Thứ tư, 24/04/2024 21:43 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/7/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 19/07/2019 08:52 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 19/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 19/7/2019.

Thanh Hóa: Bắt giữ 341 bộ điều hòa không có giấy tờ hợp lệ

Thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa, chiều ngày 18/7, cho biết, vào khoảng 18h ngày 17/7 tại Km 362, trên QL1A thuộc xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Trạm CSGT Quảng Xương – PC08 Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành dừng, kiểm tra xe ô tô BKS 29C-410.23 đang lưu thông theo hướng Nghệ An đi Hà Nội, người điều khiển là anh Lương Văn Tìm (55 tuổi, địa chỉ: Xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội).

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 341 bộ điều hoà (163 cục nóng, 178 cục lạnh) đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Lái xe khai nhận chở thuê số hàng trên từ TP Hồ Chí Minh đi Hà Nội, hàng hoá không có giấy tờ theo quy định của pháp luật.

Hai ngày tạm giữ 3.000 tấn than không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1, ngày 18/7, tại khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, đơn vị này đã phát hiện tàu hàng mang số hiệu TB 1338 đang hành trình có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 yêu cầu dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra phát hiện, tàu TB 1388 thuộc Công ty TNHH 27-7 Xuân Bắc gồm 4 thuyền viên do ông Vũ Văn Th (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) làm thuyền trưởng đang chở khoảng 1.000 tấn than nhiệt thấp.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.Tất cả giấy đăng ký phương tiện, bằng cấp chứng chỉ chuyên môn đều photo, 2 thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ.

Theo khai báo, số than nhiệt thấp trên được tàu TB 1388 lấy từ cảng Km6 thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đang trên đường chở về khu vực cầu Đá Bạc (Hải Phòng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, kiểm tra.

Trước đó, ngày 17/7, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng phát hiện một tàu đẩy mang số hiệu NB 2847 cùng 2 sà lan đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, tàu đẩy mang số hiệu NB 2847 cùng 2 sà lan thuộc Công ty Dương Giang gồm 03 thuyền viên do ông Đinh Văn L. (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng đang chở khoảng 2.000 tấn than nhiệt thấp. Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên các sà lan, một thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn.

Bắt đối tượng cướp 100 triệu tại cửa hàng Viettel

Vào khoảng 22h15 ngày 18/7, đối tượng Bạch Quốc Huy (SN 1991; HKTT: tổ 25 Thượng Thanh, Long Biên) đi vào cửa hàng Viettel (240 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên) với ý đồ cướp tài sản.

Tại đây, Huy dùng dao uy hiếp nhân viên cửa hàng đòi 100 triệu. Sau khi nhận 100 triệu từ nhân viên cửa hàng, đối tượng bỏ chạy, nhưng đã bị người dân cùng lực lượng Công an phường Đức Giang, Cảnh sát 113 quận Long Biên khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, Cơ quan Công an thu giữ 1 dao tự chế (dài 40cm). Hiện Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Hàng loạt cựu lãnh đạo hầu tòa vì… 1,2 tỉ đồng

Sáng 18/7, TAND tỉnh Sơn La mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bồi thường sai gần 1,2 tỉ đồng trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng công trường Nhà máy thủy điện Sơn La.

Đáng chú ý, vụ án này có 17 bị cáo thì có tới hơn 10 người từng là lãnh đạo, cán bộ thuộc các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La.

Theo hồ sơ, năm 2005, công tác chi tiền bồi thường, hỗ trợ di dời cho các hộ dân theo hình thức đất đổi đất tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La đã hoàn thành. Tuy nhiên, khu tái định cư Tân Lập (Sơn La) không thể bố trí đất ruộng, ao cho người dân như nơi họ phải chuyển đi nên Chính phủ cho phép bồi thường thêm phần chênh lệch giá trị đất giữa nơi đi và nơi đến. Năm 2014, UBND tỉnh Sơn La ra Công văn 617 chỉ đạo UBND huyện Mường La thống kê lại diện tích đất của từng hộ và đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ.

Lúc này, bị cáo Trương Tuấn Dũng là phó chủ tịch UBND huyện Mường La đã ban hành Kế hoạch số 41 triển khai chỉ đạo của tỉnh. Khi huyện Mường La thực hiện đo đạc đã xuất hiện nhiều đơn thư vượt cấp đề nghị được bồi thường theo khung giá năm 2015 thay vì khung năm 2013, việc này gây mất an ninh trật tự.

Cơ quan điều tra tiến hành xác minh cho thấy có sai phạm trong việc ban hành Kế hoạch số 41 cũng như công tác đo đạc, lập bản đồ bồi thường cho các hộ dân, trong đó có hộ Đèo Văn Ban. Việc này dẫn tới hộ Đèo Văn Ban được bồi thường sai gần 1,2 tỉ đồng. Cơ quan truy tố cho rằng trách nhiệm chính trong vụ việc này thuộc về bị cáo Trương Tuấn Dũng vì đã ký ban hành Kế hoạch số 41. Các bị cáo khác dù biết kế hoạch này không đúng nhưng vẫn làm theo hoặc không thực hiện đúng quy trình bồi thường...

Tại phiên tòa hôm qua, 18-7, chủ tọa cho biết vắng mặt đại diện Sở Tài chính tỉnh Sơn la, UBND huyện Mường La, một số nhân chứng... Tuy nhiên, kiểm sát viên khẳng định họ đã có lời khai đầy đủ tại giai đoạn điều tra nên việc vắng mặt không ảnh hưởng tới xét xử. Ngược lại, các luật sư đề nghị tiếp tục triệu tập các nhân chứng, người liên quan vì họ có những lời khai mâu thuẫn, cần kiểm tra công khai tại tòa. Sau khi hội ý, chủ tọa bác đề nghị này của các luật sư và vẫn cho tiến hành phiên xử.

Khởi tố hai anh em họ mua bán trái phép ma túy

Ngày 18/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Mạnh (sinh năm 1985, trú tại quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) và Hoàng Xuân Trường (sinh năm 1977, trú tại thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Mạnh và Trường khai nhận là anh em họ.

Trước đó, vào lúc 11h15 ngày 7/7, tại khu vực phường Cẩm Bình, Công an thành phố Cẩm Phả phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quảng Ninh phát hiện, bắt quả tang Hoàng Mạnh tàng trữ trái phép chất ma túy để bán.

Tại thời điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ trong túi xách vải màu đen của Hoàng Mạnh đeo bên người 970 viên ma túy tổng hợp loại MDMA, tổng trọng lượng 322,96 gam. Căn cứ tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả đã bắt khẩn cấp Hoàng Xuân Trường về hành vi “Cùng đồng phạm mua bán trái chất ma túy”.

Qua đấu tranh, khai thác, Mạnh và Trường khai nhận là anh em họ. Rạng sáng ngày 7/7, Trường gọi điện cho Mạnh đặt mua 1 túi thuốc lắc với giá 150 triệu đồng. Sáng cùng ngày, Mạnh mang theo 970 viên thuốc lắc từ Hải Phòng đến nhà nghỉ Biển Nhớ, Cẩm Phả để giao dịch mua bán ma túy với Trường thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 19/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.