chống đối lực lượng chức năng, sau đó khóa cửa xe bỏ đi.

Kiểm tra tại chỗ, tổ công tác phát hiện xe ô tô đầu kéo rơ mooc đang vận chuyển 90 tấn xi măng, trong khi tải trọng thực tế của một xe rơ mooc chỉ trong khoảng 27 – 33 tấn. Như vậy, phương tiện này đã chở quá tải trọng khoảng 200%.

Bắt 4 đối tượng, thu giữ 100 bánh heroin ở Hòa Bình

Khoảng 6h sáng nay, tại khu vực xóm Tiểu Khu, xã Đồng Bảng, Công an tỉnh Hoà Bình đã phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04) - Bộ Công an; Phòng phòng chống tội phạm ma tuý, Cục Nghiệp vụ và pháp luật - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 100 bánh heroin và một số tang vật có liên quan khác.

Theo đó trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến QL6, các đơn vị đã phát hiện các đối tượng đi trên xe ô tô Hyundai TUCSON BKS 34A - 247.66 có dấu hiệu khả nghi nên đã ra tín hiệu dừng kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 100 bánh heroin giấu trong cốp xe ô tô.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận tên là Vũ Đình Kiên (SN 1994) và Trần Mạnh Chung  (SN 1989) cùng trú tại Kim Môn, Hải Dương; Trần Đức Thành (SN1989), Lý A Súa (SN 1992) cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 20/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.