Thứ tư, 24/04/2024 19:01 (GMT+7)

Gia Lâm: Xã cho thuê đất nông nghiệp vượt thẩm quyền?

Nhóm PV -  Thứ sáu, 09/11/2018 14:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Mặc dù chưa được cấp có thẩm quyền cho phép, nhưng UBND xã Yên Viên (Gia Lâm- Hà Nội) đã cho thuê đất công làm mặt bằng kinh doanh sản xuất ngoài kế hoạch sử dụng đất của xã để... tăng ngân sách.

Ô nhiễm từ các nhà xưởng

Thời gian gần đây, Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng nhiều xưởng gỗ trên địa bàn liên tục xả khói đen, nước thải có dấu hiệu gây ô nhiễm môi trường.

Có mặt tại bãi đầm thôn Cống Thôn, dọc bờ đê sông Đuống thuộc địa phận xã Yên Viên huyện Gia Lâm, PV đã tận mắt chứng kiến cột khói đen đặc nhả ra từ một cơ sở sản xuất chế biến gỗ của Công ty DILUCHINA và xưởng giặt là của công ty Thanh Tùng ngay bên bờ sông Đuống.

Khói đen khói trắng thay nhau bốc lên tại xưởng gõ của công ty TNHH DILUCHINA.
Hình ảnh nước thải màu nâu đỏ (ghi nhận ngày 17/10)
Nước thải màu xanh chảy ra sông Đuống (ghi nhận ngày 31/10)

Trao đổi với người dân được biết, khu vực đó là hành lang thoát lũ sông Đuống, từ nhiều năm trước họ bắt đầu xây xưởng, làm bến bãi, xe quá tải thường xuyên ra vào gây bụi bặm, hỏng đường và mất an toàn giao thông qua khu vực.

Video:

Bạn đang đọc bài viết Gia Lâm: Xã cho thuê đất nông nghiệp vượt thẩm quyền?. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.