Thứ sáu, 26/04/2024 10:55 (GMT+7)

Quảng Nam: Cty thực phẩm “lén lút” đổ thực phẩm thối ra môi trường

Thanh Hải -  Thứ năm, 13/02/2020 18:32 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 13/2, Công an TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa lập biên bản và đang tiếp tục điều tra, xử lý hai thanh niên về hành vi đổ thịt đông lạnh thối rữa ra môi trường.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, Nguyễn Minh Kiệt (23 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) và Trần Quang Tây (23 tuổi, trú phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ) chạy xe tải BKS 92C-121.32 đến cầu Hộp Khe (thôn Thăng Tân, xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ).

Tại đây, khi hai thanh niên đang lén lút đổ chất thải là thực phẩm đông lạnh gồm thịt gà, thịt heo, cá thối ra môi trường thì bị người dân bắt quả tang và trình báo cơ quan chức năng.

Xe tải chở thực phẩm “lén lút” đổ thực phẩm thối ra môi trường bị phát hiện.
Hai tài xế khai nhận vụ việc tại cơ quan công an.

Theo lời khai của lái xe tải, khoảng 100kg thực phẩm thối rửa trên xe tải là của Công ty TNHH Thực phẩm Hoa Ngọc. Khoảng 8h cùng ngày, ông Lê Trương Thạch, Giám đốc Công ty, yêu cầu lái xe Kiệt chở số thực phẩm thối rửa đi tìm chỗ để đổ.

Sau đó, Kiệt cùng Tây điều khiển xe tải chở đến cầu Hộp Khe để đổ trộm thì bị bắt quả tang.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Cty thực phẩm “lén lút” đổ thực phẩm thối ra môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.