Thứ sáu, 29/03/2024 07:36 (GMT+7)

Nghệ An: Cần xử lý nghiêm việc khai thác rừng phòng hộ trái phép

VĂN PHÚ -  Thứ năm, 23/04/2020 14:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Dù chưa được các cấp có thẩm quyền cho phép khai thác nhưng ông Hồ Trọng Thi, xóm 3 xã Quỳnh Tân, ngang nhiên đưa máy cưa xăng, thuê người chặt phá hàng chục Ha rừng phòng hộ gây bức xúc dư luận.

Từ nhiều năm nay, tình trạng chặt phá rừng tại các xã Quỳnh Tân, Quỳnh Thắng, Quỳnh Vinh thuộc huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) diễn ra hết sức phức tạp, diện tích rừng bị mất ngày càng nhiều, nhất là khu vực gần sông, đập, khu vực xa dân cư.

Ngày 19/4, trong lúc đi tuần tra, quản lý, bảo vệ rừng tại tiểu khu 343A, khoảnh 1lô1, xã Quỳnh Tân, tổ tuần tra quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An phát hiện ông Hồ Trọng Thi, xóm 3 xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, (Nghệ An) đang tiến hành dùng máy cưa xăng khai thác rừng keo chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mặc dù chưa được cơ quan chức năng cho phép khai thác nhưng ông Hồ Trọng Thi vẫn ngang nhiên chặt phá rừng.

Đây là hành vi khai thác trái với quy định của pháp luật thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Nghệ An. Sau khi phát hiện tổ tuần tra đã phối kết hợp với UBND xã Quỳnh Tân, hạt kiểm lâm Quỳnh Lưu, Ban quản lý rừng phòng hộ đến tại hiện trường đang khai thác tiến hành lập biên bản, đo đạc diện tích, khối lượng lâm sản đã khai thác, xác định vị trí của khu rừng bị chặt phá.

Vị trí tọa độ bản đồ 19, 25738, 105,62494-14,6m, hiện trạng đất lâm nghiệp, đất lâm nghiệp thuộc quy hoạch cho phát triển rừng- rừng phòng hộ (diện tích đã bị chặt đốt hơn 2000m2, khối lượng lâm sản đã chặt hạ: 2,16m3).

Sau khi đã lập biên bản tại hiện trường, chiều ngày 21/2/2020, tại UBND xã Quỳnh Tân gồm: Ban quản lý rừng phòng hộ, Kiểm lâm Quỳnh Lưu, UBND xã Quỳnh Tân và UBND Quỳnh Thắng đã tiến hành làm việc với ông Hồ Trọng Thi để điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Biên bản hiện trường gồm Ban quản lý rừng phòng hộ, Kiểm lâm Quỳnh Lưu, UBND xã Quỳnh Tân và UBND Quỳnh Thắng đã tiến hành làm việc với ông Hồ Trọng Thi 

Theo ghi nhận của PV toàn bộ số cây này đã có 4-5 năm tuổi và đang trong thời gian phát triển tốt, vì vậy việc ông Hồ Trọng Thi tự ý thuê người, máy lên chặt phá, đốt trắng thành một bãi đất là hành vi vi phạm pháp luật cần phải được xử lý nghiêm và buộc ông Thi phải chịu trách nhiệm trông lại số cây trên diện tích bị ông chặt phá.

Đây là khu rừng phòng hộ thiết yếu của khu vực Bắc Nghệ An cần phải được bảo tồn và bảo vệ tuyệt đối.

Nhằm bảo vệ được rừng- rừng phòng hộ không bị lâm tặc xâm hại, đề nghị UBND các xã đang có rừng, Kiểm Lâm, BQL rừng phòng hộ huyện Quỳnh Lưu cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi chặt phá rừng tương tự.

Bạn đang đọc bài viết Nghệ An: Cần xử lý nghiêm việc khai thác rừng phòng hộ trái phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Michelin Guide vinh danh khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc
Michelin Guide vừa giới thiệu danh sách 11 khách sạn giữa thiên nhiên ấn tượng nhất châu Á. Khu nghỉ dưỡng Regent Phu Quoc thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina vinh dự là đại diện Việt Nam duy nhất góp mặt trong danh sách này.
Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.