Thứ ba, 19/03/2024 11:08 (GMT+7)

Yêu cầu xử lý hồ ô nhiễm nhất nhì Đà Nẵng trước Tết Canh Tý

MTĐT -  Thứ ba, 21/01/2020 16:08 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Hồ điều tiết Thanh Lộc Đán phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng nơi tiếp nhận một lượng lớn nước thải chưa qua xử lý từ sân bay Đà Nẵng ra Phú Lộc đang gây ô nhiễm chưa từng thấy.

Sở TN&MT TP. Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương xử lý ô nhiễm đặc biệt thời gian trước Tết Nguyên đán Canh Tý hạn chế ảnh hưởng đến nhân dân ở khu vực xung quanh.

Theo đó, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đã chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND quận Thanh Khê, UBND phường Thanh Khê Tây, Ban Quản lý các dự án đầu tư hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng kiểm tra thực tế tại khu vực hồ Bàu Trảng. Tại thời điểm kiểm tra nước hồ Bàu Tràng có màu đen, có mùi; hồ đang tiếp nhận nước từ tuyến kênh Phần Lăng qua cống bằng đường cầu vượt Ngã Ba Huế; trên hồ có 06 cụm sục khí và Công ty Thoát nước và Xử ý nước thải đang duy trì vệ sinh, vớt bèo, có rác.

Người dân quanh hồ Bàu Trảng phải chịu đựng mùi hôi thối chưa từng thấy dù Tết đã cận kề

Nguyên nhân phát sinh mùi hôi tại hồ Bàu Trảng là tiếp nhận nước thải từ khu vực thượng lưu sân bay, kênh và hồ Phần Lăng. Mặc dù hệ thống thu gom nước thải dọc tuyến kênh Phần Lăng đã thi công hoàn thành, nhưng chưa được đưa vào vận hành nên nước thải tràn xuống kênh này và hồ Bàu Trảng.

Sở TN&MT TP. Đà Nẵng kiến nghị UBND thành phố giao Sở Xây dựng rà soát công tác phê duyệt, thẩm định, thực thi phương án thu gom nước thải và công tác nạo vét hồ Bàu Trảng… cùng nguyên nhân để xảy ra tình trạng nói trên.

Đồng thời, yêu cầu khẩn trương xem xét, đề xuất UBND thành phố xử lý kiến nghị của Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng để sớm đưa hệ thống thu gom nước thải đã thi công vào vận hành; chỉ đạo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng bố trí nhân lực tăng cường dọn vệ sinh, phun mùi, vớt bèo, cỏ rác dọc tuyến kênh và hồ Phần Lăng, hồ Bàu Trảng, đặc biệt thời gian trước Tết Nguyên đán Canh Tý để giảm mùi hôi thối, không gây ảnh hưởng đến nhân dân ở khu vực xung quanh.

Hồ Bàu Trảng bốc mùi hôi thối ảnh hưởng môi trường hàng trăm hộ dân khu vực

Bên cạnh đó, công ty khảo sát, đề xuất phương án giảm thiểu mùi hôi tại tuyến kênh Phần Lăng bằng chế phẩm sinh học để triển khai thực hiện trong năm 2020.

Về lâu dài, Sở TN& MT TP. Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố giao Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng nghiên cứu, đề xuất phương án nạo vét tuyến kênh và hồ Phần Lăng (đoạn thượng lưu của hồ Bàu Trảng); giao Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án thu gom nước thải khu vực phía tây hồ điều tiết ở khu dân cư Phần Lăng (giai đoạn 2).

Gần nửa tháng nay, gần 300 hộ dân sống xung quanh hồ điều tiết Bàu Trảng, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng phải liên tục đóng cửa nhà, sống cảnh “cửa kín then cài” vì ô nhiễm tại lòng hồ đang lên đến đỉnh điểm. Trong khi đó, Tết Nguyên đán đang cận kề khiến người dân khu vực này càng thêm bức xúc.

Bà Nguyễn Thị Thể (SN 1964, ngụ đường Bàu Trảng 3) cho biết nước hồ Bàu Trảng gần như chuyển thành màu đen kể từ khi hệ thống thu gom và xử lý nước thải tại cửa hồ điều tiết được hoàn thành.

Toàn bộ diện tích gần 1,4 hecta mặt hồ đều đặc sệt, đen kịt màu nước cống

“Đáng lẽ từ khi hoàn thành hệ thống tách biệt nước thải sinh hoạt và nước mưa thì chất lượng môi trường phải được cải thiện. Tuy nhiên đã hơn 8 tháng qua, nước hồ tại đây chưa một lần xanh trở lại, thậm chí hơn 1 tuần nay còn bốc mùi hôi khủng khiếp”, bà Thể bức xúc.

Được biết, để hạn chế ô nhiễm, UBND TP. Đà Nẵng đã triển khai công trình thu gom nước thải tại lòng hồ Bàu Trảng thuộc một phần gói thầu của Dự án xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải bao quanh kênh Phần Lăng và tuyến ống bao thu lẫn trạm bơm nước thải dọc tuyến Nguyễn Tất Thành (thuộc Dự án phát triển bền vững của TP Đà Nẵng). Tổng mức đầu tư hơn 136 tỉ đồng.

Phần công trình tại hồ Bàu Trảng đã hoàn thiện thi công vào tháng 5/2019, nhưng đến nay vẫn chưa một lần được vận hành vì hệ thống xử lý bị quá tải. Lòng hồ Bàu Trảng cũng được nạo vét phần bùn đáy vào khoảng thời gian trên. Tuy nhiên, người dân sống quanh khu vực cho rằng dự án không có hiệu quả vì nước thải vẫn gây ô nhiễm kéo dài.

Theo Báo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Yêu cầu xử lý hồ ô nhiễm nhất nhì Đà Nẵng trước Tết Canh Tý. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Nghệ An: Quỳ Châu có tân Chủ tịch UBND huyện
Sáng 18/3, Hội đồng Nhân dân huyện Quỳ Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp chuyên đề). Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo một số Sở, ban ngành.