Thứ sáu, 29/03/2024 22:03 (GMT+7)

Xử nghiêm việc xả trộm chất thải nguy hại ở Thái Nguyên

MTĐT -  Thứ ba, 17/03/2020 09:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, một số vụ việc xả trộm chất thải nguy hại ra môi trường được phát hiện, gây ô nhiễm, thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, một số vụ việc xả trộm chất thải nguy hại ra môi trường được phát hiện, gây ô nhiễm, thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng đến sức khỏe khiến người dân hoang mang, bức xúc. Những vụ việc này nếu không xử lý nghiêm thì có thể tạo ra những tiền lệ xấu.

Cuối tháng 2/2020, nhân dân xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên phát hiện dòng suối Vân Dương tưới cho hơn 70 ha lúa và hoa màu ở địa phương bỗng xuất hiện nhiều váng dầu đen nổi trên mặt nước, bốc mùi nồng nặc. Sau đó, cơ quan chức năng xác định, nguồn phát sinh chất thải từ Công ty CP Sản xuất và Gia công kết cấu thép Thái Nguyên ở Khu B, Khu công nghiệp Sông Công I nằm trên địa bàn phường Bách Quang, TP Sông Công.

Cụ thể, doanh nghiệp này đã để dầu thải chảy vào hệ thống thoát nước chung của KCN Sông Công I, qua điểm đấu nối rồi chảy thẳng ra suối Vân Giang. Ban Quản lý Khu công nghiệp Sông Công đã huy động gần 50 cán bộ, nhân viên đi vớt váng dầu loang.

Vườn chuối của ông Nguyễn Văn Thuyết ở xóm Náng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình bị xả trộm chất thải nguy hại.

Cũng vào cuối tháng 2-2020, vườn chuối tiêu hồng của gia đình ông Nguyễn Văn Thuyết ở xóm Náng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình bị xả chất thải công nghiệp nguy hại bốc mùi rất khó chịu, hắc như đốt lốp cao-su, làm cho nhiều khóm chuối và cỏ trong khu vực chết rụi. Chị Nguyễn Thị Thủy, nhà ngay sát vườn chuối cho biết: “Nhà tôi có sáu nhân khẩu, trong đó có bốn trẻ em, từ khi vườn chuối bị xả thải trộm, mùi hắc rất khó chịu theo gió bay vào nhà khiến tôi khó thở, đau đầu, phải bịt khẩu trang cả ngày, trẻ thường ngày vui chơi thì nay hay quấy khóc”.

Bà Đặng Thị Triệu ở xóm Náng chia sẻ: “Mỗi khi đi qua khu vực xả thải trộm, chúng tôi đều phải nín thở, những hộ dân sống quanh đây đều phải đóng cửa nhà suốt ngày”. Theo Trưởng xóm Náng Nguyễn Văn Hưng, qua thông tin của người dân và trích xuất camera quan sát, cơ quan chức năng đã xác định được biển số chiếc xe bồn xả thải trộm vào vườn chuối gia đình ông Thuyết.

Thời gian này, tại thửa ruộng của ông Dương Văn Tập ở xóm Tân Sơn, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình cũng bị xả trộm chất thải tương tự như vườn chuối nhà ông Thuyết. Thửa ruộng khoảng hơn 200m2 của gia đình ông Tập nằm cạnh đường liên thôn bị đổ chất thải loang toàn bộ mặt ruộng, từ đây, chất thải nguy hại theo dòng nước có màu đen ngòm thấm sang ruộng của anh Dương Đình Sinh ở xóm Tân Sơn, xã Úc Kỳ làm ngô chết hàng loạt.

Ông Tập bức xúc: “Chất thải như dầu công nghiệp đổ xuống ruộng bốc mùi nồng nặc, ngấm vào đất không biết đến bao giờ mới hết, tôi đã đề nghị chính quyền và công an vào cuộc điều tra, xác định thủ phạm”. Bà Hoàng Thị Gái ở xóm Tân Sơn chứng kiến vào hai ngày 18 và 20-2, có một người lạ mặt lái ô-tô chở téc đến thửa ruộng của gia đình ông Tập, rồi dùng vòi xả chất thải xuống ruộng có mùi hắc rất khó chịu. Bà Gái hỏi xả chất gì mà hắc khó chịu thì người này lập tức thu vòi lái xe đi mất.

Cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên đã lấy mẫu chất thải và đất đi xét nghiệm, truy tìm thủ phạm các vụ đổ trộm chất thải nêu trên. Điều mà người dân lo ngại là tình trạng đổ trộm chất thải nguy hại trên địa bàn không chỉ bốc mùi khó chịu, mà lâu dài sẽ ngấm vào đất, hủy hoại đất, ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, nên cơ quan chức năng cần xử lý những đối tượng đổ trộm chất thải một cách nghiêm khắc để tránh tái diễn hành vi nguy hiểm này.

Theo báo Nhân dân

Bạn đang đọc bài viết Xử nghiêm việc xả trộm chất thải nguy hại ở Thái Nguyên. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới