Thứ sáu, 19/04/2024 01:02 (GMT+7)

Phó chánh VP ĐBQH tỉnh Quảng Nam bị nhắn tin đe dọa và tống tiền

MTĐT -  Thứ tư, 17/10/2018 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó chánh văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam và nguyên chánh VP ĐBQH Thừa Thiên Huế bị một đối tượng lạ mặt gửi tin nhắn đe dọa tính mạng và tống tiền.

Trưa 17/10, ông Lê Nho Tuấn, phó chánh văn phòng Đại biểu Quốc hội Quảng Nam cho biết, lúc 20h49 phút ngày 15/10 nhận được một tin nhắn từ số điện thoại 0901306437 có nội dung khủng bố đe dọa, tống tiền. 

Tin nhắn viết: “Ông Tuấn có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu đồng, nếu ông đưa tôi 100 triệu tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi ông 3 ngày và để số tài khoản này cho ông chuyển khoản vào, nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữa lời. Số tài khoản 060195701256 Secambank”

Nội dung tin nhắn đe dọa và tống tiền gửi cho ông Lê Nho Tuấn – Phó chánh văn phòng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam và ông Dương Thế Hùng – nguyên chánh văn phòng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế cùng một nội dung giống nhau.

Theo ông Tuấn đọc xong nội dung rất lo lắng. “Sáng 16/10 đã đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam trình báo sự việc để được giúp đỡ”, ông nói và cho hay gọi lại cho số điện thoại này thì không liên lạc được.

Một lãnh đạo công an tỉnh Quảng Nam cho biết phòng cảnh sát hình sự đã tiếp nhận và đang kiểm tra xác minh. “Khi nào có nội dung cụ thể sẽ cung cấp”, vị này nói.

Sáng cùng ngày (17/10), ông Dương Thế Hùng - nguyên Chánh Văn phòng đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, ông đã gửi đơn trình báo gửi đến các cơ quan Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế để xử lý về bị nhắn tin đe dọa, tống tiền.

Theo đó, ông Hùng đã cung cấp nội dung tin nhắn đe dọa tống tiền được gửi đến ông vào lúc 20h47 ngày 15/10. Tin nhắn này được gửi đến từ số điện thoại +84901306437 với có nội dung: “Ông Hùng có người muốn lấy mạng ông với giá 100 triệu. Nếu ông đưa tôi 100 triệu, tôi sẽ gửi danh tính người muốn hại ông và bằng chứng cho ông. Tôi cho ông 3 ngày và để stk này cho ông chuyển khoản vào nếu ông chuyển tiền tôi sẽ đi khỏi đất này và giữ lời. Stk:060195701256 Sacombank

Cũng như trường hợp của ông Lê Nho Tuấn và ông Dương Thế Hùng, trước đó một số cán bộ văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội ở một số tỉnh thành khác cũng nhận được tin nhắn tương tự, như Hà Nội, Quảng Trị, Quảng Bình, Bắc Giang…, từ cùng một số điện thoại, nội dung và số tài khoản yêu cầu gửi 100 triệu đồng.

Bạn đang đọc bài viết Phó chánh VP ĐBQH tỉnh Quảng Nam bị nhắn tin đe dọa và tống tiền. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Bình Dương – Nguyễn Hiền

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.