Thứ sáu, 19/04/2024 12:31 (GMT+7)

Gia Lai: Phát hiện hàng trăm khối gỗ không rõ nguồn gốc tại Chư Sê

NGUYỄN GIÁC -  Thứ ba, 30/06/2020 08:49 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt quả tang một cơ sở tại huyện Chư Sê đang tàng trữ hàng trăm m3 gỗ không rõ nguồn gốc.

Rạng sáng 29/6, Tổ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai bám sát xe ô tô (nghi vận chuyển gỗ lậu) hướng về trung tâm huyện Chư Sê với vận tốc cao. Khi chiếc xe chở gỗ rẽ vào nơi tập kết thì cũng là lúc lực lượng trinh sát phối hợp cùng Cảnh sát cơ động tỉnh Gia Lai ập đến bắt giữ phương tiện cùng tang vật.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm đếm kho gỗ hàng trăm m3 không chứng minh rõ nguồn gốc.

 Qua kiểm tra, chủ xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến lô gỗ trên xe. Mở rộng điều tra tại xưởng gỗ thuộc thôn Mỹ Thạch 3, thị trấn Chư Sê (huyện Chư Sê, Gia Lai), lực lượng chức năng Công an tỉnh phát hiện vô số hộp gỗ được chất ở nhiều nơi bên trong xưởng gỗ này.

Ngoài ra, có 2 xe ô tô tải đang chất đầy gỗ chuẩn bị xuất xưởng cũng được yêu cầu để kiểm tra tính hợp pháp.

Tại thời điểm kiểm tra, qua yêu cầu chủ doanh nghiệp là ông Nguyễn Quốc Hùng (sinh năm 1976, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) chứng minh nguồn gốc các chủng loại gỗ đang cất giữ tại cơ sở.

Tuy nhiên, chủ cơ sở này không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến xuất xứ của hàng trăm khối gỗ nói trên.

Chủ doanh nghiệp làm việc với cơ quan chức năng về nguồn gốc số gỗ tại kho hàng.

 Để xác minh rõ chủng loại gỗ và số lượng gỗ đang được cất giữ, lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Chi Cục kiểm lâm tỉnh phối hợp kiểm đếm số lượng gỗ nói trên.

Xưởng gỗ vừa được kiểm tra là cơ sở thuộc Doanh nghiệp tư nhân Hùng Ny do ông Nguyễn Quốc Hùng làm chủ, có giấy phép kinh doanh, chế biến đồ gỗ từ năm 2008. Trong thời gian dài kinh doanh, doanh nghiệp này có nhập khẩu gỗ, mua gỗ thanh lý để chế biến.

Tuy nhiên, thời gian gần đây cơ sở này liên tục nhập các loại gỗ không rõ nguồn gốc, sau đó hợp thức hóa rồi đưa đi tiêu thụ. Việc buôn bán này được lực lượng trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai phát hiện và lên kế hoạch theo dõi, phát hiện.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực phối hợp kiểm tra toàn bộ số gỗ tại cơ sở để căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Một số hình ảnh ghi nhận tại cơ sở đang cất giữ hàng trăm m3 gỗ không rõ nguồn gốc.

Tại kho gỗ, có 2 bộ máy cưa công nghiệp hoạt động liên tục phục vụ nhu cầu mua, bán.
2 chiếc xe ô tô được tháo ghế ngồi để chất đầy gỗ chở hàng về kho tại Chư Sê.
Chiếc xe chất đầy gỗ được phát hiện kịp thời trước khi đưa hàng đi nơi khác.
Nhiều chủng loại gỗ được cắt theo quy cách chờ xuất xưởng.

Chiếc xe tải chất đầy gỗ nằm trong kho hàng của doanh nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Phát hiện hàng trăm khối gỗ không rõ nguồn gốc tại Chư Sê. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?