Thứ bảy, 20/04/2024 04:54 (GMT+7)

Gia Lai: Phát hiện hằng trăm cây cần sa trong vườn

Mai Trung -  Thứ năm, 06/06/2019 08:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 5/6, Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phát hiện hàng trăm cây cần sa được trồng trong vườn một người dân tại làng Puih Jri (xã B’Ngong).

Cây cần sa lớn trồng trong vườn được tìm thấy

Địa diểm phát hiện là vườn sau nhà của ông Phạm Viết Khoa (SN:1986 - quê quán huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh), trú tại làng Puih Jri, xã B’Ngong huyện Chư Sê, trồng trái phép 220 cây cần sa trong bầu ươm và trồng tại vườn.

Số cần sa trong bầu ươm của ông Khoa là 62 cây, chiều cao dao động từ 10-30cm. Cùng với đó, 99 cây cần sa đã được trồng trong vườn với diện tích 180 m2 có chiều cao từ 10-220cm.

Mở rộng điều tra cơ quan chức năng phát hiện thêm 59 cây cần sa có chiều cao từ 25-100cm (trọng lượng 1kg cây tươi, diện tích 206 m2) tại rẫy của ông Khoa trong cùng làng.

Ông Khoa khai nhận, toàn bộ số cây trên là do vợ của ông là Vũ Thị Bích Ly (SN: 1988), cùng hai người đàn ông tên Long và Sơn (ở Đăk Lăk - chưa xác định được lai lịch địa chỉ cụ thể), trồng từ tháng 3/2019.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Sê đã tiến hành kiểm đếm, nhổ và thu giữ toàn bộ số cần sa nói trên, tiếp tục điều tra xác minh sự việc.

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Phát hiện hằng trăm cây cần sa trong vườn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...