Thứ sáu, 29/03/2024 16:35 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/7/2019

MTĐT -  Thứ tư, 17/07/2019 08:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 17/7/2019.

Thái Bình: Tử hình đối tượng dùng xe ô tô du lịch vận chuyển 18 kg ma tuý

Sáng ngày 15/7, Toà án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức phiên toà xét xử đối với Phạm Đức Khoa, sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại số nhà 46, tổ 26, phường Bồ Xuyên, chỗ ở tại tổ 22, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố về tội “vận chuyển trái phép chất ma tuý” theo điểm b, khoản 4, điều 250, Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Vào lúc 19 giờ ngày 15/10/2018, trên quốc lộ 10, thuộc khu vực thôn Bắc Sơn, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an bắt quả tang Phạm Đức Khoa điều khiển xe ô tô du lịch 24 chỗ, biển kiểm soát 17B-019.35 trên xe chở 2 can nhựa màu trắng chứa 48,3 lít dung dịch ma túy (Methamphetamine); kết quả giám định hàm lượng, số dung dịch trên tương đương 17,979 kg. Qua đấu tranh, đối tượng Phạm Đức Khoa khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ hành vi phạm tội của bị cáo. Xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, không thể giáo dục cần phải loại bị cáo khỏi xã hội.

Hội đồng xét xử đã áp dụng điểm b, khoản 4, điều 250, Bộ luật Hình sự, tuyên tử hình đối với Phạm Đức Khoa. Bản án nghiêm minh, đúng người, đúng tội đã nhận được sự đồng thuận cao của đông đảo nhân dân có mặt dự phiên toà. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật cố tình gieo rắc  “cái chết trắng”, gây nguy hiểm cho xã hội.

Ðiều tra bổ sung vụ gian lận điểm thi tại Hà Giang

Ngày 16/7, TAND tỉnh Hà Giang ra quyết định trả hồ sơ vụ án gian lận điểm thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh này. Lý do, có một số tài liệu, chứng cứ không thể làm rõ trong quá trình làm việc tại tòa nên Hội đồng xét xử vụ án đã trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để yêu cầu điều tra bổ sung.

Trước đó, ngày 28/5, VKSND tỉnh Hà Giang truy tố Nguyễn Thanh Hoài (SN 1960) - nguyên Trưởng phòng Khảo thí Sở GD&ĐT Hà Giang và Vũ Trọng Lương (SN 1978) - nguyên Phó phòng Khảo thí về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị can Triệu Thị Chinh (SN 1968), Phạm Văn Khuông (SN 1959) - nguyên Phó GĐ sở GD&ĐT và Lê Thị Dung (SN 1969) - cán bộ Công an tỉnh bị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Theo cáo trạng, tháng 5/2018, Nguyễn Thanh Hoài đã chuyển cho cấp dưới danh sách 93 thí sinh cần nâng điểm. Một số người quen, bạn bè của Lương cũng nhờ người này nâng điểm cho 14 thí sinh. Tổng cộng, Hoài và Lương đã can thiệp 309 bài thi, nâng điểm cho 107 thí sinh. Trong đó, bị can Lê Thị Dung vốn là đội phó Đội GD&ĐT, Y tế, Lao động xã hội thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang đã nhờ Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh; Triệu Thị Chính nhờ nâng điểm thi môn Văn cho 14 thí sinh.

Tuy nhiên, cáo trạng vụ án không nhắc đến tên, số báo danh các thí sinh được nâng điểm cũng như các phụ huynh nhờ can thiệp bài thi. Duy nhất bị can Phạm Văn Khuông được thể hiện đã yêu cầu nâng điểm cho con mình và nói với Nguyễn Thanh Hoài: “Anh chỉ lo con anh trượt tốt nghiệp, phải xem xét tất cả các môn thi cho con anh”. Kết quả, con ông Khuông được nâng 13,3 điểm của 3 môn trắc nghiệm.

Tổng Giám đốc tự ý rút tiền công ty lãnh án

Chiều 16/7, TAND TP HCM đã tuyên phạt Bùi Văn Khoa (SN 1966, Quốc tịch Pháp, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Groupama Việt Nam) 12 năm tù và Trần Kim Triều (SN 1989, ngụ Quận Bình Thạnh, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Groupama VN) 3 năm tù  về tội “ Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” .

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Bảo hiểm tổng hợp Groupama Việt Nam (gọi tắt là Công ty Groupama VN) thuộc Tập đoàn Bảo hiểm Groupama International Pháp đăng ký nghành nghề kinh doanh là bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Khoảng tháng 10/2015, Khoa với tư cách là Tổng Giám đốc Công ty Groupama VN đã tự ý ký hợp đồng với Nguyễn Trung Nghị để hợp tác mua cổ phần của Công ty CP nhựa Sài Gòn. Tuy nhiên, Khoa không báo cáo việc này cho Hội đồng thành viên, không báo cáo kế toán công ty, tự ý tất toán hợp đồng tiền gửi của Công ty Groupama VN tại Eximbank chi nhánh TP HCM và Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Tân Bình.

Khoa còn uỷ quyền trái pháp luật cho Trần Kim Triều ( Phó Tổng giám đốc Công ty Groupama VN) được phép sử dụng tài khoản của Công ty Groupama VN tại Ngân hàng, ký chữ ký thứ hai, ký chữ ký của kế toán trưởng của Công ty trong các giao dịch với ngân hàng không đúng quy định về chế độ kế toán theo Luật kế toán. Khoa là người trực tiếp cố ý làm trái các quy định trong việc ký hợp đồng mua cổ phần và giao dịch chuyển khoản, rút tiền mặt từ Công ty Groupama VN.

Từ đó, Khoa đã rút 100 tỉ đồng của Công ty Groupama VN để chuyển cho Nguyễn Trung Nghị thông qua Nguyễn Kiên Giang để thanh toán hợp đồng mua cổ phần của Công ty CP nhựa Sài Gòn, gây thiệt hại cho Công ty Groupama VN 100 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Kim Triều là người tiếp nhận và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Khoa, giúp cho Khoa thực hiện hành vi làm trái quy định của nhà nước trong giao dịch tại ngán hàng. Triều ký chữ ký thứ 2, ký chữ ký kế toán trưởng để Khoa tất toán tài khoản, chuyển tiền, rút tiền tại ngân hàng gây thiệt hại cho Công ty Groupama VN.

Cảnh sát biển liên tiếp phát hiện, xử lý các vụ vi phạm pháp luật trên biển

Ngày 16/7 trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực biển giáp ranh giữa Hải Phòng và Quảng Ninh, cơ quan chức năng của lực lượng Cảnh sát biển phát hiện một đoàn đẩy đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, đoàn đẩy gồm tàu đẩy mang số hiệu HD 2534 cùng 4 sà lan thuộc Công ty TNHH Tân Cương có 6 thuyền viên do ông Phạm Huy Việt, quê quán tại xã Tân Việt, huyện Thanh Hà (Hải Dương) làm thuyền trưởng đang chở khoảng 2.000 tấn bã xít.

Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được các loại hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên các sà lan. Theo khai báo của thuyền trưởng, số bã xít trên được lấy ở cảng Làng Khánh, thành phố Hạ Long, đang trên đường chở về Hải Dương thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Trước đó, vào lúc 03h30 cùng ngày, tại khu vực biển phía Tây hòn Thỏ, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, tổ công tác của Đoàn Trinh sát số 1/BTL Cảnh sát biển phối hợp với đội tuần tra Hải đội 2, Đoàn Biên phòng Quảng Đức, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phát hiện 01 đò sắt có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra, trên phương tiện có 05 người, do ông Nguyễn Văn Trung trú tại Móng cái, Quảng Ninh làm chủ phương tiện. Ông Trung khai đang vận chuyển khoảng 35.000 con vịt giống đi tiêu thụ nhưng không có bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hoá trên.

Hiện các cơ quan chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định tạm giữ hàng hoá và phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 17/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.