Thứ năm, 28/03/2024 19:31 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/7/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 13/07/2019 13:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 13/7/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 13/7/2019.

'Ôm' học phí của sinh viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế và thuộc cấp bị khởi tố

Ngày 12/7, ông Nguyễn Hoàng Sa - Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Huỳnh Quốc Việt - nguyên giám đốc Sở Y tế Cà Mau.

Ông Huỳnh Quốc Việt bị khởi tố vì liên quan việc để hai cán bộ của Sở Y tế Cà Mau chiếm dụng học phí của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được đào tạo theo địa chỉ của tỉnh Cà Mau, với số tiền 12 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau khởi tố bị can đối với ông Việt nhưng cho tại ngoại để điều tra.

Trước đó Trường ĐH Y Dược Cần Thơ chấp nhận đào tạo 252 sinh viên để đào tạo theo địa chỉ của tỉnh Cà Mau. Những sinh viên này tự đóng học phí thông qua Sở Y tế Cà Mau, sau đó Sở này sẽ nộp lại cho Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Dù đã nộp học phí đầy đủ thông qua Sở Y tế nhưng nhiều sinh viên trong quá trình được đào tạo lại bị khóa bảng điểm kết quả học tập với lý do đưa ra từ phía Trường Đại học Y Dược Cần Thơ: “không nộp đủ học phí”.

Gia đình những sinh viên bị khóa bảng điểm lập tức tìm đến Sở Y tế Cà Mau để phản ánh. Lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau lúc bấy giờ là ông Huỳnh Quốc Việt đương chức giám đốc đã kiểm tra, phát hiện thất thoát tiền học phí lớn nên báo cáo Thanh tra Cà Mau vào cuộc.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Cà Mau xác định, kế toán Đỗ Thành Chương và thủ quỹ Phan Ngọc Trâm được Sở Y tế Cà Mau phân công thu học phí của sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhưng chiếm đoạt với số tiền lên tới hơn 12 tỷ đồng.

Phá đường dây ma túy 'khủng' tại đất Cảng, thu nhiều ma túy và súng đạn

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng về việc tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, đặc biệt là các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép ma túy từ những tỉnh, thành phố khác về Hải Phòng và vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ, các đơn vị chức năng Công an thành phố đã xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo, phân công lực lượng, tăng cường phối hợp, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, bám sát địa bàn, chủ động tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, thu thập chứng cứ, ngày 8/7, các lực lượng Công an thành phố đã phá chuyên án, bắt 2 đối tượng liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Đỗ Nhật Nguyện (sinh năm 1973, đăng ký thường trú tại phường Thành Tô, quận Hải An; tạm trú tại số 30 Xuân Biều, phường Văn Đẩu, quận Kiến An) và Lò Văn Tỉnh (sinh năm 1982, đăng ký thường trú tại xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

2 đối tượng này được xác định có hành vi buôn bán, vận chuyện trái phép chất ma túy, thu giữ gần 20kg methaphetamine, 1 khẩu súng và 15 viên đạn.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Nhật Nguyện, lực lượng Công an thu được 4 khẩu súng và đạn, nhiều viên nén màu đỏ có khối lượng 0,97 gam là methaphetamine, dụng cụ sử dụng ma túy cùng các tang vật có liên quan.

Tiêu hủy hàng hóa nhập lậu, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trị giá trên 214 triệu đồng

Ngày 12/7, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức tiêu hủy hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, thực phẩm nhập lậu không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn) phối hợp với các ngành chức năng gồm: Văn phòng HDDND & UBND thành phố Lạng Sơn, Phòng Tư pháp, phòng Tài chính - Kế hoạch, Công an thành phố Lạng Sơn và Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn, tổ chức tiêu hủy hơn 60 loại hàng hóa nhập lậu. Số hàng hóa bị tiêu hủy gồm nhiều mặt hàng như chảo điện giả mạo nguồn gốc xuất xứ, mỹ phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc, rượu thủ công, khí ôxy… Trị giá hàng hóa bị tiêu hủy trên 214 triệu đồng.

Đây là số hàng hóa vi phạm bị Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với các ngành chức năng bắt giữ từ tháng 11 năm 2018 đến tháng 6 năm 2019 thông qua công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Số hàng hóa vi phạm đã được tiêu hủy bằng hình thức cắt, đập, nghiền nát không còn giá trị sử dụng trước sự chứng kiến của các thành viên Hội đồng và phóng viên.

Túi hàng hiệu giá 70 nghìn đồng

Nổi lên mấy năm nay, làng nghề Thao Nội được nhiều người biết đến là nơi sản xuất rất nhiều túi giả da thời trang, bắt chước nhiều thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Hermes, Louis Vuitton, Michael Kors, Philip Lim, Prada, Marc Jacobs,...

Nằm cách Hà Nội chừng hơn 30km, dọc hai bên đường làng Thao Nội là rất nhiều cửa hàng, đại lý trưng biển quảng cáo bán buôn, bán lẻ các loại túi xách, nhận đặt sản xuất túi. Tại cơ sở Đ.X ngay đầu làng, chủ hàng cho biết, mới bỏ nghề nông mấy năm nay để đi buôn túi. Ở đây chỉ trưng bày sản phẩm giới thiệu, cơ sở ở trong làng. Khi chúng tôi ngỏ ý muốn đặt may túi hàng hiệu, ông chủ dè dặt nói, mấy tháng nay, “công an kinh tế làm gắt nên không nhận may hàng y nguyên mà chỉ may và đóng mác nhái hàng hiệu”. Chỉ vào một loạt mẫu túi bầy trên kệ, ông chủ này cho biết, nếu đặt nhiều, mỗi túi chỉ khoảng 75.000 đồng/chiếc; gửi mẫu khoảng 2 ngày sẽ được giao đủ.

Mang mẫu túi xách nữ hiệu Charles&Keith (có giá chục triệu đồng đang được nhiều quý bà tìm kiếm) vào cơ sở H.Y, chúng tôi được ông chủ nhiệt tình tiếp đón. Quan sát tầng 1 trên kệ, dưới đất la liệt túi xách đủ các nhãn hiệu. Dưới sàn có một người đàn ông lớn tuổi đang cắt từng miếng xốp lớn, bên trong hai thợ khác đang lắp các chi tiết khóa. Đưa mẫu ảnh ngỏ ý muốn đặt sản xuất mẫu túi hiệu nổi tiếng trên, chủ cơ sở xem rồi quả quyết, chỉ cần gửi mẫu, kích thước túi qua internet hoặc gửi xe bus qua nhà sẽ làm được túi như ý muốn.

“Cơ sở tôi là nơi sản xuất mẫu da mềm tốt nhất ở đây, kể từ da, hàng chỉ may đến các chi tiết, các nhãn đều được thiết kế cẩn thận, hàng ra lò như thật. Ngoài chất lượng da tốt, cần phải làm khuôn cho túi, khuôn sắt để dập chữ chi phí khoảng 1,5 triệu/ khuôn. Chi phí này tính cả vào giá xuất buôn”, chủ cơ sở tiết lộ.

Dẫn chúng tôi đi xem những mẫu túi có chất da để sản xuất túi, chủ cơ sở cho biết, đối với hàng “kỹ”, từ chất da, khuôn đều được làm cẩn trọng để sản phẩm không có bất cứ lỗi nào. “Em gửi kích thước cụ thể cho anh, anh sẽ báo giá, nhưng chắc chắn không rẻ hơn 70 nghìn/chiếc đâu”, chủ cơ sở nói.

Đi sâu vào bên trong nhà là phòng máy may với 4 công nhân cặm cụi đạp máy. Những chiếc túi đang được công nhân hoàn thiện. Chủ cơ sở cho biết, ở Hà Nội, nhiều siêu thị lớn cũng đặt may túi ở cơ sở này? Trước khi ra về, chủ cơ sở cho biết thêm, đây là khu vực sản xuất chính của làng Thao Nội, “phía ngoài là vài hộ mới sản xuất, ăn theo nên em hỏi đặt túi hiệu có khi họ không dám nhận. Riêng cơ sở anh làm chuyên nghiệp nên mẫu nào cũng nhận làm”, vị này khẳng định.

Thu giữ nhiều hàng hiệu giả

Ngày 12/7, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành kiểm tra ô tô 29B-306.18 do tài xế Nguyễn Văn Công (29 tuổi, ở huyện Lạng Giang, Bắc Giang) điều khiển trên QL1A địa phận tỉnh Lạng Sơn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 500 thỏi son môi, 856 tuýp kem làm trắng da, 120 lọ nước hoa và 576 chai nước tẩy được gắn các nhãn mác  thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đều không có hóa đơn, giấy tờ nguồn gốc xuất xứ.

Tại tỉnh Quảng Ninh, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Ninh đã bất ngờ kiểm tra 2 trung tâm mua sắm lớn nhất tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) là Thương trường quốc tế Hồng Nguyên và cửa hàng mua sắm ASEAN (ở trong khách sạn Majestic Móng Cái), lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn túi xách, ví da, thắt lưng, đồng hồ đeo tay bày bán tại đây có dán tem nhãn, logo của những thương hiệu nổi tiếng, nhưng các chủ cửa hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm đang được bày bán.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định hàng hóa bày bán tại đây có dấu hiệu là hàng giả, hàng nhái.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 13/7/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.